Phụ nữ Bắc Giang hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam

Nguyễn Hưng
11/06/2020 - 19:55
Phụ nữ Bắc Giang hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam
Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, tháng phòng chống bạo lực gia đình và ngày gia đình Việt Nam, thực hiện chủ đề năm 2020 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, từ ngày từ ngày 25/5 đến 8/6, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã tổ chức 11 cuộc tập huấn, truyền thông kiến thức, kỹ năng an toàn cho phụ nữ và trẻ em tại 10/10 huyện, thành phố có trên 1.300 cán bộ, hội viên phụ nữ tại cơ sở tham dự.

Tại các buổi truyền thông, cán bộ Hội LHPN tỉnh trao đổi một số kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn cho phụ nữ, trẻ em như: Phòng chống xâm hại tình dục, phòng chống đuối nước trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, an toàn trên môi trường mạng, cách chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em, phòng chống dịch bệnh.

Phụ nữ Bắc Giang hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam  - Ảnh 1.

Hội LHPN tỉnh Bắc Giang truyền thông kiến thức, kỹ năng An toàn cho phụ nữ và trẻ em tại Thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế

Cũng trong dịp này, Hội LHPN tỉnh ra mắt mô hình "Làng quê an toàn" tại thôn Non Dài, xã Quang Tiến, huyện Tân Yên có 40 thành viên tham gia và tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn cho các thành viên tham gia mô hình; biên tập và phát hành 20.000 tờ rơi tuyên truyền kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em phát tới hội viên, phụ nữ và học sinh trong các trường học, đồng thời chỉ đạo Hội LHPN 10 huyện, thành phố đã phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học (Tiểu học, THCS, THPT) trên địa bàn, Công an, Y tế, Huyện đoàn… xây dựng kế hoạch và tổ chức truyền thông kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực học đường, xâm hại tình dục, phòng tránh tai nạn thương tích, phòng tránh tệ nạn xã hội, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên… cho 100% học sinh trong các trường học trên địa bàn.

Phụ nữ Bắc Giang hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam  - Ảnh 2.

Hội LHPN huyện Tân Yên, Bắc Giang truyền thông kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn cho trẻ em tại trường Mầm non xã Ngọc Lý)

Thông qua đó, chương trình đã nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền thông cho cán bộ Hội, đồng thời giúp phụ nữ và trẻ em nâng cao kiến thức, kỹ năng, biết cách phòng, tránh để được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh. Thời gian tới, các cấp Hội phụ nữ trong toàn tỉnh tiếp tục tổ chức các hoạt động truyền thông kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em tới 100% hội viên, phụ nữ trên địa bàn.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm