Phụ nữ Đà Nẵng - bản lĩnh, tri thức, kỹ năng và lòng nhân ái
Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Đà Nẵng Hoàng Thị Thu Hương. Ảnh: N.Q
Phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Đà Nẵng tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc, văn minh.
Nhân kỷ niệm 116 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2026), 1986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Đà Nẵng có cuộc trao đổi với bà Hoàng Thị Thu Hương, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, xoay quanh nội dung này.
PV: Thưa bà, trong giai đoạn phát triển hiện nay, phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã đóng góp những thành quả nổi bật nào?
Bà Hoàng Thị Thu Hương: Có thể khẳng định, phụ nữ Đà Nẵng đang đóng góp ngày càng toàn diện, sâu sắc vào sự phát triển chung của thành phố. Trên lĩnh vực kinh tế, phụ nữ chiếm tỷ lệ cao trong lực lượng lao động ở các ngành dịch vụ, du lịch, thương mại, giáo dục, y tế; nhiều chị em mạnh dạn khởi nghiệp, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác hiệu quả.
Trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phụ nữ là lực lượng nòng cốt trong các phong trào bảo vệ môi trường, phân loại rác tại nguồn, xây dựng tuyến đường hoa, khu dân cư văn minh, thân thiện.
Ở lĩnh vực văn hóa - xã hội, chị em tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, chăm lo phụ nữ và trẻ em khó khăn.
Đặc biệt, vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc được thể hiện rõ nét. Nhiều mô hình như “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Mẹ đỡ đầu”, “Địa chỉ tin cậy” đã lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần giữ gìn nền tảng đạo đức, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
PV: Theo bà, trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập sâu rộng và yêu cầu phát triển thành phố hiện đại, “người phụ nữ thời đại mới” cần hội tụ những phẩm chất và năng lực gì? Phụ nữ Đà Nẵng đang thích ứng ra sao trước những đòi hỏi đó?
Bà Hoàng Thị Thu Hương: Người phụ nữ thời đại mới, theo tôi, cần hội tụ 4 yếu tố: bản lĩnh, tri thức, kỹ năng và lòng nhân ái. Bản lĩnh để tự tin khẳng định mình; tri thức để làm chủ công nghệ, nâng cao năng suất lao động; kỹ năng để thích ứng linh hoạt trước biến động và lòng nhân ái để lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
Tại Đà Nẵng, phụ nữ thành phố đang từng bước thích ứng mạnh mẽ trước những yêu cầu đó. Nhiều chị em chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng quản trị, kỹ năng số. Không ít hội viên đã biết ứng dụng nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh nhỏ, sản phẩm OCOP, dịch vụ du lịch, ẩm thực.
Phụ nữ Đà Nẵng hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm 2026. Ảnh: N.Quốc
Trong khu vực công, đội ngũ nữ cán bộ, công chức tích cực tham gia cải cách hành chính, chuyển đổi số, vận hành dịch vụ công trực tuyến, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
Ở khu vực doanh nghiệp, nhiều nữ quản lý mạnh dạn đổi mới mô hình kinh doanh, áp dụng công nghệ, hướng tới phát triển xanh, bền vững.
PV: Để phụ nữ phát huy vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc và tham gia quản lý xã hội, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đang triển khai những hoạt động trọng tâm nào?

Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố tặng quà cho phụ nữ khó khăn. Ảnh: ĐVCC