Phụ nữ cần đặc biệt quan tâm xây dựng gia đình hạnh phúc

26/10/2016 - 14:59
Trong 2 ngày (25, 26/10/2016), Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng Bình lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã diễn ra với sự tham gia của 250 đại biểu đại diện cho hơn 190.000 hội viên trong toàn tỉnh.
dscn0612.JPG
 Ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đánh giá hoạt động của Hội LHPN tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ qua, ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình, khẳng định: 5 năm qua, cùng với sự phát triển chung của tỉnh nhà và phong trào phụ nữ cả nước, công tác Hội và phong trào phụ nữ Quảng Bình tiếp tục phát triển toàn diện cả về bề rộng và chiều sâu. Hội phụ nữ trong toàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và sự nghiệp bình đẳng giới; có những bước tiến trong đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động; thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ…

dscn0620.JPG
 Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN Hoàng Thị Ái Nhiên phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN Hoàng Thị Ái Nhiên, đề nghị, Hội LHPN tỉnh nhà và đội ngũ cán bộ Hội các cấp cần có tư duy đổi mới, bứt phá, quyết liệt hơn nữa để góp phần giải quyết những khó khắn, thách thức đang đặt ra với phụ nữ, với gia đình và cộng đồng, nhất là Quảng Bình đang đứng trước nhiều khó khăn mới do sự cố môi trường biển và ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt… để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của mình.

Đề cập tới nhiệm vụ, mục tiêu trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Hoàng Thị Ái Nhiên nhấn mạnh tới 4 nội dung:

Thứ nhất: Phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội. Đây là yêu cầu vừa cấp thiết vừa lâu dài để xây dựng tổ chức Hội thật sự vững mạnh, phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ.

Thứ hai: Quảng Bình đang là tỉnh khó khăn, càng khó khăn hơn khi phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng của môi trường biển, ảnh hưởng của trận lũ lịch sử vừa qua sẽ tiếp tục tác động mạnh đến tư tưởng, đời sống, việc làm của nhân dân nói chung, phụ nữ, trẻ em nói riêng.

Thứ ba: Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, Hội LHPN các cấp trong tỉnh cần phải quan tâm kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy từng cấp; xây dựng và thực hiện tốt quy hoạch – đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội theo hướng chuyên nghiệp; coi trọng việc bồi dưỡng cán bộ về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tâm huyết với nghề, có trình độ, có phương pháp làm việc khoa học, gần gũi cơ sở, hội viên.

Thứ tư: Chiếm hơn 50% dân số của tỉnh, có mặt trong mọi ngành nghề, lĩnh vực của đời sống xã hội, tôi mong muốn chị em phụ nữ tỉnh nhà dù ở bất kỳ cương vị nào, cũng cần đặc biệt quan tâm cùng các thành viên xây dựng gia đình hạnh phúc”…

dscn0628.JPG
Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN Hoàng Thị Ái Nhiên thay mặt Ban Chấp hành TƯ Hội LHPNVN tặng Hội LHPN Quảng Bình bức ảnh Bác Hồ với phụ nữ
Trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, Hội Phụ nữ Quảng Bình đặt mục tiêu: Có 100% cơ sở Hội tổ chức cho 85% trở lên cán bộ, hội viên phụ nữ học tập các nội dung của phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”… Hàng năm, mỗi chi hội giúp 01 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình 5 không, 3 sạch” có địa chỉ cụ thể; Có 70% trở lên các bà mẹ có con từ 0 -16 tuổi và các thành viên khác trong gia đình cung cấp được kiến thức và kỹ năng nuôi, dạy con, cháu theo các giai đoạn phát triển của trẻ… Trong nhiệm kỳ, phấn đấu hỗ trợ 150 phụ nữ khởi nghiệp; 5.000 phụ nữ được đào tạo nghề, trong đó có 70% được giới thiệu việc làm…

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm