Phụ nữ Bình Sơn gieo hạt nhân ái, xây dựng nông thôn mới từ điều bình dị

Hội LHPN xã Bình Sơn phát quà tại thôn Trung An tới các cụ già hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn
Những phần quà nghĩa tình, những bát cháo ấm nóng từ Hội LHPN xã Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) và các mạnh thường quân đã giúp hộ nghèo, cận nghèo vơi bớt khó khăn, lan tỏa tinh thần sẻ chia, chung sức xây dựng nông thôn mới văn minh.
Với tinh thần đoàn kết "tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách", sáng 7/9/2025, Ban Chấp hành Hội LHPN xã Bình Sơn (tỉnh Quãng Ngãi) đã phối hợp cùng các mạnh thường quân là chị Nguyễn Thị Thắm và Lộ Thị Hàng (thôn Phước Thành) trao 200 suất quà, tổng trị giá 60 triệu đồng, đến tận tay các hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn ở hai thôn Phước Thành và Trung An.

BCH Hội LHPN xã Bình Sơn phát quà tại thôn Phước Thành tới các hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn
Trong mùa Vu Lan báo hiếu, các chi hội phụ nữ trên địa bàn xã tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, kết nối tấm lòng nhân ái của những nhà hảo tâm, trao 40 phần quà trị giá 9 triệu đồng (gồm gạo và nhu yếu phẩm) tới các cụ già neo đơn, hộ nghèo, cận nghèo. Những phần quà ấy đã góp phần giúp bà con vơi bớt khó khăn, mang theo tình cảm sẻ chia ấm áp của cộng đồng.

Mô hình "Bữa sáng yêu thương" tại chi hội phụ nữ Mỹ Huệ 2
Đặc biệt, mô hình "Bữa sáng yêu thương" được duy trì đều đặn tại 10 chi hội, với hơn 1.500 suất cháo, sữa trao tận tay các cụ già neo đơn, người khuyết tật, trẻ mồ côi và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Những bát cháo nóng, ly sữa ngọt ngào tuy nhỏ bé nhưng đã trở thành nguồn động viên tinh thần to lớn, vượt qua khó khăn trước mắt, giúp người dân thêm vững tin vào cuộc sống, mạnh dạn vươn lên phát triển kinh tế gia đình.
Có thể nói, mỗi suất quà, mỗi bát cháo vừa là sự sẻ chia tức thời vừa là hạt giống của lòng nhân ái, khơi dậy tinh thần cộng đồng cùng nhau xây dựng nông thôn mới giàu đẹp, văn minh. Đồng hành cùng Hội LHPN xã Bình Sơn, các mạnh thường quân đã và đang góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, tạo động lực để phụ nữ và người dân vượt khó, tích cực tham gia phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.