Phụ nữ Bộ Công an: Mang "Xuân ấm biên cương" đến với phụ nữ, trẻ em biên giới tỉnh Điện Biên

Hải Linh
10/03/2024 - 17:06
Phụ nữ Bộ Công an: Mang "Xuân ấm biên cương" đến với phụ nữ, trẻ em biên giới tỉnh Điện Biên

Các em học sinh trường PTDT bán trú THCS xã Na Sang vui mừng khi được Đoàn Công an nhân nhân trao tặng tủ sách với 1.200 đầu sách các loại

Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị - Bộ Công an vừa tổ chức chương trình “Xuân ấm biên cương”, trao tặng nhiều phần quà giá trị, ý nghĩa cho phụ nữ, trẻ em và người dân xã biên giới Na Sang (huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên), với tổng trị giá gần 1,2 tỷ đồng.

Đoàn công tác do thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Trưởng Ban Phụ nữ Công an nhân dân, làm trưởng đoàn.

Đây là hoạt động thiết thực do Cục Công tác Đảng và công tác chính trị - Bộ Công an chỉ đạo Ban Phụ nữ, Ban Thanh niên và Ban Công đoàn Công an nhân dân gắn với thực hiện Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", "Tháng 3 biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi", "Tháng công nhân" nhằm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xoá đói, giảm nghèo, giúp đỡ nhân dân nơi biên giới tỉnh Điện Biên cùng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Trao "mô hình sinh kế" thiết thực cho người dân địa phương

Phụ nữ Bộ Công an: Mang “Xuân ấm biên cương” đến với phụ nữ, trẻ em biên giới tỉnh Điện Biên- Ảnh 1.

Cán bộ phụ nữ Bộ Công an chia sẻ yêu thương với trẻ em vùng biên giới xã Na Sang

Thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", với mong muốn giúp người dân vùng biên giới tỉnh Điện Biên có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, Đoàn công tác đã trao tặng "10 mô hình sinh kế" cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Na Sang, mỗi gia đình 15 con thỏ giống.

Đoàn cũng hỗ trợ kinh phí xây dựng 4 "Mái ấm tình thương", "Mái ấm công đoàn" và "Nhà 19/8" cho hội viên phụ nữ, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng.

Để hỗ trợ, động viên Hội LHPN xã Na Sang thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào tại địa bàn, Đoàn công tác đã tặng Hội LHPN xã Na Sang 1 bộ máy tính, máy in. 

Phụ nữ Bộ Công an: Mang “Xuân ấm biên cương” đến với phụ nữ, trẻ em biên giới tỉnh Điện Biên- Ảnh 2.

Đoàn công tác trao tặng 4 tủ áo dài và 380 áo dài cho hội viên, phụ nữ xã Na Sang

Đặc biệt, nhân dịp cùng phụ nữ cả nước kỷ niệm Ngày quốc tế phụ nữ (8/3), đoàn đã trao tặng cán bộ, hội viên Hội LHPN xã Na Sang 4 tủ đựng áo dài, cùng 380 bộ áo dài đủ sắc màu rực rỡ. Đây là món quà ý nghĩa với phụ nữ ở địa phương biên giới có thêm điều kiện gìn giữ nét đẹp truyền thống của áo dài, tôn lên vẻ đẹp duyên dáng của người Phụ nữ Việt Nam.

Cùng với đó, 10 hộ gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn cũng được Đoàn công tác trao tặng "mô hình sinh kế", mỗi gia đình 1 máy thái sắn.

Chị Sùng Thị Máy, Chủ tịch Hội LHPN xã Na Sang vui vẻ cho biết: Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" của Phụ nữ Bộ Công an đã tặng nhiều phần quà cho cán bộ, hội viên phụ nữ trong xã. Các chị em được nhận máy thái sắn rất phấn khởi".

Phụ nữ Bộ Công an: Mang “Xuân ấm biên cương” đến với phụ nữ, trẻ em biên giới tỉnh Điện Biên- Ảnh 3.

Đoàn công tác cũng trao tặng các phần quà ý nghĩa cho cô trò Trường mầm non số 1 Na Sang nhân dịp này

Theo Chủ tịch Hội LHPN xã Na Sang, ở địa bàn xã biên giới, điều khó khăn nhất là nền kinh tế địa phương chưa phát triển, bà con chủ yếu làm thuần nông, tự cung tự cấp. Địa hình rừng núi nguy hiểm, đi lại còn khó khăn. "Những hộ dân trồng được nương sắn, muốn vận chuyển đến nơi tiêu thụ hiện còn hạn chế do hàng cồng kềnh, nặng, khó chuyên chở. Dó đó, khi thu hoạch sắn xong, chị em phải thái sắn củ và phơi luôn ở nương rẫy để vận chuyển thuận tiện hơn. 

Tuy nhiên, muốn phơi được sắn cũng rất cần có máy thái, để đỡ phải thái bằng tay mất sức, mất thời gian, ảnh hưởng đến quá trình phơi và mang đi bán. Chúng tôi mong, thời gian tới sẽ có thêm nhiều hộ phụ nữ được hỗ trợ máy thái sắn, giúp chị em bớt đi vất vả khi làm nông nghiệp mỗi mùa vụ sắn" - chị Sùng Thị Máy bày tỏ.

Theo chị Máy, xã Na Sang có hơn 1.000 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên, trong đó, số hội viên đóng hội phí là hơn 700 chị. "Vì điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn, trong những ngày kỷ niệm 8/3 hay 20/10, các hội viên cũng muốn diện áo dài nhưng không có. Chúng tôi rất vui khi được Phụ nữ Bộ Công an quan tâm, tặng 4 tủ áo dài với 380 áo dài, chị em chúng tôi sẽ có cơ hội được diện áo dài của phụ nữ Việt Nam trong ngày lễ của giới mình, của đất nước" - chị Máy cho biết.

Tuyên truyền phòng chống "Mua bán người" để người dân không mất cảnh giác

Phụ nữ Bộ Công an: Mang “Xuân ấm biên cương” đến với phụ nữ, trẻ em biên giới tỉnh Điện Biên- Ảnh 4.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Trưởng Ban Phụ nữ Công an nhân dân, hướng dẫn em học sinh sử dụng máy tính mới vừa được Đoàn trao tặng

Trong chương trình "Xuân ấm biên cương", Đoàn công tác còn trao tặng thầy và trò Trường PTDT bán trú THCS xã Na Sang 1 tủ sách (gồm 1.200 đầu sách), các loại sách phục vụ việc nghiên cứu, tham khảo và học tập. Cùng với đó, thầy và trò ở trường được nhận 1 phòng học máy tính (gồm 6 máy tính để bàn) phục vụ thêm cho việc tiếp cận công nghệ thông tin của học sinh. Đoàn cũng tặng 4 máy tính xách tay cho 2 trường tiểu học tại địa phương và 1 máy tính cho Công an xã Na Sang, nâng tổng số máy tính trao tặng dịp này là 12 máy tính.

Để động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Na Sang, chương trình "Xuân ấm biên cương" đã trao tặng 40 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng), cùng 500 áo đồng phục học sinh cho các em.

Đồng thời, Đoàn cũng tổ chức chương trình "Tuyên truyền pháp luật về phòng chống mua bán người, buôn bán ma túy" cho hơn 400 em học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Na Sang và người dân.

Phụ nữ Bộ Công an: Mang “Xuân ấm biên cương” đến với phụ nữ, trẻ em biên giới tỉnh Điện Biên- Ảnh 5.

Đoàn công tác đã trao 40 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các em học sinh nghèo vượt khó

Chị Sùng Thị Máy, Chủ tịch Hội LHPN xã Na Sang cho biết: "Na Sang là một xã biên giới huyện Mường Chà, do đời sống kinh tế còn khó khăn, trình độ nhận thức của bà con còn hạn chế. Trước đây, thi thoảng vẫn có vài trường hợp bị lừa mua bán người. Song, hơn 3 năm trở lại đây, do được các cấp chính quyền, cơ quan chức năng tích cực tuyên truyền, tình trạng này cơ bản đã im ắng. Song chúng tôi vẫn khá lo lắng vì sợ bà con, phụ nữ, trẻ em chủ quan, lơ là, mất cảnh giác mà bị lừa bán hay tiếp tay cho tội phạm ma tuý… 

Rất may, do được nghe cán bộ của Bộ Công an tuyên truyền sôi động, dễ hiểu, dễ nhớ, người dân và các em học sinh ở địa bàn biên giới đã biết cách phòng tránh tệ nạn xã hội".

Điểm tựa, tạo động lực để nhân dân ở biên giới xóa đói, giảm nghèo

Phát biểu tại Chương trình "Xuân ấm biên cương", thiếu tướng Ngô Hoài Thu cho biết: "Thời gian qua, Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", "Tháng Ba biên giới", "Tháng công nhân" do Ban Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và Công đoàn Công an nhân dân phối hợp thực hiện đã mang lại những giá trị thiết thực đến với những số phận, những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của người dân nơi biên cương của Tổ quốc. 

Chương trình "Xuân ấm biên cương" đã trở thành điểm tựa, tạo động lực để nhân dân ở khu vực biên giới xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên trong cuộc sống".

Phụ nữ Bộ Công an: Mang “Xuân ấm biên cương” đến với phụ nữ, trẻ em biên giới tỉnh Điện Biên- Ảnh 6.

Hơn 400 em học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Na Sang đã được tham gia Chương trình "Tuyên truyền pháp luật về phòng chống mua bán người, buôn bán ma túy" nhân dịp này

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu cho biết: "Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phát động trong toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ, đoàn viên, vận động các nguồn lực cùng đồng hành của các đơn vị, làm tốt hơn nữa các hoạt động, chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", hướng về miền biên giới của Tổ quốc. Chúng tôi coi đây là một hoạt động thường xuyên, góp phần tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, chung tay hướng về các xã biên giới, hải đảo đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm