Phụ huynh bị "gây khó" khi rút hồ sơ cho con vì chưa đóng quỹ: Nhà trường lên tiếng
Trường THCS Cát Linh (Hà Nội)
Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước phản ánh của một phụ huynh có con học tại Trường THCS Cát Linh (Hà Nội) về việc bị gây khó dễ khi rút hồ sơ cho con do chưa hoàn thành khoản đóng góp quỹ phụ huynh.
Phụ huynh phản ánh bị yêu cầu đóng đủ tiền quỹ mới được rút hồ sơ
Những ngày gần đây, trên các diễn đàn mạng xã hội lan truyền thông tin một phụ huynh phản ánh về quá trình rút hồ sơ cho con gặp nhiều trắc trở, nguyên nhân xuất phát từ khoản tiền quỹ phụ huynh còn thiếu.
Chia sẻ với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam, vị phụ huynh này cho biết, năm học 2025 - 2026, con chị theo học lớp 9 tại Trường THCS Cát Linh. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chị chưa thể đóng số tiền 1,8 triệu đồng quỹ phụ huynh được thu vào đầu năm học.

Phụ huynh nhờ cộng đồng mạng tư vấn khi bị "gây khó".
Sau khi hoàn thành chương trình THCS tại Trường THCS Cát Linh, gia đình chị quyết định không cho con dự thi lớp 10 và đến trường xin rút hồ sơ để nộp vào một trường dạy nghề. Do hiện tại, vị phụ huynh này đi làm ở xa nên việc rút hồ sơ được chị giao cho con trai đến trường thực hiện.
Tuy nhiên, khi tiến hành các thủ tục để có thể rút hồ sơ, chị được cán bộ văn phòng của Trường THCS Cát Linh thông báo hồ sơ chưa thể rút được do chị chưa nộp tiền quỹ phụ huynh cho năm học 2025 - 2026.
"Tôi trao đổi và được cán bộ văn phòng của nhà trường nói rằng tôi phải nộp 900.000 đồng quỹ phụ huynh của học kỳ II thì mới được lấy hồ sơ. Tôi có hỏi rằng mình không nợ bất cứ khoản phí nào của nhà trường thì tại sao không được lấy hồ sơ của con? Nhân viên văn phòng sau đó cho biết bản thân chỉ làm theo đề nghị của giáo viên chủ nhiệm và yêu cầu tôi liên hệ trực tiếp với giáo viên", phụ huynh này cho hay.
Vị phụ huynh sau đó đã liên hệ với giáo viên chủ nhiệm lớp con chị đang theo học và nhận được cùng một thông tin đó là chị phải đóng tiền mới được rút hồ sơ. Vì không muốn con trai phải đi lại nhiều lần nên vị phụ huynh đã quyết định vay mượn để chuyển khoản trả số tiền 900.000 đồng quỹ phụ huynh như yêu cầu.
Thế nhưng, sau khi nộp tiền, chị lại nhận được thông báo từ giáo viên chủ nhiệm tiếp tục yêu cầu phải đóng thêm tiền quỹ phụ huynh của học kỳ I là 900.000 đồng mới được rút hồ sơ. "Khoản tiền này trước đó gia đình tôi đã được ban phụ huynh lớp xem xét miễn không phải đóng do hoàn cảnh khó khăn", vị phụ huynh chia sẻ thêm.
Bức xúc trước sự việc, người mẹ đã viết kiến nghị và gửi nội dung đến fanpage của nhà trường. Chị cho biết, chỉ sau khi bài viết được đăng, gia đình mới được trả hồ sơ. Vị phụ huynh nói rằng, bản thân không muốn làm ảnh hưởng đến ai mà chỉ mong làm rõ quy định và lấy được hồ sơ cho con.
Sự việc đã giải quyết xong
Trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam về sự việc, bà Đặng Thị Hồng Hải, Hiệu trưởng Trường THCS Cát Linh, cho biết, nhà trường đã nắm được thông tin vụ việc thông qua mạng xã hội và đã tiến hành xác minh cũng như giải quyết xong sự việc.
"Ngay sau khi nắm được thông tin, Ban giám hiệu nhà trường đã vào cuộc xử lý, làm việc với giáo viên chủ nhiệm lẫn trưởng ban phụ huynh lớp để xác minh. Nhà trường sau đó đã yêu cầu văn phòng tạo điều kiện để gia đình học sinh rút hồ sơ. Hiện tại, hồ sơ của học sinh đã được trả về cho gia đình. Giữa nhà trường và gia đình cũng đã tìm được tiếng nói chung trong vụ việc", bà Hải thông tin.
Hiệu trưởng Trường THCS Cát Linh cũng nhấn mạnh, ngoài trường hợp học sinh có phụ huynh phản ánh, sau khi hoàn thành chương trình học lớp 9, cũng có 1 số gia đình đến xin rút hồ sơ để cho con em có thể đi học trường nghề và phía nhà trường đều tạo điều kiện để để các gia đình hoàn thiện việc rút hồ sơ nhanh nhất.
"Nhà trường hoàn toàn không có bất kỳ chỉ đạo nào liên quan đến việc giữ hồ sơ của học sinh vì liên quan đến các khoản quỹ phụ huynh. Hiện tại, nhà trường đã trả học bạ cho hầu hết học sinh, chỉ còn 2 trường hợp đang phải chờ do giáo viên bận đi chấm thi. Nhà trường luôn tạo điều kiện cho phụ huynh và cho rằng sự việc trên xuất phát từ sự hiểu lầm hoặc cách trao đổi chưa thấu đáo giữa phụ huynh với giáo viên và ban đại diện cha mẹ học sinh", bà Hải cho biết.