Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
12/02/2026 - 13:13 (GMT+7)

Phó Chủ tịch Quốc hội: Tăng đại biểu nữ trong cơ quan dân cử để chính sách sát thực và nhân văn hơn

Hải Yến
Phó Chủ tịch Quốc hội: Tăng đại biểu nữ trong cơ quan dân cử để chính sách sát thực và nhân văn hơn

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại Hội nghị

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, sự tham gia của các đại biểu nữ, người dân tộc thiểu số trong các cơ quan dân cử không chỉ bảo đảm tính đại diện, mà còn mang đến cho nghị trường những góc nhìn đa chiều, thực tiễn và sâu sắc hơn, góp phần làm cho chính sách ngày càng sát thực và nhân văn.

Ngày 12/2, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Công tác đại biểu phối hợp với Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Văn hóa và Xã hội tổ chức Hội nghị bồi dưỡng cho gần 170 người lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đến từ 19 tỉnh, thành miền Bắc và miền Trung.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, chỉ còn hơn 1 tháng nữa cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, nơi người dân lựa chọn những đại diện thay mặt mình quyết định các vấn đề trọng đại của quốc gia và địa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội: Tăng đại biểu nữ trong cơ quan dân cử để chính sách sát thực và nhân văn hơn- Ảnh 1.

Các ứng cử viên tham dự Hội nghị

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, chất lượng hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ mới phụ thuộc trước hết vào chất lượng đại biểu. Vì vậy, việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho những người lần đầu ứng cử, đặc biệt là ứng cử viên nữ, người dân tộc thiểu số và đại biểu chuyên trách ở Trung ương, có ý nghĩa quan trọng.

Bà Nguyễn Thị Thanh cho biết Đảng và Nhà nước luôn quan tâm nâng cao tỷ lệ, chất lượng đại diện của phụ nữ và người dân tộc thiểu số trong các cơ quan dân cử. Sự tham gia của các nhóm này không chỉ bảo đảm tính đại diện, mà còn mang đến cho nghị trường những góc nhìn đa chiều, thực tiễn và sâu sắc hơn, góp phần làm cho chính sách ngày càng sát thực và nhân văn.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Đại biểu Quốc hội phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, trình độ chuyên môn và kỹ năng nghị trường; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết.

Phó Chủ tịch Quốc hội: Tăng đại biểu nữ trong cơ quan dân cử để chính sách sát thực và nhân văn hơn- Ảnh 2.

Đảng và Nhà nước luôn quan tâm nâng cao tỷ lệ, chất lượng đại diện của phụ nữ và người dân tộc thiểu số trong các cơ quan dân cử

"Đại biểu phải giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Niềm tin và sự tín nhiệm của cử tri chính là thước đo cao nhất đối với người đại biểu", Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh nói.

Đối với đại biểu hoạt động chuyên trách ở Trung ương - những người làm việc toàn thời gian tại các cơ quan của Quốc hội - bà Nguyễn Thị Thanh đánh giá đây là lực lượng nòng cốt trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý hành trình từ "người ứng cử" đến khi trúng cử là thử thách lớn. Các ứng viên cần vận động bầu cử đúng quy định, bảo đảm dân chủ, công khai, bình đẳng, thượng tôn pháp luật và chinh phục cử tri bằng năng lực, tâm huyết, trách nhiệm.

Phó Chủ tịch Quốc hội: Tăng đại biểu nữ trong cơ quan dân cử để chính sách sát thực và nhân văn hơn- Ảnh 3.

Các ứng cử viên được giới thiệu về vị trí, chức năng của Quốc hội, quy trình bầu cử, kỹ năng xây dựng và trình bày chương trình hành động, cũng như kinh nghiệm làm việc với báo chí trong quá trình vận động

Tại hội nghị, các ứng cử viên được giới thiệu về vị trí, chức năng của Quốc hội, quy trình bầu cử, kỹ năng xây dựng và trình bày chương trình hành động, cũng như kinh nghiệm làm việc với báo chí trong quá trình vận động. Các đại biểu cũng thực hành xây dựng và trình bày chương trình hành động trước khi bước vào giai đoạn vận động chính thức.

Theo số liệu tại hội nghị, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV có 22,25% đại biểu chuyên trách ở Trung ương; 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số; 30,26% là nữ. Ở khóa XVI, dự kiến đại biểu thuộc các cơ quan Trung ương chiếm 43,4%; đại biểu dân tộc thiểu số ít nhất 18%; đại biểu nữ ít nhất 35% trong danh sách chính thức ứng cử.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận