Phó công an xã bị thôi việc vì sàm sỡ nữ sinh lớp 9

06/07/2018 - 11:53
Thấy cô bé ở nhà một mình, vị phó công an xã bèn xin số điện thoại rủ đi nhà nghỉ nhưng bị nữ sinh này phản đối. Ít phút sau, ông này quay lại ôm hôn sờ mó khiến nạn nhân sợ hãi bỏ chạy qua nhà bạn cầu cứu. Sau khi bị kỷ luật Đảng, ông Dũng còn bị thôi việc vì vi phạm đạo đức lối sống.

Ngày 6/7, ông Lê Phi Long, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long), cho biết đã ký quyết định cho thôi việc đối với ông Trần Chí Dũng (44 tuổi), Phó Công an xã Thạnh Quới. 

1_110966.jpg
Nạn nhân bức xúc trình bày sự việc.

 

Quyết định này có hiệu lực từ 3/7/2018, được thực hiện theo nguyện vọng của ông Dũng và tham mưu của UBND xã Thạnh Quới.

Trước đó, Đảng ủy xã Thạnh Quới cũng đã thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Chí Dũng vì vi phạm đạo đức lối sống.

Theo đơn tố cáo của em L.T.P.T (học sinh lớp 9, ngụ huyện Long Hồ), trưa 10/5 vừa qua, nhà hàng xóm có đám cưới nên ông Dũng ghé nhà rủ cha em T. cùng đi dự tiệc. Lúc đó cha em T. không có nhà nên ông Dũng bỏ đi. Tuy nhiên, khoảng 5 phút sau, ông Dũng quay lại xin số điện thoại và rủ em T. đi nhà nghỉ.

Em T. trình bày: “Lúc đó, em tức giận nên nói chú làm trên xã, lớn rồi, đáng tuổi cha con mà nói chuyện kỳ vậy. Nghe vậy, chú ấy bỏ đi rồi khoảng 10 phút sau quay lại nhào vô ôm em, sờ mó cơ thể. Em hoảng hốt xô chú ấy ra rồi bỏ chạy qua nhà bạn cầu cứu”.

Chiều cùng ngày, T. kể lại sự việc cho cha mẹ nghe. Cha mẹ của nữ sinh này kể lại chuyện ông Dũng sàm sỡ con gái mình cho người quen của vị phó công an xã.

Vụ việc nhanh chóng được trình báo lên công an xã. Chính quyền địa phương đã mời cha con T. và ông Dũng lên làm việc. Trong đơn tường trình ông Dũng thừa nhận có ôm hôn T. và bị cô bé xô ra. Sau đó công an xã Long Quới đã chuyển hồ sơ lên Công an huyện Long Hồ thụ lý theo thẩm quyền. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm