Phiên chợ ấm áp tình người nơi biên cương Bát Mọt

Minh Minh
19/12/2020 - 13:40
Phiên chợ ấm áp tình người nơi biên cương Bát Mọt
Phiên chợ "Ấm tình biên cương" đã huy động được khối lượng lớn hàng hóa thiết yếu trao tặng đồng bào xã biên giới Bát Mọt, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Chiều ngày 18/12, TƯ Hội LHPN Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng phối hợp với Hội LHPN tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa tổ chức Phiên chợ "Ấm tình biên cương", trao quà, khám chữa bệnh cho trẻ em, thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng tại xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Đây là một trong chuỗi những sự kiện bên lề chuẩn bị cho Hội nghị Tổng kết Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2018-2020 sẽ được Hội LHPN VN phối hợp với Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa vào ngày 26/12/2020.

Sự kiện đã thu hút đông đảo phụ nữ, nhân dân tại địa phương tham dự.

Phiên chợ ấm áp tình người nơi biên cương Bát Mọt - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Hội LHPN VN Bùi Thị Hòa và Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP làm việc và giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Mọt.

Phiên chợ "Ấm tình biên cương" đã huy động được khối lượng lớn hàng hóa thiết yếu như chăn, áo ấm, giày dép, đường, bột canh, cá khô, mì tôm, nước mắm, bột nêm, lương khô, lạc, đỗ… trao tặng cho nhân dân xã Bát Mọt. Phiên chợ được tổ chức theo hình thức phiên chợ triển lãm, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, tài trợ hàng hóa nhu yếu phẩm, giới thiệu sản vật địa phương và giao lưu thương mại. Các hoạt động được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa, hiệu quả đạt được của Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2018-2021.

Tại sự kiện, các đơn vị đồng hành đã trao 1 mái ấm tình thương, 4 mô hình sinh kế cho phụ nữ các xã biên cương là Tam Thanh (huyện Quan Sơn), xã Hiền Kiệt (huyện Quan Hóa), xã Yên Khương (huyện Lang Chánh), xã Pù Nhi (huyện Mường Lát; Trao tặng 20 suất học bổng cho trẻ em nghèo có thành tích học tập tốt trong Chương trình "Nâng bước em đến trường" trị giá 10 triệu đồng; tổ chức khám và phát thuốc chữa bệnh cho 300 trẻ em dưới 6 tuổi; trao tặng 300 phần quà (trị giá 500 ngàn/suất) cho các hộ gia đình phụ nữ nghèo, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bát Mọt… 

Tổng kinh phí huy động để tổ chức các hoạt động tại phiên chợ nhân đạo là trên 500 triệu đồng. 

Một số hình ảnh tại sự kiện Phiên chợ "Ấm tình biên cương"

Phiên chợ ấm áp tình người nơi biên cương Bát Mọt - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Hội LHPN VN Bùi Thị Hòa tại gian hàng trao, tặng áo dài cho phụ nữ vùng biên với tiêu chí “Ai cần thì lấy, ai có áo thì tặng”.

Phiên chợ ấm áp tình người nơi biên cương Bát Mọt - Ảnh 3.

Niềm vui của chị em vùng Bát Mọt khi tham dự phiên chợ

Phiên chợ ấm áp tình người nơi biên cương Bát Mọt - Ảnh 5.

Cấp phát khẩu trang miễn phí tại phiên chợ

Phiên chợ ấm áp tình người nơi biên cương Bát Mọt - Ảnh 6.

Trao tặng quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Phiên chợ ấm áp tình người nơi biên cương Bát Mọt - Ảnh 7.

Phiên chợ biên cương - ấm áp yêu thương tại sân UBND xã Bát Mọt đã thu hút đông đảo bà con nhân dân trong xã đến tham dự, có người đã đi bộ hơn 2 giờ để tới được phiên chợ.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm