Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
09/02/2026 - 15:45 (GMT+7)

Phụ huynh "tiếp tay" cho con trẻ vi phạm giao thông

Nguyễn Duy Chiến
Phụ huynh "tiếp tay" cho con trẻ vi phạm giao thông

Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông trong các nhà trường ở Lạng Sơn

Chỉ vì chiều con, chủ quan trong quản lý phương tiện, không ít phụ huynh ở Lạng Sơn đã để con, cháu điều khiển xe ra đường khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện. Câu chuyện không chỉ là một lỗi vi phạm hành chính mà còn là bài học cảnh tỉnh về trách nhiệm của gia đình trong bảo đảm an toàn cho con trẻ và cho cộng đồng.

Một chiếc chìa khóa, nhiều nỗi lo

Chiều muộn tại trụ sở lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lạng Sơn, không khí cuộc làm việc giữa cán bộ chức năng và các gia đình có con, cháu vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trĩu nặng. Ở đó, người lớn ngồi lặng lẽ, gương mặt buồn rầu, thấp thỏm; còn các em học sinh tuổi mới lớn thì cúi đầu, ánh mắt xen lẫn lo lắng và ân hận.

Dáng người nhỏ thó, đôi lúc còn ngơ ngác, hồn nhiên, em L.A.T (sinh ngày 5/8/2010), học sinh lớp 9, Trường THCS xã Bảo Lâm, một trong những học sinh vi phạm bị lực lượng CSGT tạm giữ xe cho biết: Đêm khuya, do được rủ rê, T. cùng hai bạn cùng trang lứa điều khiển chiếc mô tô của gia đình. "Cháu lén lấy chìa khóa để lấy xe ra khỏi nhà khi bà không để ý. Sau đó, chúng cháu tháo biển số để mọi người không phát hiện. Nghe các bạn nói trung tâm Lạng Sơn đông vui nên chúng cháu phóng xe về phía đại lộ Hùng Vương, khu vực phường Lương Văn Tri. Sau đó bị lực lượng công an phát hiện, tạm giữ phương tiện", T. trần tình.

Bà Hoàng Thị Mảy (SN 1965), người giám hộ của T., rơm rớm nước mắt. Bà là bà ruột của T., dân tộc Tày, trú tại thôn Khòn Kéo, xã Bảo Lâm. Bà trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố cháu T. mất sớm, mẹ phải đi làm thuê xa; bà tuổi cao, sức khỏe giảm, việc quản cháu đôi lúc lỏng tay. "Gia cảnh khó khăn, tôi cũng chỉ mong cháu ngoan ngoãn học hành. Dạo này sức khỏe không được tốt nên quản cháu không chặt, cháu mang xe mô tô ra khỏi nhà lúc nào không biết. Nhận được thông tin, tôi vội đến làm việc và rất buồn với hành vi của cháu mình", bà Mảy nói.

Trường hợp thứ hai là N.Q.D. (sinh ngày 7/9/2009), học sinh lớp 10, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Lạng Sơn. Theo tường trình, cuối giờ học, D. chuẩn bị điều khiển xe mô tô biển số 12F1-275.XX về nhà thì được bạn rủ đi chơi. Khi xe hết xăng, hai em đi đến cây xăng khu vực Dốc Đồn, phường Kỳ Lừa và bị lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ. Cả hai đều không có giấy phép lái xe, giấy tờ hợp lệ theo quy định, phương tiện bị tạm giữ để xác minh, xử lý.

Bà Chu Thị Xanh (SN 1990), dân tộc Nùng, trú tại xã Hoàng Đồng, tỉnh Lạng Sơn, thở dài kể: "Cháu D. hiếu động. Tôi đã giấu chìa khóa nhưng cháu vẫn lén lấy được, mang đi đánh thêm một chìa để khi vắng mẹ là lấy xe ra khỏi nhà. Đến khi biết thì đã muộn. May mà các cháu chưa va chạm, chưa gây tai nạn…".

Lực lượng CSGT Công an Lạng Sơn phát hiện, xử lý hàng chục trường hợp học sinh vi phạm

Lực lượng CSGT Công an Lạng Sơn phát hiện, xử lý hàng chục trường hợp học sinh vi phạm

Thượng tá Nguyễn Bá Hanh, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: "Việc nhiều bậc cha mẹ cho con sử dụng xe máy vượt quá quy định tham gia giao thông, cho thấy quan niệm dễ dãi và sự thiếu ý thức của nhiều người. Trẻ vị thành niên là lứa tuổi chưa phát triển ổn định, dễ bị lôi kéo, kích động, lại chưa được rèn luyện kỹ năng tham gia giao thông. Do vậy, rất dễ bị tai nạn hoặc gây ra tai nạn giao thông. Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ thì phương tiện vi phạm sẽ bị tạm giữ trong khoảng 7 ngày, còn chủ phương tiện sẽ bị xử phạt tiền từ 8 đến 10 triệu đồng".

Trong buổi làm việc, bà Hoàng Thị Mảy và bà Chu Thị Xanh nhiều lúc mắt đỏ hoe. Cùng với các em T. và D., hai gia đình đã ký cam kết không tái phạm; đồng thời bày tỏ cảm ơn lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm, tránh nguy cơ xảy ra tai nạn đáng tiếc. Với họ, đây không chỉ là chuyện "bị giữ xe", "bị lập biên bản" hay "bị phạt tiền". Đó là một lần thức tỉnh rõ ràng về ranh giới giữa thương con và chiều con; giữa "một chút dễ dãi" và nguy cơ mất an toàn.

Ở góc độ xã hội, những cuộc làm việc như vậy cũng cho thấy một thách thức không nhỏ, nếu phụ huynh còn xem việc học sinh đi xe máy khi chưa đủ tuổi là "bình thường", các chiến dịch tuần tra xử lý sẽ chỉ là phần ngọn. Phần gốc vẫn nằm ở gia đình, cần dạy con hiểu luật, tôn trọng luật và tự bảo vệ mình trên đường.

Điều khiến chúng tôi xúc động là thái độ cương quyết xử lý vi phạm nhưng vẫn rất nhân văn của cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn. Khi biết hoàn cảnh bà Hoàng Thị Mảy khó khăn, tuổi cao, đường về xa, cán bộ trong đơn vị đã góp tiền hỗ trợ chi phí taxi đưa bà và cháu T. trở về nhà.

Siết chặt kiểm tra trước, trong và sau Tết

Lạng Sơn là địa bàn miền núi biên giới, có nhiều tuyến giao thông huyết mạch, mật độ phương tiện lớn. Dịp cuối năm, lưu lượng xe tăng mạnh do nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa. Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn, thời gian qua tình trạng học sinh vi phạm trật tự ATGT diễn biến phức tạp, kéo theo nhiều nguy cơ tai nạn.

Trước và sau giờ tan học, vẫn xuất hiện tình trạng học sinh điều khiển xe máy điện, xe gắn máy, mô tô nhưng không đội mũ bảo hiểm; chở hai, chở ba; đi dàn hàng ngang; di chuyển qua các tuyến đường trung tâm, đường tỉnh, thậm chí cả tuyến quốc lộ. Đáng lo ngại, một số trường hợp khi bị ra hiệu lệnh dừng xe đã quay đầu bỏ chạy, tăng tốc vượt chốt, gây nguy hiểm cho chính mình và tạo khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Trước tình hình trên, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo lực lượng CSGT - trật tự phối hợp với công an các xã, phường bố trí lực lượng cắm chốt và tuần tra lưu động để vừa tuyên truyền nhắc nhở, vừa phát hiện, xử lý, ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm. Trong năm 2025, lực lượng chức năng địa phương đã xử lý hàng chục đối tượng là trẻ em vi phạm an toàn giao thông. Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, trong dịp trước, trong và sau Tết Bính Ngọ 2026, đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm được thực hiện triệt để và duy trì thường xuyên, liên tục, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của phụ huynh và các em học sinh, bảo đảm giữ nghiêm kỷ cương của pháp luật và kéo giảm các vụ tai nạn giao thông xảy ra đối với các em học sinh. Lực lượng chức năng sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự, ATGT nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, quyết tâm không để TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra; giảm các vụ ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại an toàn trong dịp nghỉ lễ. Đồng thời lực lượng CSGT sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm trên tất cả các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt.

Trong đó, trên tuyến giao thông đường bộ sẽ tập trung kiểm soát, xử lý người điều khiển ô tô, mô tô, xe gắn máy, xe máy điện… Các lỗi vi phạm được tập trung xử lý gồm: chở quá số người quy định; không chạy đúng tuyến đường, lịch trình, hành trình vận tải được phép hoạt động theo quy định; chở quá tải trọng, quá khổ giới hạn; tránh, vượt không đúng quy định; đi không đúng phần đường, làn đường…

Đặc biệt, lực lượng CSGT tỉnh sẽ xử lý nghiêm hành vi khác như không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát hoặc điều khiển giao thông; vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, vi phạm tốc độ; điều khiển xe thành đoàn gây cản trở giao thông; lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng…

Bên cạnh tuần tra, xử lý, lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền trực quan như phát video, hình ảnh minh họa, pano, tờ rơi, cẩm nang hướng dẫn ATGT với nội dung dễ hiểu, sát thực tế địa phương và đúng nhóm đối tượng. Nhiều buổi tuyên truyền trực tiếp được tổ chức tại khu dân cư và trường học, kết hợp hình thức sân khấu hóa như tiểu phẩm, văn nghệ lồng ghép thông điệp ATGT… nhằm thu hút học sinh và phụ huynh tham gia, nâng hiệu quả tiếp nhận.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận