Phóng sinh ngày Lễ Vu Lan: Chợ "chim trời" trúng đậm, tăng giá gấp đôi

Bảo Trân
12/08/2022 - 13:40
Phóng sinh ngày Lễ Vu Lan: Chợ "chim trời" trúng đậm, tăng giá gấp đôi
Hoạt động phóng sinh chim, cá, ếch, lươn,... tại chùa Diệu Pháp (Nơ Trang Long, Bình Thạnh) diễn ra xuyên suốt mùa Lễ Vu Lan, đông nhất là vào ngày lễ chính hôm nay 12/08 Dương lịch.

Ghi nhận của chúng tôi tại chùa Diệu Pháp (đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh) sáng sớm ngày 12/08 có rất đông người dân đổ về nơi đây để dự ngày Lễ Vu Lan (15/07 Âm lịch). 

Theo quan điểm của Phật giáo Đông phương về ngày Lễ Vu Lan, các hoạt động như thắp hương, đọc kinh, cúng dường, đặc biệt là tục phóng sinh được tổ chức tại nhiều nơi, mong cầu ân đức hiếu tử, từ bi theo tôn chỉ nhà Phật. Tuy nhiên, sự sôi nổi của "chợ chim trời", "chợ cá phóng sanh" trước cổng chùa lại gây ra nhiều tranh cãi trái chiều. 

"Chợ chim trời" bội thu nhờ bán giá gấp đôi

Hừng sáng ngày 12/08, có hơn 5 điểm bán chim phóng sinh tập kết ở trước cổng chùa Diệu Pháp. Tại đây, có 2 cửa hàng là 2 điểm bán chim, cá phóng sinh lâu năm.

Theo một Phật tử thường xuyên đến chùa Diệu Pháp cho hay, ngày thường giá chim sẻ ở trước chùa chỉ dao động từ 10.000 đến 15.000 đồng/con; chim áo nâu khoảng 10.000 đồng đến 12.000/con, các loại chim khác từ 8.000 - 10.000/con. 

Chợ chim trời, cá phóng sinh ở trước chùa Diệp Pháp (Bình Thạnh, TP.HCM)

Tuy nhiên, trong tháng Vu Lan giá các loại chim đều tăng hơn gấp 2 - 3 lần. Theo như tìm hiểu từ các tiểu thương, loại chim phóng sinh được thương lái nơi đây thu mua từ rất nhiều tỉnh, thành lân cận Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang,...

Giá của các loại chim phóng sinh ghi nhận vào sáng ngày 12/8 cụ thể như sau: Chim sẻ 20.000 đồng/con, chim áo nâu 25.00 đồng/con, chim khuyên 25.000 đồng/con.

Ngoài bán lẻ cho khách đi chùa, các tiểu thương nơi này còn giao chim phóng sinh một số cửa hàng chim cảnh số lượng lớn. Ước tính, một buổi sáng trong ngày Lễ Vu Lan, mỗi điểm bán ít nhất 1.000 con chim các loại. 

Người mặc nhiên thả, kẻ trực chờ chích điện

Mặc dù theo quan sát, chúng tôi không phát hiện bất kỳ chiếc ghe nào có biểu biện phóng, chích điện cá nhưng theo lời một Phật tử cho hay, ghe chích điện cá đã bị khuất và luôn chờ sẵn bên ngoài. 

"Thả chút xíu là có người chích đem đi bán tiếp, bình thường chùa không cho thả, chỉ có Rằm lớn như tháng 4 hoặc tháng 7 chùa mới cho thả". 

Hoạt động phóng sinh diễn ra xuyên suốt ngày Lễ Vu Lan ở Chùa Diệu Pháp 

Theo đó, chùa Diệp Pháp tiếp giáp với sông Sài Gòn nên được xem là nơi thuận tiện nhất để người dân ghé đến thực hiện tục thả cá phóng sanh. 

Trước khi cá được thả xuống sông, người dân sẽ đến trước tượng Phật Quán Thế Âm ở sảnh chùa vái lạy, đọc kinh, niệm Phật. Các dịch vụ đưa người ra giữa sông thả cá nhằm tránh để cá bị chích điện cũng sốt sắng và giá cao hơn mọi người. 

Phóng sinh ngày Lễ Vu An: "Chợ chim trời" tăng giá gấp đôi, bán ít nhất 1000 con/buổi - Ảnh 4.

Giá ghe ra giữa sông cho người phóng sinh là 50.000 đồng/lượt/người

Phóng sinh ngày Lễ Vu An: "Chợ chim trời" tăng giá gấp đôi, bán ít nhất 1000 con/buổi - Ảnh 5.

Trẻ nhỏ không có đồ bảo hộ cũng được người lớn đưa đi "nhập cuộc"

"50 nghìn một người, ra giữa sông thả xong ghe chở vô", một người chủ ghe cho biết. 

Ngày thường, mỗi lượt đưa khách chủ ghe chỉ lấy 20.000 đồng, tuy nhiên vào ngày này giá đưa khách cũng tăng một cách khó hiểu. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm