Phụ huynh lưu ý những dấu hiệu nhận biết Omicron ở trẻ em

Allen
16/02/2022 - 08:42
Phụ huynh lưu ý những dấu hiệu nhận biết Omicron ở trẻ em
Sự gia tăng các ca nhiễm Omicron trên thế giới đã cho thấy tốc độ lây lan của chủng mới so với các chủng khác trong quá khứ. Trong đó, các báo cáo cho thấy, các triệu chứng nhiễm Omicron ở trẻ em hơi khác so với người lớn.

Mặc dù chưa có nhiều nghiên cứu sâu và rộng về triệu chứng nhiễm Omicron ở trẻ em, nhưng có một số nghiên cứu ban đầu đã cho các báo cáo về việc Omicron trông như thế nào nếu trẻ nhiễm bệnh. Dưới đây là một số điều mà phụ huynh cần biết về các triệu chứng Omicron ở trẻ em.

1. Các triệu chứng nhiễm Omicron ở trẻ em

Theo Trung tâm kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh CDC, danh sách các triệu chứng nhiễm Covid-19 bao gồm:

- Sốt hoặc ớn lạnh

- Ho

- Thở gấp hoặc khó thở

- Mệt mỏi

Omicron trông như thế nào ở trẻ em? - Ảnh 2.

Omicron trông như thế nào ở trẻ em? (Ảnh: Internet)

- Đau nhức cơ thể

- Mất vị giác hoặc mất khứu giác

- Viêm họng

- Nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi

- Buồn nôn hoặc nôn mửa

- Bệnh tiêu chảy

Nhưng một báo cáo của CDC được công bố vào giữa tháng 12 đã phân tích dữ liệu từ 43 người bị COVID-19 do Omicron gây ra vào đầu tháng đó và nhận thấy rằng, một số triệu chứng phổ biến hơn những triệu chứng khác. Những triệu chứng đó bao gồm:

- Ho

- Mệt mỏi

- Tắc nghẽn

- Sổ mũi

- Đau đầu

Maya Ramagopal, MD, phó giáo sư nhi khoa tại Trường Y khoa Rutgers-Robert Wood Johnson cho biết: "Có thể các triệu chứng nhiễm Omicron ở trẻ em tương tự như ở người lớn".

Omicron trông như thế nào ở trẻ em? - Ảnh 3.

"Có thể các triệu chứng nhiễm Omicron ở trẻ em tương tự như ở người lớn" (Ảnh: Internet)

Daniel S. Ganjian, MD, FAAP, bác sĩ nhi khoa tại Trung tâm Y tế Providence Saint John ở California, cho biết, trong thực tế khám chữa, ông không thấy nhiều trường hợp trẻ em bị mất vị giác và khứu giác với Omicron như với các biến thế khác của virus.

Ông cho biết thêm "Những gì mà chúng tôi thường thấy khi trẻ nhiễm Omicron thường là sốt, ho và sổ mũi. Đôi khi có kèm theo nôn mửa và tiêu chảy". Ông nói "Ở một vài trẻ, có thể có biểu hiện của viêm đường hô hấp trên và dưới (Croup), đặc trưng là tiếng ho khan, ho ông ổng và thở rít khi hít vào".

Viêm đường hô hấp trên thường do nhiễm trùng và phổ biến vào mùa thu và mùa đông nhiều hơn so với các mùa khác trong năm.

Phó giáo sư Ramagopal cho biết “Vì đường thở trên ở trẻ em hẹp hơn ở người lớn, nên ngay cả một vết sưng tấy nhẹ cũng gây ra các triệu chứng của bệnh phổi".

2. Cần làm gì khi trẻ nhiễm bệnh?

Có một số điều bạn có thể làm để giảm nhẹ triệu chứng ở trẻ khi nhiễm Covid-19:

- Đưa con bạn đến không gian thoáng khí giúp dịu đường thở và hỗ trợ thở dễ dàng hơn

- Sử dụng máy xông hơi trong phòng trẻ vào ban đêm, nhờ luồng khí ấm và ẩm được tạo ra bởi máy xông hơi, dây thanh quản ở trẻ sẽ được thư giãn. Hoặc không, bạn có thể tắm cho trẻ trong nhà tắm có hơi nước nóng

Omicron trông như thế nào ở trẻ em? - Ảnh 4.

Đưa con bạn đến không gian thoáng khí giúp dịu đường thở và hỗ trợ thở dễ dàng hơn (Ảnh: Internet)

- Cố gắng giữ cho trẻ bình tĩnh. Khi trẻ khó thở, trẻ sẽ hốt hoảng, khóc lóc. Tuy nhiên, việc trẻ không khóc sẽ giúp chúng thở dễ hơn.

Khi nào cần gọi cho bác sĩ?

Nếu như con bạn bị nổi thêm các hạch hay xuất hiện thêm các dấu hiệu khác của Covid-19 thì bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ để thực hiện các bước hỗ trợ đúng đắn và kịp thời.

Ngoài ra, nếu trẻ sốt cao, hôn mê và đau họng (khiến trẻ không thể ăn uống) thì bạn cũng cần liên hệ sớm với cơ sở y tế.

Nhìn chung, hầu hết trẻ em nhiễm Omicron đều ở mức nhẹ, nhưng phụ huynh cũng không nên chủ quan, cần đề phòng những dấu hiệu nhiễm trùng nặng hơn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm