Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
09/12/2025 - 14:38 (GMT+7)

Phụ nữ Đà Nẵng phải là "nhạc trưởng văn hóa" trong gia đình và cộng đồng

Thu Hà
Phụ nữ Đà Nẵng phải là "nhạc trưởng văn hóa" trong gia đình và cộng đồng

Bà Nguyễn Thị Tuyến (thứ 4 từ trái sang, hàng trước), Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHPN thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 9/12, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, khai mạc phiên chính thức. Bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có: ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng; đại diện lãnh đạo Ban Công tác Phụ nữ, TƯ Hội LHPN Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở, ngành thành phố Đà Nẵng; các Mẹ Việt Nam anh hùng, nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; lãnh đạo Hội qua các thời kỳ của tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng; cùng 270 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ thành phố về dự Đại hội.

Phụ nữ Đà Nẵng phải là "nhạc trưởng văn hóa" trong gia đình và cộng đồng- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Tuyến (bên trái), Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và bà Phạm Thị Hương Giang, Trưởng Ban Công tác phụ nữ, TƯ Hội LHPN Việt Nam, dự Đại hội

Phụ nữ Đà Nẵng phải là "nhạc trưởng văn hóa" trong gia đình và cộng đồng- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh (bìa phải), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng và các đại biểu dự Đại hội

Phụ nữ Đà Nẵng phải là "nhạc trưởng văn hóa" trong gia đình và cộng đồng- Ảnh 3.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Khẳng định rõ nét vai trò của phụ nữ Đà Nẵng trên các lĩnh vực

Phát biểu khai mạc đại hội, bà Hoàng Thị Thu Hương, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đà Nẵng, cho biết, nhiệm kỳ qua, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng cùng các tầng lớp phụ nữ đã nỗ lực vươn lên, không ngừng sáng tạo, đổi mới, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố, giai đoạn 2021 - 2025. 

Vai trò của phụ nữ được khẳng định rõ nét thông qua việc tích cực tham gia xây dựng, góp ý, giám sát, phản biện và đề xuất chính sách, nhất là các lĩnh vực an sinh xã hội, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực, phát triển nguồn nhân lực nữ và xây dựng thành phố an toàn, không bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

Phụ nữ Đà Nẵng phải là "nhạc trưởng văn hóa" trong gia đình và cộng đồng- Ảnh 4.

Bà Hoàng Thị Thu Hương, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đà Nẵng, phát biểu khai mạc Đại hội

Các cấp Hội đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá, triển khai hiệu quả phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới", chủ động đổi mới phương thức hoạt động, từng bước tiếp cận chuyển đổi số, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh và thoát nghèo bền vững được triển khai toàn diện với nhiều giải pháp thiết thực. Nhiều chương trình an sinh xã hội được triển khai thường xuyên.

Trong nhiệm kỳ tới, Đại hội đặt ra mục tiêu: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu quả, thích ứng linh hoạt với bối cảnh mới; đội ngũ cán bộ Hội có uy tín, bản lĩnh, nhân văn, sáng tạo, chủ động ứng dụng công nghệ số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Phát huy vai trò nòng cốt của Hội trong tập hợp phụ nữ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động sự chung tay của toàn xã hội vì sự phát triển toàn diện của phụ nữ và bình đẳng giới, góp phần xây dựng thành phố hiện đại, giàu bản sắc, con người Đà Nẵng nhân văn, có chất lượng sống cao. Phấn đấu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, khẳng định vị thế tổ chức tiên phong hành động vì hạnh phúc của phụ nữ.

Phụ nữ Đà Nẵng phải là "nhạc trưởng văn hóa" trong gia đình và cộng đồng- Ảnh 5.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Với mục tiêu đó, Đại hội đề ra 9 chỉ tiêu chủ yếu, 2 phong trào thi đua, 1 cuộc vận động, 2 khâu đột phá và 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Đây cũng là kỳ Đại hội "số hóa", Hội tích cực ứng dụng công nghệ số, tích hợp các nội dung ý nghĩa logo Đại hội, trailer và các clip tuyên truyền, đặc san số, app Đại hội... vào app Cổng số Đại hội. Trong đó, app Đại hội tích hợp đầy đủ nội dung chương trình, văn kiện, nhân sự, nghị quyết Đại hội, các tham luận, điểm danh đại biểu tham gia... Nhờ đó, không khí hướng về Đại hội lan tỏa sâu rộng, tạo sự đồng thuận và khích lệ tinh thần thi đua trong toàn thể cán bộ, hội viên. Các nội dung tuyên truyền được thiết kế ngắn gọn, hiện đại, phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin trên nền tảng số của phụ nữ các độ tuổi, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông và tăng tính gắn kết trong cộng đồng.

Đổi mới, sáng tạo, dẫn dắt phong trào để phụ nữ Đà Nẵng thực sự trở thành lực lượng quan trọng trong xây dựng Đà Nẵng hiện đại, giàu bản sắc

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tựu xuất sắc mà các cấp Hội và phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua - những kết quả xứng đáng với truyền thống năng động, bản lĩnh và đầy khát vọng của người phụ nữ Đà Nẵng.

Phụ nữ Đà Nẵng phải là "nhạc trưởng văn hóa" trong gia đình và cộng đồng- Ảnh 6.

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ này diễn ra trong thời điểm thành phố đang mở ra một không gian phát triển mới, rộng lớn và giàu tiềm năng sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính. Với vị trí trung tâm vùng, hệ thống hạ tầng đồng bộ, kinh tế biển - công nghệ cao - đô thị thông minh là 3 trụ cột chiến lược, Đà Nẵng đang nỗ lực bứt phá để trở thành cực tăng trưởng mạnh của miền Trung và cả nước. Một thành phố sáng tạo, đáng sống, giàu bản sắc văn hóa đang hình thành rõ nét hơn bao giờ hết, đòi hỏi sự tham gia chủ động, trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị và mỗi người dân.

Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ đặt ra cho các cấp Hội LHPN thành phố Đà Nẵng càng nặng nề nhưng cũng đầy cơ hội. Hội phải tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, đồng hành cùng thành phố trong mục tiêu phát triển nhanh và bền vững; đồng thời chủ động đổi mới, sáng tạo, dẫn dắt phong trào để phụ nữ Đà Nẵng thực sự trở thành lực lượng quan trọng trong xây dựng Đà Nẵng hiện đại, giàu bản sắc, con người nhân văn, có chất lượng sống cao.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đánh giá cao hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp được trình bày trong Báo cáo chính trị; đồng thời đề nghị các cấp Hội bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I và chỉ đạo của Trung ương Hội, nhất là 10 nhiệm vụ Tổng Bí thư Tô Lâm giao tại Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Hội, để cụ thể hóa thành những nhiệm vụ trọng tâm phù hợp với thực tiễn Đà Nẵng.

Phụ nữ Đà Nẵng phải là "nhạc trưởng văn hóa" trong gia đình và cộng đồng- Ảnh 7.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới cần tiếp tục tập trung chăm lo an sinh, bảo vệ phụ nữ - trẻ em và xây dựng môi trường sống an toàn, nhân văn, hiện đại thông qua việc nâng cấp Cuộc vận động "xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" thành "5 không, 3 sạch, 3 an"; nhân rộng các mô hình tiêu biểu từ phong trào "30 ngày hành động - Phụ nữ Đà Nẵng chung tay vì cộng đồng", để mỗi địa bàn, mỗi cơ sở Hội thực sự trở thành điểm tựa của người dân.

Trong bối cảnh Đà Nẵng vừa là đô thị du lịch, vừa hướng tới đô thị số, lại có miền núi, xã đảo và vùng biên giới, công tác phòng ngừa bạo lực giới, xâm hại trẻ em, tội phạm công nghệ cao và các nguy cơ trên môi trường mạng trở nên cấp thiết. Hội cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, chính quyền và các cơ quan liên quan để hình thành cơ chế "Điểm chạm đầu tiên" tại từng cơ sở, phù hợp với đặc thù với vùng Đô thị và vùng Miền núi, Hải đảo. 

Trong đó, cần mở rộng hệ thống tư vấn, trợ giúp pháp lý, tư vấn tâm lý, hỗ trợ sinh kế; khai thác hiệu quả các ứng dụng số để đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong mọi tình huống, hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn, số hóa, bình đẳng, có sự tham gia chủ động của cộng đồng tại mọi vùng của thành phố.

Phụ nữ Đà Nẵng phải là "nhạc trưởng văn hóa" trong gia đình và cộng đồng- Ảnh 8.

Bà Nguyễn Thị Tuyến (thứ 3 từ phải sang), Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, tặng hoa chúc mừng Đại hội

Để cùng góp phần xây dựng Đà Nẵng là mô hình thành phố thông minh, thành phố xanh, trung tâm đổi mới sáng tạo của miền Trung, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến đề nghị việc xây dựng hình mẫu "Phụ nữ Đà Nẵng yêu nước - tự chủ - bản lĩnh - nhân ái - trí tuệ - sáng tạo - trách nhiệm - số - xanh" là yêu cầu mang tính chiến lược của Hội LHPN thành phố nhiệm kỳ mới. Trong chuyển đổi số - 1 trong 3 đột phá chiến lược của thành phố - phụ nữ Đà Nẵng phải đi đầu. Hội cần hỗ trợ phụ nữ tham gia mạnh mẽ vào kinh tế số - kinh tế xanh - kinh tế tuần hoàn. Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đề nghị mỗi xã, phường xây dựng ít nhất 1 cụm dự án sinh kế do phụ nữ làm chủ; phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch cộng đồng; hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, kinh doanh dịch vụ du lịch văn minh - thân thiện. Hội phải đóng vai trò kết nối tín dụng nhân ái, chuẩn hóa chất lượng - thương hiệu và lan tỏa ý thức sản xuất sạch, sống xanh trong cộng đồng.

"Cùng với đó, phụ nữ Đà Nẵng phải là "Nhạc trưởng văn hóa" trong gia đình và cộng đồng. Hội cần tiếp tục lan tỏa các hoạt động văn hóa - lịch sử - du lịch, tạo dựng hình ảnh "Phụ nữ Đà Nẵng - đại sứ thanh lịch, nhân ái, văn minh", xứng đáng với vị thế của một trung tâm sự kiện và giao lưu quốc tế", Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.

Phụ nữ Đà Nẵng phải là "nhạc trưởng văn hóa" trong gia đình và cộng đồng- Ảnh 9.

Hội viên Hội LHPN thành phố Đà Nẵng trình bày tham luận tại Đại hội

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đề nghị các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội để nâng cao chất lượng tham mưu, giám sát và phản biện xã hội; chủ động phát hiện sớm những vấn đề thiết thân của phụ nữ, gia đình, bình đẳng giới để kiến nghị kịp thời với cấp ủy, chính quyền. Công tác giám sát phải có trọng tâm, trọng điểm, làm đến cùng để chính sách thực sự đi vào cuộc sống.

Một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là xây dựng đội ngũ cán bộ Hội vững vàng bản lĩnh chính trị, giàu phẩm chất, giỏi chuyên môn, thạo công nghệ, gần dân - sát cơ sở. Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Hội có kế hoạch dài hạn để bồi dưỡng cán bộ nữ trẻ; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ Hội; khuyến khích cán bộ nữ mạnh dạn đổi mới, dám nghĩ - dám làm - dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đây cũng là sự chuẩn bị thiết thực cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phụ nữ Đà Nẵng phải là "nhạc trưởng văn hóa" trong gia đình và cộng đồng- Ảnh 10.

Bà Nguyễn Thị Tuyến (thứ 3 từ trái sang, hàng trước), Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, thăm gian hàng trưng bày sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ Đà Nẵng

Cuối cùng, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Hội LHPN thành phố Đà Nẵng mạnh mẽ đổi mới phương thức hoạt động theo hướng dựa trên dữ liệu, bám sát cơ sở và đo lường được tác động thực chất. Mỗi hoạt động của Hội phải tạo giá trị thiết thực, đem lại lợi ích cụ thể cho phụ nữ và gia đình; đồng thời nhân rộng những mô hình hiệu quả, loại bỏ những hình thức mang tính đối phó. Mọi hoạt động phải luôn đặt hội viên, phụ nữ vào trung tâm, lấy quyền lợi hợp pháp, sự tiến bộ và hạnh phúc của phụ nữ làm mục tiêu, lấy sự đồng thuận và niềm tin của phụ nữ làm thước đo hiệu quả.

Phụ nữ Đà Nẵng phải là "nhạc trưởng văn hóa" trong gia đình và cộng đồng- Ảnh 11.

Các đại biểu đọc Báo Phụ nữ Việt Nam trước giờ khai mạc Đại hội

Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã thống nhất thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV và Điều lệ Hội (sửa đổi, bổ sung)

Đại hội cũng công bố các Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Hội LHPN thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 55 chị, Ban Thường vụ gồm 17 chị, chỉ định Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch; thông qua Quyết định chỉ định Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN thành phố nhiệm kỳ 2025-2030; thông qua Quyết định chỉ định Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 17 chị.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận