Phóng hỏa đốt nhà bạn gái vì không cho vay tiền

23/07/2018 - 15:13
Mâu thuẫn vì chuyện tiền bạc, Phước và chị D. nhiều lần tranh cãi to tiếng. Trong lúc nóng giận, Phước thuê xe từ Cà Mau đến nhà bạn gái mang theo 20 lít xăng rồi tạt quanh nhà, châm lửa đốt. Vụ hỏa hoạn khiến anh trai chị D. và Phước đều thiệt mạng.

Ngày 23/7, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, cơ quan này đã xác định được Bùi Thế Phước (39 tuổi, ngụ Cà Mau) là thủ phạm phóng hỏa đốt nhà khiến 1 người tử vong rồi tự thiêu xảy ra tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh vào ngày 17/7 vừa qua.

Hiện trường vụ án mạng

 Theo cơ quan điều tra, trước đây Phước và chị Dương Thị Thùy D. (24 tuổi, ngụ ấp Định An, xã Đông Hải) cùng đi làm thuê ở Đồng Nai nên quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương. Sau đó, Phước quay về quê ở Cà Mau làm nghề lái taxi, còn chị D. về sống với gia đình tại xã Đông Hải.

Trong thời gian yêu nhau, Phước nhiều lần mượn tiền gia đình bạn gái với số tiền lên đến khoảng 40 triệu đồng, nhưng không trả mà vẫn thường hỏi chị D. mượn tiền thêm. Cách đây mấy tuần, Phước và bạn gái xảy ra cự cãi về chuyện tiền bạc vì Phước lại muốn chị D. cho vay tiền, nhưng chị D. từ chối.

Tức giận, chiều 17/7, Bùi Thế Phước thuê xe đi từ Cà Mau đến huyện Duyên Hải, trên xe có đem theo 20 lít xăng. Khoảng 23h tối cùng ngày, Phước tạt xăng xung quanh nhà bạn gái nhằm thiêu chết cả nhà. Ngọn lửa bùng lên dữ dội khiến Phước bị cháy toàn thân và chạy ra cách nhà khoảng 30m thì tử vong.

Nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của Phước, gia đình chị D. tỉnh giấc nên nên hô hoán cho mọi người trèo qua cửa sổ thoát thân. Tuy nhiên, anh trai chị D. là Dương Hoàng A. (26 tuổi) không chạy ra kịp nên bị bỏng nặng. Anh A. được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu và chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM điều trị. Do vết thương quá nặng, anh A. tử vong tại bệnh viện ngày 19/7. 

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Trà Vinh đã bàn giao 2 thi thể anh A. và Phước cho gia đình tổ chức mai táng.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm