Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
27/07/2026 - 15:24 (GMT+7)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công tiêu biểu

Hải Linh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công tiêu biểu

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng quà, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng tại chương trình

Sáng ngày 27/7, Văn phòng Quốc hội, Viện nghiên cứu Văn hóa và Dân sinh tổ chức buổi gặp mặt các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, người có công tiêu biểu tham gia chương trình “Sống mãi với non sông”, tại Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam dự và chủ trì buổi gặp mặt.

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước và Quốc hội với các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và những người có công với cách mạng; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dự chương trình còn có các đồng chí: Trần Thị Thanh Lam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Lê Thu Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Leo Thị Lịch, Ủy viên là Đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Hội đồng dân tộc của Quốc hội; Đỗ Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa và Dân sinh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIII, Trưởng đoàn. Cùng sự tham dự của 10 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 6 Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân và 70 đại biểu người có công tiêu biểu.

Chăm lo người có công với cách mạng là trách nhiệm chính trị

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh: "Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn xác định chăm lo người có công với cách mạng vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là mệnh lệnh từ trái tim, thể hiện đạo lý ngàn đời của dân tộc: "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây". Trong những ngày này, Đảng và Nhà nước cũng như cả xã hội đang tổ chức, thực hiện nhiều hoạt động thiết thực mang nặng nghĩa tình, lòng biết ơn sâu sắc với sự hy sinh, cống hiến của biết bao gia đình, bao người con của Đất nước, trong đó có Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt Liệt sĩ".

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công tiêu biểu - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại chương trình.

Thời gian qua, Quốc hội luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác Người có công; không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật, giám sát việc thực hiện các chính sách ưu đãi, bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của người có công và thân nhân người có công. Những chính sách đó không chỉ thể hiện sự tri ân của Đảng và Nhà nước mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng đánh giá cao những đóng góp của Viện Nghiên cứu Văn hóa và Dân sinh trong việc nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, triển khai nhiều hoạt động nhân văn, nghĩa tình đối với Người có công và các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công tiêu biểu - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao tặng quà tri ân người có công 

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Viện tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục nghiên cứu sâu sắc hơn các giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống cách mạng và đạo lý "Đền ơn đáp nghĩa", góp phần cung cấp luận cứ khoa học phục vụ xây dựng, hoàn thiện chính sách về Người có công và an sinh xã hội; Đẩy mạnh các chương trình tri ân thiết thực, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công; huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái trong cộng đồng; Phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức xã hội để thực hiện nhiều hơn nữa các đề tài nghiên cứu, chương trình hành động vì con người, vì sự phát triển bền vững và tiến bộ xã hội; Chú trọng giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ, để mỗi người Việt Nam, nhất là thanh thiếu niên, hiểu sâu sắc rằng độc lập, hòa bình và phát triển hôm nay được đánh đổi bằng sự hy sinh vô cùng to lớn của các thế hệ đi trước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công tiêu biểu - Ảnh 3.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công tiêu biểu - Ảnh 4.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công tiêu biểu - Ảnh 5.

Các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và 70 đại biểu người có công tiêu biểu dự chương trình.

Tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo người có công

Chia sẻ tại chương trình, ông Đỗ Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa và Dân sinh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIII, cho biết: "Từ cuối năm 2025 đến nay, Viện Nghiên cứu Văn hóa và Dân sinh đã tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội trên phạm vi cả nước. Tiêu biểu là chương trình "Xuân về bản em", mang Tết đến với trẻ em nghèo vùng cao Bắc Kạn; chương trình "Vì sự nghiệp Dân sinh Việt Nam" trao hàng trăm phần quà cho bệnh nhi, người khuyết tật và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Hà Nội và thành phố Đà Nẵng; đồng thời triển khai chương trình "Sống mãi với non sông" hướng tới các thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ và người có công tại Đặc khu Côn Đảo - vùng đất thiêng ghi dấu biết bao sự hy sinh vì độc lập dân tộc".

"Vừa tròn 7 tháng thành lập nhưng Viện đã tổ chức nhiều đợt hoạt động an sinh quy mô lớn, trao tặng hàng trăm suất quà tới các đối tượng chính sách, trẻ em nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn và người yếu thế trong xã hội, với tổng kinh phí bằng tiền mặt và quà trị giá gần 1 tỷ đồng. Những món quà tuy không lớn về vật chất nhưng là tình cảm, sự sẻ chia và lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến tuổi xuân cho đất nước và những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trong cuộc sống" - ông Đỗ Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công tiêu biểu - Ảnh 6.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng quà lưu niệm cho 16 đại biểu người có công tiêu biểu. Cũng dịp này, các phần quà tri ân ý nghĩa đã được trao tận tay các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, người có công tiêu biểu.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận