Phó Thủ tướng Lê Thành Long trao quyết định bổ nhiệm nữ Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM
Phó Thủ tướng Lê Thành Long trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và tặng hoa chúc mừng Nhà giáo ưu tú, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai - Ảnh: VGP/Đức Tuân
Ngày 31/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự Lễ công bố và trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho Nhà giáo ưu tú, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai là cán bộ được đào tạo rất cơ bản ở cả trong nước và nước ngoài; có kinh nghiệm quản lý phong phú với nhiều vị trí công tác trên nhiều lĩnh vực và tại các cơ quan khác nhau như Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Trường Phổ thông Năng khiếu và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí được công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 2014, Giáo sư năm 2020 và được phong danh hiệu Nhà giáo ưu tú vào năm 2024.
Đặc biệt, đồng chí Mai được vinh dự nhận Giải thưởng Kovalevskaia - giải thưởng danh giá dành cho các nhà khoa học nữ có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học; đồng thời, được công nhận là Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới, trở thành một trong những nữ khoa học gia Việt Nam đầu tiên đạt danh hiệu này.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho rằng, quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai đảm nhiệm vai trò quan trọng là Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng và Nhà nước đối với quá trình không ngừng rèn luyện, phấn đấu, cùng phẩm chất, năng lực và uy tín của đồng chí trong quá trình công tác; đồng thời thể hiện niềm tin và kỳ vọng lớn đối với tập thể lãnh đạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo hàng đầu, giữ vai trò nòng cốt, dẫn dắt trong đổi mới giáo dục đại học với quy mô đào tạo lớn nhất cả nước; hơn 100 nghìn người học, hơn 6.500 viên chức và người lao động, trong đó có trên 1.600 giảng viên là tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư.
Những năm qua, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã có những bước phát triển toàn diện cùng nhiều thành tựu đáng trân trọng, nổi bật như: Đi đầu trong đổi mới quản trị đại học, phát triển khoa học và công nghệ, bảo đảm và kiểm định chất lượng theo chuẩn mực quốc tế; từng bước hình thành diện mạo của Khu đô thị đại học kiểu mẫu đầu tiên của Việt Nam. Dẫn đầu cả nước về hoạt động học thuật với khoảng 3.300 công bố khoa học quốc tế, 174 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định quốc tế; đội ngũ 71 nhà khoa học trẻ xuất sắc, các nhà khoa học đầu ngành; tiên phong trong mô hình hợp tác "3 nhà"; mở mới 16 ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu chiến lược như thiết kế vi mạch, công nghệ bán dẫn và đường sắt.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho rằng, quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai đảm nhiệm vai trò quan trọng là Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng và Nhà nước đối với quá trình không ngừng rèn luyện, phấn đấu, cùng phẩm chất, năng lực và uy tín của đồng chí trong quá trình công tác -Ảnh: VGP/Đức Tuân
Đại học Quốc gia TPHCM thuộc tốp 801-850 các trường đại học xuất sắc nhất thế giới, đạt thứ hạng 175 châu Á.
Đặc biệt, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã được đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận và biểu dương về tinh thần tiên phong, chủ động và hiệu quả trong triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, thể hiện rõ vai trò đầu tàu trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho rằng, g iai đoạn phát triển mới của đất nước có những cơ hội, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, đặt ra yêu cầu rất cao đối với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ về chất lượng đào tạo, nghiên cứu, mà còn về năng lực quản trị, tổ chức thực hiện và đóng góp thực chất cho phát triển đất nước.
Xây dựng Đại học Quốc gia TPHCM thành đại học số kiểu mẫu
Với tinh thần đó, bên cạnh phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị Đại học Quốc gia TPHCM lưu ý thêm một số nội dung trọng tâm.
Thứ nhất, quán triệt và triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo; đặc biệt là các quyết sách mang tính đột phá mới được ban hành, trong đó tập trung vào Nghị quyết số 71 về phát triển giáo dục đào tạo và Nghị quyết số 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo; lấy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao làm trọng tâm cho các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long chúc tân Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh luôn vững vàng bản lĩnh, giữ vững tâm, tài, sáng suốt trong lãnh đạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao - Ảnh: VGP/Đức Tuân
Thứ hai, chủ động phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành liên quan trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Đại học quốc gia, thể chế hóa đầy đủ quyền tự chủ cao trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, tài chính, hợp tác quốc tế, dự án quốc tế và tổ chức bộ máy.
Thứ ba, bám sát tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi; tập trung triển khai hiệu quả Chương trình Phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thuộc nhóm cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Thứ tư, đổi mới mô hình quản trị đại học, xây dựng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thành đại học số kiểu mẫu. Trong đó, phát triển hạ tầng số hiện đại, áp dụng hệ thống quản trị số tích hợp, đồng bộ quy trình và dữ liệu; tiếp tục xây dựng và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở, liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp và đối tác quốc tế; khẳng định vai trò trung tâm nghiên cứu, đào tạo và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực, bảo đảm gắn kết và theo định hướng Chiến lược chuyển đổi số quốc gia trong giáo dục đại học và khoa học - công nghệ, hướng đến phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
Thứ năm, đổi mới chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế. Nghiên cứu, thiết kế chương trình đào tạo theo hướng liên ngành, tích hợp nội dung về dữ liệu, AI, và khởi nghiệp trong từng học phần cốt lõi, tích hợp nội dung về phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, tinh thần doanh nhân và khởi nghiệp.
Thứ sáu, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ học tập, sinh hoạt, các phòng thí nghiệm tiên tiến và xưởng sản xuất thử nghiệm đạt chuẩn quốc tế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
"Chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai - nữ Giám đốc đầu tiên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; phát huy những thành tựu đạt được, truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt, đầu tàu, dẫn dắt phát triển giáo dục đại học, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia; đóng góp quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045", Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu.
Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Lê Thành Long chúc tân Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh luôn vững vàng bản lĩnh, giữ vững tâm, tài, sáng suốt trong lãnh đạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; chúc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng lớn mạnh, bứt phá mạnh mẽ, khẳng định vị thế xứng đáng là trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo hàng đầu của quốc gia và khu vực.
Tân Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM Nguyễn Thị Thanh Mai khẳng định, sẽ tiếp tục củng cố mô hình quản trị đại học theo văn bản quy phạm pháp luật mới, với tinh thần tự chủ, sự minh bạch và văn hóa đổi mới sáng tạo trong toàn hệ thống - Ảnh: VGP/Đức Tuân
Tiếp thu ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Thành Long, tân Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM Nguyễn Thị Thanh Mai bày tỏ nhận thức rõ trách nhiệm của mình khi được Đảng, Nhà nước tin tưởng bổ nhiệm Giám đốc của ĐHQG TPHCM.
Bà Nguyễn Thị Thanh Mai khẳng định, sẽ tiếp tục củng cố mô hình quản trị đại học theo văn bản quy phạm pháp luật mới, với tinh thần tự chủ, sự minh bạch và văn hóa đổi mới sáng tạo trong toàn hệ thống. "Mọi chủ trương phải đi kèm kế hoạch, phân công và sản phẩm. Mọi đổi mới phải đi kèm cơ chế hỗ trợ để người làm thật sự yên tâm cống hiến. Và quan trọng nhất chúng ta phải giữ lửa cho đội ngũ, giữ chân và thu hút người có tài, có đức cống hiến cho ĐHQG-HCM", bà Nguyễn Thị Thanh Mai nói.
"Chúng ta sẽ cần thúc đẩy mạnh mẽ mô hình hợp tác "3 Nhà" để chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành ứng dụng, huy động các nguồn lực xã hội, ưu tiên các lĩnh vực CN mũi nhọn, và tạo ra những sản phẩm KHCN có tác động thực sự, giải quyết các bài toán lớn của Thành phố và khu vực. Chúng ta cần đặt kỳ vọng DN nhìn thấy ở ĐHQG-HCM một đối tác tin cậy; và xã hội nhìn thấy ở ĐHQG-HCM một nơi góp phần làm cuộc sống tốt hơn".
Chúng ta cần mở rộng hợp tác với các ĐH hàng đầu thế giới, thu hút chuyên gia quốc tế, tạo điều kiện để GV và SV được trải nghiệm môi trường học thuật tiên tiến; đồng thời thu hút SV QT đến học tập và làm việc tại ĐHQG-HCM. Song song đó là đổi mới giáo dục, chuyển đổi số và tích hợp công nghệ hiện đại vào quản trị - đào tạo, xây dựng môi trường học tập thông minh, khơi dậy tiềm năng sáng tạo và năng lực tự học suốt đời của người học.
"Tôi hiểu rằng những con số của các chỉ tiêu chiến lược giai đoạn tới có thể là một áp lực vô cùng to lớn đối với tất cả đội ngũ của hệ thống, nhưng cũng như trong quá trình giai đoạn lịch sử phát triển của ĐHQG-HCM và cũng như thành tựu của chúng ta trong suốt thời gian qua, chúng ta cần phải đoàn kết, cần phải có niềm tin rằng chúng ta sẽ làm được, và Giám đốc ĐHQG-HCM cần có sự hợp lực của tất cả đội ngũ trong hệ thống", tân Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM Nguyễn Thị Thanh Mai khẳng định.
Đồng chí mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, chỉ đạo và đồng hành của lãnh đạo Trung ương, của TPHCM và các địa phương; sự hợp tác của DN và đối tác; và trên hết là sự chung sức của toàn thể đội ngũ ĐHQG TPHCM.
"Nếu chúng ta cùng nhìn về một hướng, cùng đặt lợi ích chung lên trước, và cùng làm việc bằng sự chuyên nghiệp, ĐHQG‑HCM sẽ không chỉ "đạt chỉ tiêu", mà còn tạo ra một chuẩn mực mới về ĐHQG trong thời đại đổi mới sáng tạo", GS.TS. Nguyễn Thị Thanh Mai cho biết.