Tags:

phó chủ tịch bùi thị hòa

Phụ nữ Kon Tum: 3 nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ tới

Phụ nữ Kon Tum: 3 nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ tới

Trước bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội trong tỉnh và đất nước có những sự thay đổi lớn, đòi hỏi tổ chức Hội phải thay đổi phù hợp với tình hình thực tiễn, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Kon Tum lần thứ XIV nhận định nhiệm vụ phát triển tổ chức Hội vững mạnh, chuyên nghiệp, hiệu quả được đặt lên hàng đầu.

4 bước thực hiện lồng ghép giới trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

4 bước thực hiện lồng ghép giới trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Tại Hội thảo tập huấn lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật diễn ra ngày 3/9, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa nêu ra các quyền trình đề nghị xây dựng luật, tham gia xây dựng, góp ý, phản biện với dự thảo văn bản pháp luật; đồng thời đưa ra một số gợi ý thực hiện lồng ghép giới trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Để gia đình trở thành pháo đài, miễn nhiễm với các tệ nạn xã hội

Để gia đình trở thành pháo đài, miễn nhiễm với các tệ nạn xã hội

Tại buổi tọa đàm Nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/TW về "Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội" mới đây ở đảo Cô Tô (Quảng Ninh), Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Bùi Thị Hòa nhấn mạnh: Sự phát triển nhanh với lượng khách du lịch lớn tới đảo Cô Tô sẽ phát sinh những vấn đề an ninh xã hội phức tạp, vì vậy cần xác định xây dựng gia đình là điểm tựa, là pháo đài chắc chắn miễn nhiễm với các tệ nạn xã hội.

Nữ 18 tuổi ‘quan hệ’ với nam ít tuổi hơn có phạm luật không?

Nữ 18 tuổi ‘quan hệ’ với nam ít tuổi hơn có phạm luật không?

Đây là câu hỏi được một nữ sinh lớp 12, Trường THPT Lê Hữu Trác (huyện Cư M’Gar, Đắk Lắk), đặt ra tại buổi tư vấn pháp luật cho học sinh về phòng, chống bạo lực học đường, diễn ra chiều ngày 18/4.

97,9% lao động khu vực phi chính thức không có BHXH

97,9% lao động khu vực phi chính thức không có BHXH

Lao động khu vực phi chính thức lên tới 18 triệu người nhưng gần 100% lao động khu vực này chưa có BHXH. Đặc biệt, lao động nữ khu vực này thuộc đối tượng dễ bị tổng thương, ít được hỗ trợ, bảo vệ khi bị vi phạm quyên, bị lạm dụng, bóc lột và quấy rối…

6 giải pháp nâng cao chất lượng tập hợp, đoàn kết phụ nữ tôn giáo

6 giải pháp nâng cao chất lượng tập hợp, đoàn kết phụ nữ tôn giáo

Tăng cường công tác phối hợp; nghiên cứu đề xuất, hoàn thiện và thi hành pháp luật; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác vận động phụ nữ có đạo; đổi mới nội dung phương thức truyền thông… là những vấn đề được đặt ra trong hội nghị khảo sát tại TƯ Hội LHPNVN về sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 02 về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác tôn giáo.

Hội LHPN Việt Nam và CARE Úc tiếp tục hợp tác thúc đẩy bình đẳng giới

Hội LHPN Việt Nam và CARE Úc tiếp tục hợp tác thúc đẩy bình đẳng giới

Ngày 21/11, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Bùi Thị Hòa đã có buổi làm việc với bà Sally Moyle, Giám đốc Điều hành của tổ chức CARE Úc. Hai bên cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề cùng quan tâm vì sự phát triển của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới.

Hàng trăm phần quà, học bổng đến với phụ nữ và trẻ em biên giới Đắk Lắk

Hàng trăm phần quà, học bổng đến với phụ nữ và trẻ em biên giới Đắk Lắk

Ngày 8/9, tại xã tại xã Ia Lốp (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk), Ban Công tác Phía Nam và Trường Trung cấp Nghề Lê Thị Riêng (thuộc TƯ Hội LHPN Việt Nam) phối hợp với Hội LHPN, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắc Lắk tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Hội LHPN Việt Nam chúc mừng Giáo hội Phật Giáo mùa Phật Đản 2017

Hội LHPN Việt Nam chúc mừng Giáo hội Phật Giáo mùa Phật Đản 2017

Chiều nay, 3/5/2017, thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội LHPNVN, Phó Chủ tịch Bùi Thị Hòa đã tới thăm và chúc mừng Trung Ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam và tăng ni, Phật tử nhân mùa Phật đản 2017 tại chùa Quán Sứ và chùa Kim Liên (Hà Nội).