Phòng bệnh trở thành lớp học trải nghiệm cho các bệnh nhi

Kiều Trang - Ảnh: Đặng Xuân Thắng
05/06/2024 - 17:48
Để đem đến niềm vui cho các bệnh nhi đang điều trị bệnh tan máu bẩm sinh, các bác sĩ, điều dưỡng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã biến bông, gạc... trở thành dụng cụ học tập trải nghiệm làm nghề bác sĩ, điều dưỡng. Hoạt động này vừa tạo sân chơi vừa giúp các em bớt nhớ trường, nhớ lớp.
Phòng bệnh trở thành lớp học trải nghiệm cho các bệnh nhi- Ảnh 1.

Bé Phạm Minh H. (thứ 3 từ trái sang), 4 tuổi, ở tỉnh Sơn La, theo mẹ đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chữa bệnh thalassemia được hơn 1 năm nay. Hằng ngày, sau khi được bác sĩ thăm khám, H. lại cùng các bạn trong phòng quây quần, bày “đồ hàng” lên bàn, gồm: “kim tiêm” (thực chất là bút bi), bông, gạc, băng dán, kéo… để học trải nghiệm làm bác sĩ.

Phòng bệnh trở thành lớp học trải nghiệm cho các bệnh nhi- Ảnh 2.

Cô và trò cùng khoe “sản phẩm” của mình.

Phòng bệnh trở thành lớp học trải nghiệm cho các bệnh nhi- Ảnh 3.

Ngoài hoạt động trải nghiệm, các điều dưỡng của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương còn đọc truyện, giải thích một số câu đố trong sách cho các em nhỏ. Tại phòng của bệnh nhi, có thư viện sách. Một phần sách, truyện ở đây là do các nhà hảo tâm gửi tặng.

Phòng bệnh trở thành lớp học trải nghiệm cho các bệnh nhi- Ảnh 4.

Các bé thực hành thao tác sử dụng cồn, gạc… trong giờ học làm điều dưỡng

Phòng bệnh trở thành lớp học trải nghiệm cho các bệnh nhi- Ảnh 5.

Trò chơi đoàn tàu của nhóm “điều dưỡng nhí”.

Trung tâm Thalassemia (Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương) đang điều trị cho 3.000 bệnh nhân mắc tan máu bẩm sinh, trong đó số lượng bệnh nhi chiếm khoảng 50%.

Tan máu bẩm sinh (thalassemia) là bệnh lý di truyền phổ biến trên thế giới, ước tính 7% dân số toàn cầu mang gene và bị ảnh hưởng bởi bệnh lý này. Tại Việt Nam, tất cả 63 tỉnh, thành và 54 dân tộc đều có người mang gene bệnh thalassemia. Nhiều dân tộc có tỷ lệ mang gene thalassemia lên tới 30%-40%, riêng dân tộc Kinh là 9,8%. Ước tính, có khoảng 14 triệu người Việt Nam mang gene bệnh này.

Bệnh có 2 biểu hiện nổi bật là thiếu máu và ứ sắt trong cơ thể. Người bệnh mức độ nặng nếu không được điều trị kịp thời sẽ gây ra các triệu chứng như: biến dạng xương mặt (trán dô, mũi tẹt), suy tuyến nội tiết, chậm phát triển, suy gan, xơ gan, suy tim, thậm chí có nguy cơ tử vong.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm