Phụ nữ Công an nhân dân: Dấu ấn trong bảo đảm an ninh con người và khát vọng chuyển mình thời kỳ mới
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến (thứ 2 từ trái sang), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, tham quan gian triển lãm tại Hội nghị của Ban Phụ nữ Công an nhân dân. Ảnh: Thu Hà
Nhiệm kỳ 2021-2026, Phụ nữ Bộ Công an đã có những bước trưởng thành mạnh mẽ, để lại nhiều dấu ấn trong phong trào phụ nữ và trong sự phát triển của lực lượng Công an nhân dân hiện đại, chính quy, tinh nhuệ. Nhân dịp Đại hội đại biểu Phụ nữ Công an lần thứ X, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo PNVN về những kết quả nổi bật, vai trò tiên phong của Phụ nữ Bộ Công an và những kỳ vọng trong giai đoạn 2025-2030.
PV: Thưa đồng chí, Đại hội đại biểu Phụ nữ Bộ Công an lần thứ X, nhiệm kỳ 2025-2030 đang được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, đồng chí đánh giá thế nào về những kết quả nổi bật của Phụ nữ Bộ Công an trong nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua?
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến: Trong nhiệm kỳ qua, phụ nữ Bộ Công an đã thể hiện sự tiến bộ toàn diện và bứt phá mạnh mẽ trên nhiều phương diện. Có thể nói đây là một trong những lực lượng phụ nữ có phong trào mạnh, có chiều sâu, có dấu ấn rõ rệt trong hệ thống Hội phụ nữ cả nước.

Phụ nữ Công an với công tác chuyển đổi số nơi vùng cao biên giới
Điểm nổi bật đầu tiên là tính chuyên nghiệp và hiện đại hóa trong tổ chức Hội. Thực hiện Quyết định 5252/QĐ-ĐCT, ngày 22/01/2025 về Quy định về tổ chức, hoạt động của Hội Phụ nữ các cấp trong Công an nhân dân, Ban Phụ nữ CAND đã thực kiện toàn mô hình tổ chức, tạo ra một nền tảng thể chế, bảo đảm sự thống nhất, kỷ luật và chuyên nghiệp.
Thứ hai, phong trào thi đua phát triển sâu, rộng và hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, phụ nữ Bộ Công an đã duy trì thực hiện 558 công trình, mô hình, phần việc; 286 công trình, mô hình, phần việc mới trong đó có nhiều mô hình mang tính gợi mở cho Hội cả nước. Điển hình như: Câu lạc bộ ngoại ngữ (do đồng chí Trưởng ban Phụ nữ CAND làm chủ nhiệm); phần việc "Nữ giảng viên dạy giỏi"; "Cán bộ hội viên Phụ nữ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tham gia tăng cường công tác bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng"; "Sổ tay tuyên truyền phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng"; Những mô hình về chuyển đổi số, an ninh mạng, thông tin tuyên truyền, hỗ trợ đồng bào vùng khó khăn "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"; đặc biệt là chương trình "Mẹ đỡ đầu" hỗ trợ 1.851 trẻ em mồ côi đã tạo nên bản sắc rất riêng của phụ nữ CAND - vừa giàu tính nhân văn, vừa tiệm cận các yêu cầu của an ninh con người thời đại mới.
Thứ ba, phụ nữ CAND có đóng góp nổi bật trong cải cách hành chính, chuyển đổi - xây dựng dữ liệu số, đặc biệt qua các nhiệm vụ dữ liệu dân cư, căn cước công dân, bảo vệ an ninh mạng. Chị em hiện diện ở tuyến đầu trong gìn giữ trật tự xã hội, hỗ trợ an sinh và chăm lo hậu phương, làm việc trong môi trường áp lực cao, đòi hỏi kỷ luật và chuyên môn chặt chẽ. Những kết quả đó tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng và vị thế ngày càng được nâng cao của phụ nữ CAND cũng như là hình ảnh đẹp, tiêu biểu của phụ nữ Việt Nam thời kỳ mới.

Phụ nữ Công an thành phố Hải Phòng nhận đỡ đầu cháu bé có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn
PV: Từ những đóng góp nổi bật trong nhiệm kỳ qua của lực lượng Phụ nữ Công an nhân dân, đồng chí có thể nói rõ hơn về sự đóng góp, sức lan toả của phụ nữ CAND trong phong trào phụ nữ cả nước?
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến: Phụ nữ Công an mang đến cho phong trào phụ nữ Việt Nam một hình ảnh hiện đại, bản lĩnh, kỷ luật và nhân văn. Trung ương Hội LHPN Việt Nam luôn đánh giá cao 5 điểm đặc biệt sau:
- Hình mẫu người phụ nữ Việt Nam thời đại mới: Bản lĩnh - Kỷ luật - Nhân văn - Trí tuệ - Số - Xanh, đúng tinh thần Tổng Bí thư Tô Lâm định hướng tại Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam.
- Nhiều mô hình tiêu biểu trở thành mô hình quốc gia, như phòng chống tội phạm trên môi trường mạng, hỗ trợ phụ nữ yếu thế, bảo vệ trẻ em, xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em.
- Xung kích trong phòng chống thiên tai, khủng hoảng, an ninh phi truyền thống: Đặc biệt trong ứng phó, đồng hành hỗ trợ cùng nhân dân trong thiên tai, bão lũ thời gian qua, hình ảnh những bếp ăn dã chiến nấu cơm phục vụ cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ và nhân dân; huy động nguồn lực với những chuyến hàng khẩn trương đến với vùng lũ; những nữ cán bộ Công an kiên cường bám địa bàn cùng nhân dân dọn nhà cửa hỗ trợ người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Công an thành phố Hải Phòng lan tỏa văn hóa ứng xử đẹp và hình ảnh đẹp của lực lượng CAND
- Lan tỏa văn hóa ứng xử đẹp và hình ảnh đẹp của lực lượng CAND: Điều này góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an.
- Kết nối mạnh mẽ với phụ nữ quốc tế thông qua gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, hợp tác an ninh, trao đổi lý luận và các chương trình giao lưu quốc tế.
PV: Thưa đồng chí, được biết, Bộ Công an là một trong những bộ, ngành có kết quả nổi bật trong công tác cán bộ nữ, đồng chí đánh giá vấn đề này thế nào?
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến: Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của Bộ Công an trong việc quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ nữ phát triển. Công tác cán bộ nữ được thực hiện bài bản, khoa học, từ quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đến bố trí sử dụng. Đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia về phụ nữ, hòa bình và an ninh giai đoạn 2025 - 2030 trong Công an nhân dân, đây là nội dung cốt nõi quan trọng trong nâng cao vị thế của phụ nữ CAND.
Số lượng cán bộ nữ giữ các cương vị lãnh đạo, chỉ huy ngày càng tăng: 42 nữ lãnh đạo cấp Cục và tương đương (riêng năm 2025 - 3 đồng chí được bổ nhiệm mới); 13 nữ tướng trong đó 2 đồng chí Trung tướng; 30 phó giáo sư; 323 tiến sĩ; 8 nữ cán bộ Công an tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, nhiều đồng chí đảm nhận các nhiệm vụ phức tạp, yêu cầu trình độ cao như an ninh đối ngoại, an ninh mạng, kỹ thuật nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Đây là minh chứng cho sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Công an và sự nỗ lực vượt bậc của đội ngũ nữ cán bộ, chiến sĩ.

Phụ nữ Công an Hà Tĩnh thực hiện tốt chương trình "Mẹ đỡ đầu", sưởi ấm các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt
Ban Phụ nữ CAND cũng đã đề xuất lãnh đạo Bộ Công an cho phép tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao năng lực, phát triển tốt công tác cán bộ nữ và lan tỏa hình ảnh phụ nữ Công an đối với nhân dân và bạn bè quốc tế như: Phối hợp với UN Women tổ chức Hội thảo quốc tế "Nâng cao năng lực và tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong thực thi pháp luật" và diễu hành nữ Cảnh sát quốc tế tại phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng. Phong trào học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ ngoại ngữ, năng lực số, cùng các chương trình chăm lo gia đình, con cái, môi trường làm việc an toàn cũng được chú trọng. Những điều này đã tạo nền tảng quan trọng để phụ nữ CAND phát huy tốt hơn nữa năng lực của mình.
PV: Kế thừa những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ qua, trong thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, phụ nữ Công an nhân dân cần tăng cường thêm những năng lực, phẩm chất, kỹ năng gì, thưa đồng chí?
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến: Trong bối cảnh mới, nhiệm vụ của lực lượng Công an càng nặng nề, phức tạp. Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới: Yêu nước - Tự chủ - Bản lĩnh - Nhân ái - Trí tuệ - Sáng tạo - Trách nhiệm - Số - Xanh. Nâng cấp Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" thành "5 không, 3 sạch, 3 an". Căn cứ vào đó, các cấp Hội Phụ nữ trong toàn lực lượng Công an cần tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị được phân công, trong đó tập trung nâng cao những điểm sau:
- Năng lực số và khả năng thích ứng công nghệ: thành thạo các hệ thống nghiệp vụ số, ứng dụng dữ liệu lớn, sử dụng hiệu quả các công cụ hỗ trợ trong quản lý nhà nước về an ninh trật tự.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức "Gian hàng 0 đồng" ở huyện Ngọc Lặc năm 2024
- Năng lực ngoại ngữ và hiểu biết quốc tế: Đáp ứng yêu cầu hợp tác an ninh, tham gia các diễn đàn quốc tế, hoạt động gìn giữ hòa bình. Mạnh dạn đề xuất giải pháp mới, cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.
- Xây dựng kỹ năng mềm phục vụ trong công tác như kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, lãnh đạo bản thân, quản lý thời gian và giải quyết vấn đề mới phát sinh.
- Phẩm chất nhân văn, bản lĩnh chính trị, kỷ luật nghề nghiệp: Luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, giữ vững đạo đức nghề nghiệp và tinh thần phục vụ.
Những phẩm chất này sẽ giúp phụ nữ CAND thích ứng tốt với quá trình hiện đại hóa lực lượng, đáp ứng mục tiêu xây dựng Công an nhân dân thật sự "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại", cùng phụ nữ cả nước thực hiện thành công các nhiệm vụ đề ra trong giai đoạn 2026-2030.
PV: Đồng chí mong muốn gì ở Đại hội của lực lượng Phụ nữ Công an lần này?
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến: Trung ương Hội LHPN Việt Nam kỳ vọng phụ nữ Bộ Công an sẽ bước sang nhiệm kỳ mới với tư duy đổi mới mạnh mẽ hơn, trách nhiệm cao hơn, tập trung vào 5 trọng tâm:
1. Tiếp tục chuẩn hóa - số hóa - đo lường các phong trào, hoạt động bảo đảm hiệu quả thực chất.
2. Cụ thể hóa phong trào thi đua "Ba nhất" và tinh thần "Năm dám" thành tiêu chí rèn luyện của mỗi hội viên; gắn với phong trào thi đua của người phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
3. Tăng cường đào tạo cán bộ nữ, nhất là ngoại ngữ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.
4. Phát triển các mô hình nhân văn bền vững, đặc biệt là "Mẹ đỡ đầu", vì mô hình này đã lan tỏa sâu rộng, tác động tích cực đến cộng đồng.
5. Đưa phụ nữ CAND vươn tầm khu vực và quốc tế, tham gia sâu vào các lĩnh vực ngoại giao, an ninh, hợp tác đa phương, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Ninh thực hiện "Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"
Chúng tôi tin rằng, Đại hội X sẽ là bước ngoặt để phụ nữ Công an tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh con người, gìn giữ trật tự xã hội và xây dựng hình ảnh lực lượng CAND hiện đại, nhân văn. Tôi hy vọng nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục ghi dấu bằng những mô hình thiết thực, những đóng góp đậm nét trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, cho phong trào phụ nữ cả nước, là điểm tựa bình yên cho Nhân dân.
PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam!
Đại hội đại biểu Phụ nữ Bộ Công an lần thứ X, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra từ ngày 15-17/12/2025 tại Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, phản ánh rõ nét bước trưởng thành về tư duy, năng lực và vị thế của phụ nữ Công an nhân dân trong chỉnh thể chiến lược xây dựng lực lượng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên số.
Với phương châm "Đoàn kết - Bản lĩnh - Trí tuệ - Nhân văn - Sáng tạo", Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ Bộ Công an lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Phụ nữ CAND nhiệm kỳ 2021-2026; công bố Quyết định chỉ định Ban Phụ nữ CAND nhiệm kỳ 2025 - 2030; đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhằm thúc đẩy phong trào phụ nữ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả; phấn đấu vì hạnh phúc và tiến bộ của phụ nữ; vì bình đẳng giới; góp phần xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.