Phụ huynh lo bảo vệ con trước vấn nạn "bóng cười": Bài 1 - Thú chơi độc hại

Hoàng Sa
20/01/2024 - 14:08
Phụ huynh lo bảo vệ con trước vấn nạn "bóng cười": Bài 1 - Thú chơi độc hại

Nhiều thanh thiếu niên vào Bar sử dụng bóng cười và chất cấm để thể hiện bản lĩnh dân chơi

21h, trong quán bar ở quận Đống Đa, một bàn 8 thanh niên, 4 nam, 4 nữ, cùng nhau sử dụng rượu ngoại và hít “bóng cười” rồi nhảy múa, gào thét theo tiếng nhạc mở công suất lớn cùng ánh đèn nhấp nháy. Họ có cảm giác như đang sống trong một thế giới khác...

Chơi bóng cười, hút shisha mới thể hiện đẳng cấp (?!)

Ghi nhận tại một số quán bar trên phố Thánh Thịnh, Nam Đồng (quận Đống Đa, Hà Nội) như: L.L; Th.K; K.L, hàng đêm từ 20h trở đi, các dân chơi tấp nập "cập bến”. Theo quan sát của chúng tôi, đa phần đều là những bạn trẻ, gồm cả nam lẫn nữ. 

Dưới ánh đèn sân khấu, những bạn trẻ đang nhảy múa cháy hết mình cùng tiếng nhạc với âm thanh "cực đại”. Sau khi khai màn bằng đồ uống như bia, rượu, thì các dân chơi dùng đến “bóng cười”.

Mỗi quả bóng cười trong các quán Bar như thế này được bán với giá từ 99 nghìn đến 200 nghìn đồng. Người ít thì sử dụng 1-2 quả, nhưng cũng có những người “chơi sâu” có thể sử dụng đến hàng chục quả mỗi đêm.

Quán B. ở Yên Phụ (quận Ba Đình, Hà Nội) cũng là một địa chỉ hoạt động rất sôi nổi. Tại đây, hệ thống đèn nháy hiện đại, âm thanh được mở hết công suất. Khói shisha và chất kích thích nồng nặc… hàng chục thanh niên hít “bóng cười”, toàn thân run rẩy, có dấu hiệu “phê”, mất kiểm soát, nhảy múa theo tiếng nhạc mạnh.

Phụ huynh lo bảo vệ con trước vấn nạn "bóng cười": Bài 1 - Thú chơi độc hại- Ảnh 1.

Bóng cười và Shisha là những thứ được nhiều bạn trẻ sử dụng trong một số quán bar.

Mai Thu Vân (tên nhân vật đã được thay đổi), ở Hà Nội, cho biết: “Vào bar phải chơi bóng cười, phải hút Shisha mới thể hiện đẳng cấp, mới biết cái cảm giác phê pha bay bay. Lúc trước mình không biết chơi, nhưng vài lần đi với bạn vào bar mình cũng sử dụng rồi thành quen. Giờ lên bar mà không chơi thì khó chịu lắm, không thấm được cái thú vui trên bar”.

Phạm Thanh Tùng, sinh viên một trường Đại học ở Hà Nội, cho hay: “Đã vào bar thì ai chẳng biết chơi bóng cười, không biết chơi thì gà quá, phải chơi mới thể hiện được đẳng cấp, mới biết thế nào là bay trong tiếng nhạc sàn”.

Chị Hà Thị Loan, từng làm nhân viên quản lý đồ ở một quán bar tại quận Đống Đa, Hà Nội, cho biết: “Bóng cười chủ yếu là giới trẻ thanh thiếu niên sử dụng. Đứa ít thì một hai quả, nhưng có đứa khỏe nó hít cả chục quả. Lúc tính tiền có khi riêng bóng cười hết tới vài triệu luôn. Đã sử dụng một lần rồi, thì lần sau lại tiếp tục dùng, như một thói quen khi họ đến chơi ở bar”.

Tự “hủy” bản thân vì bóng cười

Việc kinh doanh và sử dụng bóng cười là hành vi bị pháp luật cấm, nhưng có thể do lợi nhuận cao đem lại, nhiều cơ sở vẫn tổ chức kinh doanh núp bóng dưới nhiều hình thức cho các dân chơi trong độ tuổi thanh thiếu niên.

Sở dĩ bóng cườiđược giới trẻ chuộng bởi mùi vị thơm ngọt, cảm giác lâng lâng, hưng phấn gây cười sau khi sử dụng. Trong giới trẻ, có quan niệm chơi bóng cười và hút shisha mới là cách để thể hiện đẳng cấp. Cũng vì thế mà các “nam thanh nữ tú” bỏ qua những tác hại khôn lường của loại khí này để sử dụng mỗi khi họ bước chân vào quán bar.

Bác sĩ Nguyễn Đức Hưng (Bắc Ninh), chia sẻ: Việc giới trẻ hít bóng cười sẽ dẫn đến nhiều nguy cơ, tác hại nhẹ thì có biểu hiện tê chân tay, giảm trí nhớ, rối loạn nhịp tim, suy giảm sức khỏe. Còn nặng thì tổn thương đến hệ thống tủy sống, tổn thương não và rối loạn tâm thần. Đã có nhiều trường hợp bệnh nhân bị ảnh hưởng nặng nề từ tác hại của bóng cười nên khó có thể hồi phục tổn thương, gây tàn phế suốt đời. Thậm chí có thể dẫn đến tử vong nếu chậm trễ trong việc điều trị. Điều nguy hiểm hơn, người thường xuyên sử dụng bóng cười sẽ dẫn đến nghiện và dần dần sẽ tiếp tục tìm đến các loại ma túy khác như cần sa, ma túy tổng hợp để thỏa mãn thú vui lệch lạc. Tôi cho rằng các hành vi sử dụng bóng cười ngoài việc vi phạm điều cấm của pháp luật, thì còn là hành vi tự hủy hoại bản thân của giới trẻ”.

Phụ huynh lo bảo vệ con trước vấn nạn "bóng cười": Bài 1 - Thú chơi độc hại- Ảnh 2.

Trà lan bóng cười trong quán Bar

Tiến sĩ Lê Thị Thu Hà - Trưởng phòng điều trị nghiện chất Viện Sức khỏe tâm thần, Bạch viện Bạch Mai - tại một cuộc Hội thảo về sử dụng chất gây nghiện ở thanh thiếu niên, cho biết: “Tình trạng sử dụng chất gây nghiện ở thanh thiếu niên đang ngày càng gia tăng, đặc biệt nữ giới có xu hướng sử dụng các chất này tăng lên, không ít trường hợp nhập viện trong tình trạng hoang tưởng do sử dụng chất gây nghiện kéo dài”.

Trên thực tế, đã có nhiều bệnh nhân nhập viện cấp cứu vì thói quen sử dụng bóng cười, dẫn đến rối loạn tâm thần, hoang tưởng, có những bệnh nhân nặng hơn thì nhập viện trong tình trạng nguy kịch, bị liệt tứ chi, tổn thương nghiêm trọng tủy sống và hệ thần kinh. Theo các bác sĩ, thì những trường hợp bệnh nặng, dù có cứu chữa được, thì liệu trình điều trị đối với bệnh nhân này có thể phải kéo dài hàng tháng và để lại nhiều di chứng về sau.

Bóng cười bản chất là bóng bay được bơm đầy khí N20. N2O (Dinitơ oxit hay nitrous oxide) hay còn gọi là khí cười là một trong những hợp chất vô cơ không màu, vị ngọt nhẹ. Chất này ban đầu sử dụng trong lĩnh vực gây mê trong Y khoa. Ngoài tác dụng an thần, giảm đau, khi hít khí N20 sẽ gây nên tình trạng kích thích, phấn khích, ảo giác gây cười. Tuy nhiên những hậu quả nghiêm trọng có thể gặp phải khi sử dụng N20 rất nhiều mà hầu hết người sử dụng, đặc biệt các bạn trẻ thường không biết.

(Còn nữa)


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm