Phó Chủ tịch nước điện đàm với Phó Tổng thống CHLB Nigeria

BNG
01/10/2021 - 15:10
Phó Chủ tịch nước điện đàm với Phó Tổng thống CHLB Nigeria

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hoan nghênh những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Nigeria - Ảnh: BNG

Ngày 30/9, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã điện đàm với Phó Tổng thống Cộng hòa liên bang Nigeria Yemi Osinbajo nhằm thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam-Nigeria.
Tại cuộc điện đàm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Phó Tổng thống Yemi Osinbajo, khẳng định chuyến thăm là cơ hội để hai bên cùng rà soát tình hình hợp tác, đề ra những biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Chính phủ và nhân dân Nigeria đạt được thời gian qua, hoan nghênh những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Nigeria, nhất là từ sau chuyến thăm Nigeria của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ năm 2019. Nigeria hiện là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại châu Phi với kim ngạch thương mại trung bình đạt mức 500 triệu USD/năm.

Phó Chủ tịch nước điện đàm với Phó Tổng thống CHLB Nigeria - Ảnh 1.

Lãnh đạo hai nước khẳng định coi trọng và mong muốn nâng cao hiệu quả hợp tác song phương trong thời gian tới - Ảnh: BNG

Phó Tổng thống Yemi Osinbajo đánh giá cao những thành tựu kinh tế-xã hội của Việt Nam thời gian qua, khẳng định Nigeria coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới.

Lãnh đạo hai nước khẳng định coi trọng và mong muốn nâng cao hiệu quả hợp tác song phương trong thời gian tới; trao đổi về các biện pháp cụ thể như tăng cường trao đổi đoàn các cấp, các ngành, nhất là các đoàn cấp cao. Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, thúc đẩy hợp tác năng lượng, nông nghiệp, giáo dục, thể thao… Về khuôn khổ pháp lý, hai bên nhất trí thúc đẩy đàm phán và ký kết các thỏa thuận nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Phi…

Về đại dịch COVID-19, hai bên khẳng định ủng hộ các nỗ lực tăng cường khả năng tiếp cận vaccine phòng COVID-19 của các nước đang phát triển, chuyển giao công nghệ trong sản xuất vaccine.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm