Phụ nữ Anh phải làm hầu hết công việc nhà

Kim Ngọc
24/09/2021 - 19:34
Phụ nữ Anh phải làm hầu hết công việc nhà

Ảnh minh họa: Getty

Theo một cuộc khảo sát ở Anh, hơn một nửa phụ nữ tham gia cho biết họ phải làm tất cả các công việc nhà.

Gần đây, các chuyên gia của Hammonds Furniture đã khảo sát 2.000 người Anh để tìm hiểu công việc nhà nào bị nhiều người ghét nhất và cách các thành viên gia đình phân chia làm việc nhà. Kết quả cho thấy 54% phụ nữ được khảo sát cho biết họ làm tất cả các công việc trong nhà.

Gần 1/5 (17%) nam giới được khảo sát thừa nhận rằng chị em đều làm phần lớn việc nhà, trong khi đó con số này chỉ chiếm 6% ở cánh mày râu. Ngoài ra, việc chỉ để một người làm hầu hết công việc nhà cũng là nguyên nhân khiến gia đình căng thẳng. Theo khảo sát, 22% cho biết đang tranh cãi với bạn đời về việc họ không "động tay" vào công việc nhà. Đây cũng là nguyên nhân phổ biến nhất khiến các thành viên trong gia đình tranh cãi.

Phụ nữ ở Anh phải làm hầu hết công việc nhà - Ảnh 1.

Hơn một nửa phụ nữ được khảo sát cho biết họ phải làm tất cả các công việc trong nhà. Ảnh: Getty

Theo khảo sát, hơn 1/3 (37%) người được khảo sát thừa nhận dành ít hơn hai giờ mỗi tuần để làm các công việc như giặt là, hút bụi và quét nhà. Tuy nhiên, khảo sát cũng cho thấy thời gian dọn dẹp nhà cửa dường như tăng lên theo độ tuổi. Theo đó, 5% những người từ 65 tuổi trở lên dành hơn 10 giờ mỗi tuần để làm những công việc lặt vặt quanh nhà.

Hút bụi sàn nhà là công việc nhà được yêu thích nhất với 13% người Anh nói rằng đây là công việc ưu tiên của họ; đứng vị trí thứ 2 với 12% cho biết giặt và sấy quần áo là công việc nhà bản thân yêu thích. Trong khi đó, ủi quần áo là công việc bị nhiều người "ghẻ lạnh" nhất, với 17% bình chọn.

Phụ nữ ở Anh phải làm hầu hết công việc nhà - Ảnh 2.

Hút bụi sàn nhà là trở thành công việc "quốc dân" với 13% người cho biết thích làm công việc này nhất. Ảnh: The Sun

Ngoài ủi quần áo, vệ sinh lò nướng cũng là một trong những công việc lặt vặt trong gia đình bị ghét nhất; 13% người khảo sát thú nhận rằng họ sợ hãi công việc này, coi đó là công việc không muốn làm thứ hai. Dọn phòng tắm là công việc nhà bị nhiều người "ngó lơ" tiếp theo với 8% người nói rằng họ ghét phải làm điều này.

Theo Kirsty Oakes, thành viên của Hammonds Furniture, cách dễ dàng để đảm bảo chúng ta không bị choáng ngợp với danh sách dài các công việc nhà là sắp xếp gọn gàng mọi thứ sau khi sử dụng, đảm bảo rằng các vật dụng sẽ được cất đi khi không còn cần dùng đến.

Ngoài ra, những công việc nhà nặng hơn cần được chia nhỏ giữa các thành viên trong gia đình, không nên để một người gánh vác tất cả các công việc trong nhà. Nếu mỗi thành viên đều hoàn thành phần việc của mình, điều này có thể giúp giảm bớt gánh nặng và tránh những cuộc tranh cãi.

Nguồn: Metro
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm