Phòng chống quấy rối, tấn công tình dục với phụ nữ nơi công cộng

25/11/2019 - 16:44
"Phòng chống quấy rối tình dục nơi công cộng" là chủ đề buổi truyền thông do Hội LHPN Việt Nam phối hợp với trường Cao đẳng Dược TƯ Hải Dương tổ chức vào sáng 25/11 tại TP Hải Dương. Tham dự có bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em cùng hơn 200 cán bộ hội phụ nữ và sinh viên.

Thông qua hình thức truyền thông tương tác, các đại biểu đã hiểu rõ thế nào là quấy rối tình dục (QRTD) nơi công cộng, cùng chung tay lên án, đẩy lùi hành vi QRTD nơi công cộng và bạo lực trong quan hệ hẹn hò...

 

3 chuyên gia từ phải qua: bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em; TS. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, giải đáp thắc mắc về nguyên nhân của tình trạng quấy rối, tấn công tình dục với phụ nữ nơi công cộng...

 

Tại chương trình, các sinh viên đã được 3 chuyên gia là bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em; TS. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, giải đáp thắc mắc về nguyên nhân của tình trạng quấy rối, tấn công tình dục với phụ nữ nơi công cộng; Những hậu quả, sang chấn mà nạn nhân bị QRTD có thể gặp phải; Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã có hành động gì để bảo vệ, hỗ trợ trẻ em; Hoạt động cụ thể mà Hội LHPN Việt Nam đã làm trước các hành vi QRTD nơi công cộng với phụ nữ trong thời gian qua và một số giải pháp Hội sẽ làm trong thời gian tới để góp phần thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới, hạn chế tình trạng QRTD nơi công cộng hay để tạo không gian an toàn cho phụ nữ và trẻ em...

 

Sinh viên có cơ hội bày tỏ quan điểm về các giải pháp phòng, chống quấy rối tình dục 
 

Đặc biệt, tại sân chơi này, sinh viên có cơ hội bày tỏ quan điểm của mình về các giải pháp phòng, chống QRTD khá ấn tượng qua sự thể hiện của 2 nhóm Giáo dục và nhóm Quy tắc. Một nhóm tiếp cận từ góc độ tuyên truyền, giáo dục trong khi nhóm kia tiếp cận dưới góc độ các quy tắc, quy định của pháp luật trong việc phòng, chống QRTD.

 

Các đại biểu và sinh viên chụp ảnh lưu niệm sau sự kiện

 

Phát biểu tại buổi truyền thông, bà Nguyễn Thị Minh Hương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo, TƯ Hội LHPN Việt Nam, mong muốn: Các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các em sinh viên nhận biết được những dấu hiệu của hành vi QRTD nơi công cộng, cách phòng ngừa và tố cáo; khuyến khích sinh viên chủ động có sáng kiến tham gia xây dựng môi trường sống và học tập an toàn cho mình và cộng đồng. Trên hết, chúng tôi mong muốn chúng ta cùng chung tay lên án, đẩy lùi hành vi QRTD nơi công cộng và bạo lực trong quan hệ hẹn hò, xây dựng Thành phố Hải Dương xứng đáng với vị thế và tầm cao mới - là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Hải Dương, đảm bảo các tiêu chí văn minh, hiện đại, thân thiện với môi trường, an toàn và phát triển bền vững”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm