Tại phiên chất vấn sáng 4/11, đại biểu Quốc hội cho biết, Chương trình "Sóng và máy tính cho em" trong bối cảnh mới cần phải được tiếp cận lại, không chỉ là phục vụ cho vấn đề khi học trong điều kiện dịch mà còn tạo cơ hội học tập và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và xã hội số.
Tiếp tục chương trình, chiều 3/11, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là các vấn đề giá nhà và phát triển nhà ở xã hội, chính sách hỗ trợ nhà cho đối tượng ưu tiên…
Trả lời chất vấn của ĐBQH sáng nay (10/9), Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định, gần đây, ngành Công an triệt phá băng nhóm liên quan "tín dụng đen" hoạt động với quy mô lớn, có cả người nước ngoài tham gia điều hành, với số tiền cho vay lên tới nghìn tỷ đồng.
Phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 14 chiều 9/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội dành 1 ngày (10/8) cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn với nhóm lĩnh vực của Bộ Công an và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, qua đó tiếp tục làm rõ, tháo gỡ các vấn đề cử tri quan tâm.
Sau 2,5 ngày làm việc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, theo Chủ tịch Quốc hội, các ĐBQH đã nêu câu hỏi sát với thực tế đời sống, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Các cuộc đối thoại, tranh luận thẳng thắn mang tính xây dựng, làm rõ được nhiều vấn đề.
Trong 2 năm qua người dân, doanh nghiệp gặp vô vàn khó khăn, phá sản, lao đao vì dịch bệnh, trong khi hầu hết các ngân hàng vẫn lợi nhuận cao, chia lãi khủng.
Điều hành phiên chất vấn về lĩnh vực ngân hàng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết: Việc phát triển tổ chức tài chính vi mô là rất quan trọng của chiến lược tài chính toàn diện. Qua đó hỗ trợ rất nhiều việc tiếp cận vốn của các đối tượng, nhất là những người yếu thế và là một giải pháp phòng chống tín dụng đen rất hiệu quả.
Phát biểu tại phiên chất vấn chiều 8/6 nhóm vấn đề lĩnh vực tài chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, việc kiểm tra, kiểm soát, chấn chỉnh sai phạm trong thị trường chứng khoán, trái phiếu chưa kịp thời nên khi phát hiện, xử lý thì các vụ việc đã rất nghiêm trọng, hiệu ứng xấu cho thị trường và niềm tin của nhà đầu tư.
Trả lời, làm rõ một số nội dung về lĩnh vực tài chính tại phiên chất vấn chiều 8/6, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết: lạm phát trong 5 tháng đầu năm của nước ta cơ bản được kiểm soát và thấp hơn nhiều so với các nước trên thế giới.
Trong khi Bộ trưởng Tài chính cho biết giảm thuế xăng dầu hay không thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ rà soát lại thuế, phí xăng dầu và xem trách nhiệm thuộc bên nào.