Phó Giám đốc BV Nhi TƯ xin lỗi gia đình vì đã cho bệnh nhi uống thuốc hết hạn

Linh Trần
18/12/2019 - 18:03
Phó Giám đốc BV Nhi TƯ xin lỗi gia đình vì đã cho bệnh nhi uống thuốc hết hạn
Sau 2 ngày điều trị viêm phổi, anh K. phát hiện con trai mình uống thuốc kháng sinh đã hết hạn sử dụng gần 1 tháng. Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương đã xin lỗi gia đình vì sự cố trên và cam kết sẽ xử lý nghiêm những người liên quan.

Chiều ngày 18/12, trao đổi với PNVN, ông Trần Minh Điển, Phó Giám đốc BV Nhi TƯ, cho biết, Ban Giám đốc BV đã gặp và xin lỗi gia đình anh Đỗ Bá Kỷ (ở quận Hà Đông, Hà Nội) do đã cho bệnh nhi dùng phải thuốc hết hạn. Hiện tại, BV đang rà soát quy trình và cam kết sẽ xử lý nghiêm những người liên quan.

Ngày 18/12, phản ánh tới PNVN, anh Kỷ cho biết, ngày 10/12, gia đình cho con là Đ.C.L. (1 tuổi) đến BV Nhi TƯ thăm khám. Tại đây, bé được bác sĩ chẩn đoán bị viêm phổi và được nằm điều trị tại Khoa Quốc tế của BV.

Phó Giám đốc BV Nhi TƯ xin lỗi gia đình vì đã cho bệnh nhi uống thuốc hết hạn - Ảnh 1.

Anh Kỷ (phải) phản ánh thông tin với các cơ quan báo chí

Tại đây, trong quá trình điều trị, bác sĩ cho con anh uống kháng sinh Augmentin 250mg dạng gói. Tuy nhiên, sau 2 ngày điều trị, anh phát hiện ra gói kháng sinh được BV cho sử dụng đã hết hạn từ ngày 27/11/2019.

Phát hiện ra sự việc, anh Kỷ có phản ánh đến BV. Ngay sau đó, BV đã đổi thuốc kháng sinh từ dạng uống sang dạng tiêm cho bé. Tuy nhiên, đến nay BV vẫn chưa có câu trả lời tới gia đình anh Kỷ.

Theo anh Kỷ nơi con anh nằm điều tril là một trong số khoa có dịch vụ tốt nhất của BV với giá trên 1 triệu đồng/ngày/giường bệnh. Dù mua dịch vụ đắt nhưng sự việc không mong muốn xảy ra với con mình nên anh Kỷ rất bức xúc

PNVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm