Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Phụ nữ chung tay làm cho thế giới sạch hơn 2026: "Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch"

Dương Tươi
Phụ nữ chung tay làm cho thế giới sạch hơn 2026: "Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch"

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương (bìa phải, hàng đầu) và các đại biểu tham dự sự kiện

Sáng 24/10, tại Trung tâm tổ chức hội nghị (phường Hồng Gai, thành phố Quảng Ninh), Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN thành phố Quảng Ninh đã tổ chức Sự kiện truyền thông “Phụ nữ chung tay làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026, với sự tham gia của các lãnh đạo Trung ương, địa phương và đông đảo hội viên phụ nữ trên địa bàn.

"Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch"

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cho biết, đây là dịp cùng trao đổi, chia sẻ và lan tỏa những hành động thiết thực trong bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, vì sức khỏe của mỗi người, hạnh phúc mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho hay, môi trường vốn là nền tảng của sự sống, là điều kiện đảm bảo sức khỏe, sinh kế và chất lượng cuộc sống của người dân. Vì vậy, nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã có nhiều hành động thiết thực để bảo vệ môi trường, từ trồng rừng, bảo vệ nguồn nước, tiết kiệm tài nguyên…

Phụ nữ chung tay làm cho thế giới sạch hơn 2026: "Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch"- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương (giữa) và các đại biểu tham quan gian trưng bày giới thiệu sản phẩm do phụ nữ thực hiện 

Theo Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương, bảo vệ môi trường có thể bắt đầu ngay từ cách chúng ta lựa chọn thực phẩm (như có thể sử dụng những thực phẩm xấu mã, song vẫn bảo đảm được chất lượng, mua đúng lượng mình cần dùng, dù rẻ cũng không mua thừa), hay từ cách chúng ta nấu ăn (sử dụng tiết kiệm nước và nhiên liệu), xử lý và bảo quản đúng cách thức ăn còn dư sau mỗi bữa ăn.

"Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch" chính là chủ đề của Tuần lễ làm cho thế giới sạch hơn năm 2026. Đây cũng chính là hành trình gắn kết trách nhiệm của mỗi cá nhân với trách nhiệm chung của toàn xã hội.

Phụ nữ chung tay làm cho thế giới sạch hơn 2026: "Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch"- Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu tại sự kiện

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh: Trong hành trình đó, phụ nữ có vai trò và tiềm năng đóng góp rất quan trọng khi phụ nữ chính là người tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; tổ chức đời sống gia đình; giáo dục, hình thành thói quen cho trẻ em; đồng thời là lực lượng tích cực trong các hoạt động cộng đồng. Mỗi lựa chọn của phụ nữ có thể ảnh hưởng đến cách tiêu dùng của gia đình, cách tổ chức sản xuất, kinh doanh và cách cộng đồng ứng xử với môi trường.

Những năm qua, bảo vệ môi trường là nội dung thường được các cấp Hội đăng ký và được cấp ủy, chính quyền tín nhiệm giao phó. Thông qua Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an" và các chiến dịch bảo vệ trong toàn quốc, đến nay, các cấp Hội đã triển khai được hơn 10 nghìn mô hình bảo vệ môi trường, tích cực triển khai phân loại rác tại nguồn, biến rác thành tài nguyên, nguồn vốn làm công tác an sinh xã hội, duy trì hàng vạn km tuyến đường hoa, tuyến đường cây xanh.

Để lan tỏa thông điệp của Tuần lễ làm cho thế giới năm 2026 "từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch", Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đề nghị các cấp Hội cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân hiểu rõ mối liên hệ giữa an toàn thực phẩm, tiêu dùng có trách nhiệm và bảo vệ môi trường; Mỗi gia đình thực hành những thay đổi cụ thể ngay từ bữa ăn và căn bếp như lựa chọn thực phẩm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng; Gắn xây dựng gia đình với xây dựng khu dân cư, chợ và không gian công cộng sạch; Phát huy sáng kiến, hỗ trợ phụ nữ tham gia sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng theo hướng bền vững…

Vai trò quan trọng của phụ nữ với môi trường

Tại sự kiện, lãnh đạo thành phố Quảng Ninh cho biết, Quảng Ninh vốn có vị trí chiến lược quan trọng, hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế khác biệt về biển, biên giới, tài nguyên, di sản và hệ thống hạ tầng đồng bộ. Trong quá trình phát triển, Quảng Ninh kiên định mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, bao trùm; tiếp tục chuyển đổi mạnh mẽ phương thức phát triển từ "nâu" sang "xanh", nhất quán quan điểm: không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Tại đây, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh được xác định là động lực chính. Văn hóa, con người là nền tảng và sức mạnh nội sinh; chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của Nhân dân là mục tiêu của sự phát triển.

Phụ nữ chung tay làm cho thế giới sạch hơn 2026: "Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch"- Ảnh 3.

Sự kiện thu hút đông đảo đại biểu, hội viên phụ nữ tham dự

Hiện nay, Quảng Ninh đang tiếp tục tập trung giải quyết đồng bộ các vấn đề về môi trường. Từ kiểm soát ô nhiễm, xử lý chất thải, nước thải đến bảo vệ rừng, biển, các hệ sinh thái, cảnh quan, di sản và thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Đến nay, tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực đô thị, xã đảo, khu du lịch đạt trên 99%; 100% khu, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn; tỷ lệ che phủ rừng duy trì trên 50%.

Trong những kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của các tầng lớp phụ nữ Quảng Ninh. Họ đang ngày càng phát huy vai trò trong lao động, sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng gia đình và đời sống cộng đồng. Đặc biệt, trong bảo vệ môi trường, nhiều mô hình, phần việc thiết thực đã được triển khai rộng khắp từ gia đình đến khu dân cư.

Phụ nữ chung tay làm cho thế giới sạch hơn 2026: "Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch"- Ảnh 4.

Tại sự kiện, rất nhiều rác thải đã được các hội viên phụ nữ thu gom để bảo vệ môi trường

Tại sự kiện này, Ban tổ chức đã thu gom được 1,2 tạ bìa, 50kg nhựa và gần 500 lon bia rác thải để bảo vệ môi trường. Những chị em phụ nữ còn cam kết "nói đi đôi với làm", duy trì những việc làm tốt mỗi ngày để bảo vệ môi trường. Bởi với họ, bảo vệ môi trường không chỉ là việc làm trong một buổi ra quân taọ một phong trào, mà phải trở thành thói quen, nếp sống của từng người, từng gia đình.

"Chúng tôi tin rằng, khi mỗi người phụ nữ thay đổi một thói quen, mỗi gia đình cùng thực hiện một việc làm xanh, mỗi khu dân cư cùng chung tay thì những hành động nhỏ sẽ tạo nên những chuyển biến lớn", đại diện hội viên phụ nữ phường Hồng Gai chia sẻ.

Với niềm vui và niềm tự hào về thành phố Quảng Ninh, chị em phụ nữ đồng lòng cam kết sẽ bắt đầu từ chính mình, từ gia đình mình, góp sức bằng những việc làm thiết thực hằng ngày để xây dựng thành phố Quảng Ninh nói riêng và cả nước nói chung ngày càng xanh, sạch, đẹp, xứng đáng là nơi đáng sống của hôm nay và các thế hệ mai sau.

Ý kiến của bạn
Bình luận