Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
27/06/2026 - 16:53 (GMT+7)

Phụ nữ Cao Bằng và Quảng Tây thắt chặt tình hữu nghị, chung tay đẩy lùi ma túy

Nguyễn Duy Chiến
Phụ nữ Cao Bằng và Quảng Tây thắt chặt tình hữu nghị, chung tay đẩy lùi ma túy

Đại biểu hai Hội LHPN Cao Bằng và Quảng Tây trải nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác tuyên truyền.

Thông qua chuỗi hoạt động giao lưu, phụ nữ Cao Bằng và Quảng Tây (Trung Quốc) đã tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong phòng, chống ma túy, thúc đẩy hợp tác, góp phần củng cố tình hữu nghị và xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, phát triển.

Ngày 26/6, Đoàn đại biểu Hội LHPN tỉnh Cao Bằng do bà Đoàn Thị Lê An, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm Trưởng đoàn, cùng đại diện Công an tỉnh, CLB Nữ doanh nhân tỉnh, cán bộ Hội LHPN, gia đình hội viên phụ nữ xã Trường Hà tham gia hoạt động Giao lưu nhân văn Trung Quốc - Việt Nam năm 2026 và Ngày quốc tế phòng, chống ma túy 26/6 với chủ đề "Phụ nữ Trung Quốc - Việt Nam chung tay không để ma túy vào nhà" tại huyện Nà Po, Quảng Tây, Trung Quốc.

Thúc đẩy hợp tác, hữu nghị giữa Hội LHPN Cao Bằng và Phụ nữ Quảng Tây (Trung Quốc)  - Ảnh 1.

Bà Đoàn Thị Lê An (bên trái), Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Cao Bằng tặng quà Hội LHPN Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Phát biểu tại chương trình, bà Hồ Tinh Ba, Chủ tịch Hội LHPN Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây nhấn mạnh: Việt Nam và Trung Quốc có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, núi sông liền một dải, nhân dân hai nước có nhiều nét tương đồng về văn hóa.

Những năm qua, phụ nữ Quảng Tây và Cao Bằng đã không ngừng mở rộng hợp tác, duy trì hiệu quả các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực như phòng, chống ma túy, khởi nghiệp sáng tạo, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, trẻ em.

Thúc đẩy hợp tác, hữu nghị giữa Hội LHPN Cao Bằng và Phụ nữ Quảng Tây (Trung Quốc)  - Ảnh 2.

Đại biểu hai bên trải nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác tuyên truyền.

Thay mặt Đoàn đại biểu tỉnh Cao Bằng, bà Đoàn Thị Lê An, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh mong muốn phụ nữ Cao Bằng và Quảng Tây sẽ tiếp tục tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa và đấu tranh với tệ nạn ma túy.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của phụ nữ trong xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, góp phần giữ vững an ninh khu vực biên giới, đồng thời làm sâu sắc hơn tình đoàn kết, hữu nghị giữa phụ nữ và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Thúc đẩy hợp tác, hữu nghị giữa Hội LHPN Cao Bằng và Phụ nữ Quảng Tây (Trung Quốc)  - Ảnh 3.

Tham quan, tìm hiểu bản sắc văn hóa truyền thống của Quảng Tây (Trung Quốc).

Trong không khí thắm tình hữu nghị, đại biểu hai bên đã cùng đọc lời kêu gọi phụ nữ Trung Quốc - Việt Nam chung tay phòng, chống ma túy; tham gia nghi thức treo "nút thắt đồng tâm", ký tên vào bức tường phòng chống ma túy. Đồng thời, đại biểu hai bên tham gia hoạt động tư vấn tuyên truyền, nhận biết các loại ma túy, tìm hiểu trí tuệ nhân tạo AI; check-in "Tôi lên tiếng vì phòng chống ma túy".

Thúc đẩy hợp tác, hữu nghị giữa Hội LHPN Cao Bằng và Phụ nữ Quảng Tây (Trung Quốc)  - Ảnh 4.

Trải nghiệm các hoạt động văn hóa phi vật thể của Trung Quốc.

Thúc đẩy hợp tác, hữu nghị giữa Hội LHPN Cao Bằng và Phụ nữ Quảng Tây (Trung Quốc)  - Ảnh 5.

Phụ nữ Cao Bằng và Quảng Tây trải nghiệm, chia sẻ xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đã tham quan Tổ hợp nông trại Ni Dy Ya - Làng Trung Sơn, xã Hà Hương; trải nghiệm giá trị văn hóa truyền thống và di sản văn hóa phi vật thể của địa phương; tham quan Trại cai nghiện ma túy cách ly bắt buộc số 7, Điểm phục vụ Bình Mãng về công tác phòng chống ma túy, cai nghiện ma túy của Cục Công an huyện Nà Po.

Thúc đẩy hợp tác, hữu nghị giữa Hội LHPN Cao Bằng và Phụ nữ Quảng Tây (Trung Quốc)  - Ảnh 6.

Hoạt động góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa phụ nữ Cao Bằng và Quảng Tây, tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai bên biên giới.

Thông qua các hoạt động giao lưu, học tập và trao đổi kinh nghiệm đã góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa phụ nữ Cao Bằng và Quảng Tây, tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai bên biên giới. 

Đồng thời, tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Hội LHPN trong công tác đối ngoại nhân dân, chung tay xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của mỗi gia đình và cộng đồng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận