Philippines: Hơn 2.000 bà mẹ cho con bú tập thể

06/08/2018 - 10:32
Hơn 2.000 phụ nữ đã tập trung ở Thủ đô Manila, Philippines để ủng hộ một chiến dịch của chính phủ nhằm mục đích khuyến khích các bà mẹ chuyển từ nuôi con bằng sữa bột sang sữa mẹ.

Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc khuyến cáo, trẻ nên được cho bú sữa mẹ trong vòng một giờ đầu sau sinh và được bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời.

Tuy nhiên, trên toàn cầu, 3/5 trẻ sơ sinh không được bú sữa non của mẹ khiến các bé có nguy cơ tử vong và mắc bệnh cao hơn, theo một báo cáo hồi đầu năm nay của 2 cơ quan trên.

Theo dữ liệu của Tổ chức y tế thế giới (WHO), trong năm 2016, tại Philippines, đã có 27 trẻ trong số hàng ngàn em tử vong  trước 5 tuổi.

Nhằm nâng cao nhận thức của phụ nữ về tầm quan trọng của sữa mẹ và khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ, 62 sự kiện đã được tổ chức tại các thành phố khác nhau ở Philippines vào cuối tuần qua.

hon-2000-ba-me-cho-con-bu-tap-the-2.jpg

Hơn 2.000 phụ nữ đã tập trung tại Manila để thể hiện sự ủng hộ của họ cho chiến dịch khuyến khích các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ của chính phủ.

hon-2000-ba-me-cho-con-bu-tap-the-8.jpg
Hàng trăm phụ nữ ngồi trong một sân vận động ở Thủ đô Manila và cho con bú.
hon-2000-ba-me-cho-con-bu-tap-the.jpg
Nhiều bà mẹ xuất hiện với những chiếc mặt nạ.
hon-2000-ba-me-cho-con-bu-tap-the-5.jpg
hon-2000-ba-me-cho-con-bu-tap-the-1.jpg
Có mẹ lại mặc trang phục siêu anh hùng.
hon-2000-ba-me-cho-con-bu-tap-the-4.jpg

Các bà mẹ cũng không quên tự sướng khi cho con bú tại sự kiện.

hon-2000-ba-me-cho-con-bu-tap-the-7.jpg

Một số bà mẹ thậm chí còn cho 2 con bú cùng một lúc.

hon-2000-ba-me-cho-con-bu-tap-the-3.jpg

Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc khuyến nghị, trẻ em nên được cho bú sữa mẹ trong vòng một giờ đầu sau sinh và được bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm