Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
05/03/2026 - 22:38 (GMT+7)

Phụ nữ Công an Hải Phòng: “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” ở trại giam Xuân Nguyên

PV
Phụ nữ Công an Hải Phòng: “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” ở trại giam Xuân Nguyên

Hơn 800 nữ phạm nhân đang cải tạo tại trại giam Xuân Nguyên dự buổi lễ kỷ niệm 8/3 ý nghĩa.

Nhân kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ và 1986 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Hội Phụ nữ Công an TP Hải Phòng phối hợp với Hội Phụ nữ Trại giam Xuân Nguyên tổ chức chương trình tư vấn tâm lý chủ đề “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” dành cho phạm nhân nữ.

Dự chương trình có đại diện lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Trại giam Xuân Nguyên; Ban Phụ nữ Công an thành phố; Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Mobifone Hải Phòng cùng hơn 800 nữ phạm nhân đang cải tạo tại trại giam.

Chương trình diễn ra trong không khí sôi nổi, ấm áp với các tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi quê hương, đất nước và người phụ nữ Việt Nam. 

Phụ nữ Công an Hải Phòng: “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” ở trại giam Xuân Nguyên- Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự chương trình

Điểm nhấn của chương trình là nội dung tư vấn tâm lý với chủ đề Thắp sáng ước mơ hoàn lương. Thông qua những câu chuyện chân thực về nghị lực vượt khó, hành trình tìm lại niềm tin và thành công trong cuộc sống, diễn giả Nguyễn Lệ Thủy (Chuyên gia tâm lý giáo dục, Viện Công nghệ giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực) đã mang đến nhiều bài học ý nghĩa về sự kiên trì, quyết tâm và niềm tin vào bản thân.

Những lời chia sẻ chân thành, giàu cảm xúc của diễn giả đã tạo sự đồng cảm sâu sắc, giúp nhiều nữ phạm nhân thêm tự tin, vượt qua mặc cảm, nuôi dưỡng khát vọng sống tích cực và quyết tâm làm lại cuộc đời.

Nhân dịp này, Hội Phụ nữ Công an TP Hải Phòng đã trao 20 suất quà tặng các nữ phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn, chấp hành cải tạo tốt. Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng chứa đựng tình cảm sẻ chia, sự động viên kịp thời, tiếp thêm nghị lực để các phạm nhân vững tin hướng tới tương lai. 

Chương trình là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc, góp phần lan tỏa thông điệp yêu thương, trách nhiệm và niềm tin vào sự hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng của các nữ phạm nhân.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận