Phụ huynh băn khoăn về khoản "đóng góp tài trợ giáo dục" cho năm học mới

Lan Hương
31/08/2022 - 22:38
Trước thềm năm học mới, các khoản thu luôn là vấn đề được nhiều phụ huynh bàn luận. Bên cạnh những khoản thu nhà trường được phép thu như học phí, BHYT học sinh, quần áo đồng phục...thì cũng nảy sinh nhiều khoản trên tinh thần tự nguyện nhưng phụ huynh “buộc” phải đóng góp mà chưa có thông báo cụ thể từ phía nhà trường.

PV Báo PNVN nhận được phản ánh của phụ huynh về khoản "Đóng góp tài trợ giáo dục" của một trường THPT trên địa bàn TPHCM. Điều đặc biệt là nhiều phụ huynh cảm thấy rất bất ngờ, nhất là những phụ huynh có con em mới nhập học vào trường vì không có một thông báo nào trước đó triển khai về khoản thu này.

Anh L.T có con mới nhập học vào trường vẫn chưa hiểu "Đóng góp tài trợ giáo dục" là gì? Anh vẫn còn quá nhiều băn khoăn xoay quanh khoản thu này như: Số tiền sẽ nhằm mục đích gì, phục vụ cho những khoản chi nào trong quá trình học tập của con em mình? Tuy nhiên, anh cũng có những câu trả lời rất riêng cho những băn khoăn chưa được giải đáp của chính mình: "Có lẽ là phí vật chất của nhà trường, nhưng nếu như vậy thì trách nhiệm của Bộ GD&ĐT ở đâu? Rồi khi nhận lấy phí này của phụ huynh, thu chi và mua sắm cái gì thì hầu như không ai được biết".

"Đóng góp tài trợ giáo dục" là khoản thu trên tinh thần tự nguyện nhưng hầu như phụ huynh nào cũng đóng góp đầy đủ. Theo anh T. chia sẻ, số tiền đóng ít hay nhiều sẽ quyết định hạnh kiểm thi đua của con tốt hay kém. Nhờ cha mẹ tham gia đóng góp đầy đủ các phong trào thì con sẽ có kết quả thi đua tốt và ngược lại. Vì vậy mà anh cũng "tự nguyện" một cách ngậm ngùi đóng góp vào khoản "tài trợ giáo dục" đó với số tiền 400.000 đồng.

Phụ huynh băn khoăn về những khoản đóng góp tự nguyện năm học mới - Ảnh 1.

Danh sách đóng góp tài trợ giáo dục của lớp 10 ở 1 trường THPT tại TPHCM

Không chỉ dừng lại ở khoản thu "tài trợ giáo dục", trước đó, vào ngày học sinh nhập học, trường THPT này đã có những khoản thu vô lý mà phụ huynh không ai hiểu được, hầu hết họ đều bức xúc nhưng không ai dám lên tiếng.

Từ hồi giữa tháng 6, Bộ GD&ĐT đã thông tin yêu cầu tất cả trường học, cơ sở giáo dục không được thu bất cứ khoản nào từ học sinh hoặc cha mẹ học sinh ở khối lớp 10 khi nhập học, kể cả việc bán hồ sơ nhập học. Tuy nhiên, theo phản ánh từ phụ huynh, nhà trường lại in ra 2 tờ đơn và thu của phụ phụ huynh tận 30.000 đồng.

Tuy những giá trị đó không đáng kể đối với phụ huynh nhưng đã thể hiện sự bất thường trong các khoản thu từ nhà trường. Phụ huynh đã có nhiều băn khoăn liên quan đến những khoản thu này và mong nhận được sự giải thích thỏa đáng của nhà trường.

PV Báo PNVN đã thông tin tới Phòng Kế hoạch tài chính - Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM về các khoản thu của trường THPT này, Phòng đã tiếp nhận thông tin và đang tiến hành làm rõ vấn đề.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm