Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM: Tình trạng thiếu xăng, dầu chỉ là cục bộ

Đình Hưng
17/02/2022 - 18:49
Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM: Tình trạng thiếu xăng, dầu chỉ là cục bộ

Ảnh minh họa

Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM Nguyễn Nguyên Phương cho biết, tình trạng thiếu xăng, dầu trong những ngày qua chỉ là thiếu cục bộ, còn trên phạm vi toàn thành phố là không thiếu.

Tại cuộc họp báo ngày 17/2, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, khẳng định không có tình trạng thiếu hụt xăng, dầu trên địa bàn thành phố, việc thiếu hụt chỉ diễn ra cục bộ.

Theo ông Phương, từ lần điều chỉnh giá bán từ ngày 11/2 đến nay, tại TPHCM chỉ có 3 cửa hàng xăng dầu tạm ngưng hoạt động, trong đó có 1 cửa hàng đang làm thủ tục để cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh, 1 cửa hàng đang sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy và 1 cửa hàng mới phát sinh do chủ  mất.

Từ 12/2 đến nay, có ghi nhận một số cửa hàng thiếu một số mặt hàng như xăng E5 RON 92, xăng RON 95 hoặc dầu. Cụ thể, có 5 cửa hàng có tình trạng thiếu một số mặt hàng, trong đó có 2 cửa hàng ở huyện Củ Chi và 3 cửa hàng ở huyện Hóc Môn. Đến nay, có 2 cửa hàng trong số này đã có nguồn hàng đầy đủ.

"Với 5 cửa hàng thiếu hụt một số mặt hàng so với 548 cửa hàng trên toàn thành phố, chiếm chưa tới 1% thì không có vấn đề gì", ông Phương nói và cho biết thêm, Petrolimex đã, đang tăng giờ bán để phục vụ khách hàng, trong đó có 27 cửa hàng phục vụ 24/24 giờ. Các cửa hàng còn lại phục vụ từ 16-20 giờ/ngày, tính bình quân mỗi cửa hàng tăng 4 giờ bán hàng so với trước.

Về vấn đề dự trữ, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM cho biết, qua báo cáo của 8/15 doanh nghiệp đầu mối cho thấy, lượng dự trữ trước đây cùng với lượng nhập khẩu mới 465.000m3, trong đó có 245.000m3 xăng và 220.000m3 dầu. So với mức tiêu thụ hàng tháng của thành phố khoảng 216.000m3 thì hoàn toàn đáp ứng được.

Theo ông Phương, nguyên nhân chính khiến một số cửa hàng thiếu xăng tạm thời chủ yếu là các đơn vị này lấy nguồn hàng từ Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, do thời gian vừa qua nhà máy này giảm sản lượng nên bị ảnh hưởng.

Theo kế hoạch từ nay đến cuối tháng 2, sản lượng Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn cũng sẽ tăng lên cùng với lượng nhập khẩu gia tăng, bên cạnh việc giá dầu thế giới đang có xu hướng giảm nên chắc chắn sẽ sớm khắc phụ sớm tình hình thiếu hụt xăng dầu cục bộ.

"Hiện nay, việc thiếu xăng, dầu phải xác định rõ là chỉ thiếu ở một số mặt hàng ở một số đơn vị. Có nghĩa là chỉ thiếu cục bộ, còn trên phạm vi toàn thành phố là không thiếu", ông Phương nhấn mạnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm