pnvnonline@phunuvietnam.vn
Phu nhân Ngô Phương Ly gặp gỡ các cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc

Phu nhân Ngô Phương Ly (bìa phải) bày tỏ vui mừng và xúc động khi gặp các cô dâu Việt đang sinh sống tại Hàn Quốc. Ảnh: Nguyễn Hồng
Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng và xúc động khi gặp các cô dâu Việt đang sinh sống tại Hàn Quốc. Phu nhân gửi đến các chị em những tình cảm ấm áp, thân tình từ quê nhà.
Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đã và đang phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất, phản ánh tầm cao mới trong hợp tác song phương, không chỉ về chính trị, kinh tế mà còn giao lưu nhân dân, giao lưu văn hoá, trong đó, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đóng vai trò vô cùng quan trọng.
"Mỗi chị em, mỗi gia đình đa văn hoá Việt - Hàn là cầu nối, là sứ giả của tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước", Phu nhân Ngô Phương Ly nhấn mạnh.

Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đã và đang phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất, trong đó cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đóng vai trò vô cùng quan trọng
Phu nhân Ngô Phương Ly vui mừng khi nhận thấy, những cô dâu Việt Nam đã nỗ lực vượt qua rào cản, hoà nhập cuộc sống mới mà đặc biệt, luôn gìn giữ văn hóa dân tộc như ngôn ngữ, phong tục tập quán… Chị em đã tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, hỗ trợ lẫn nhau, có nhiều đóng góp cho nước sở tại và giữ mối liên hệ chặt chẽ với quê hương.
Phu nhân Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời, là máu thịt của dân tộc, luôn theo sát đời sống của bà con xa xứ, trong đó đặc biệt quan tâm tới đời sống của các phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài.
Tại buổi gặp mặt, Phu nhân Ngô Phương Ly đã lắng nghe những chia sẻ của chị em về cuộc sống xa quê, những khó khăn từ sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hoá… và sự thích nghi với cuộc sống mới nơi bản địa.

Phu nhân Ngô Phương Ly vui mừng khi nhận thấy, những cô dâu Việt Nam hoà nhập cuộc sống mới nhưng luôn gìn giữ văn hóa dân tộc
Chia sẻ về việc tổ chức các lớp học tiếng Việt còn gặp nhiều khó khăn về giáo viên, giáo trình giảng dạy, các cô dâu Việt mong muốn có thêm nhiều kiều bào tham gia lớp tập huấn tiếng Việt và được cung cấp giáo trình phù hợp với lứa tuổi của con em gia đình đa văn hóa.
Về các vấn đề pháp lý, các cô dâu mong muốn được Đảng, Nhà nước tạo điều kiện trong việc nhận trở lại quốc tịch; hỗ trợ cho các mẹ và các con có cơ hội thường xuyên về Việt Nam tham gia các chương trình trải nghiệm văn hóa để gắn kết hơn với quê hương đất nước.