Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
31/01/2026 - 00:01 (GMT+7)

Phụ nữ Đặc công đồng hành cùng phụ nữ, trẻ em nghèo, tri ân liệt sĩ, chiến sĩ nơi biên giới

Trường Hùng - Hồng Phượng
Phụ nữ Đặc công đồng hành cùng phụ nữ, trẻ em nghèo, tri ân liệt sĩ, chiến sĩ nơi biên giới

Đại tá Tạ Hồng Quang (thứ 7 từ trái sang), Chủ nhiệm Chính trị Binh chủng Đặc công, đại diện Đoàn công tác, trao quà tặng hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong khuôn khổ Chương trình “Phụ nữ Đặc công đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại xã Lao Chải (Tuyên Quang)

Trong 2 ngày, 29-30/1, trong khuôn khổ Chương trình “Phụ nữ Đặc công đồng hành cùng phụ nữ biên cương” nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, Đoàn công tác Binh chủng Đặc công đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đồng thời, Đoàn tổ chức dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, Điểm cao 468, thăm và tặng quà các đồn Biên phòng và Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đoàn công tác Binh chủng Đặc công do Đại tá Tạ Hồng Quang, Chủ nhiệm Chính trị Binh chủng Đặc công, làm Trưởng đoàn, đã chủ trì chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Chương trình "Phụ nữ Đặc công đồng hành cùng phụ nữ biên cương" tại Tuyên Quang. Chương trình được Binh chủng Đặc công phối hợp với Viện nghiên cứu các vấn đề xã hội, Chương trình Thiện nguyện cùng em đến trường, các quỹ tấm lòng vàng và các đơn vị đồng hành triển khai, đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực với tổng giá trị khoảng 300 triệu đồng, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Đặc công. Đặc biệt có sự đồng hành của bà Vũ Thị Hạnh, phu nhân Thiếu tướng Hoàng Minh Sơn, Tư lệnh Binh chủng Đặc công, cùng gia đình, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và gắn kết tình quân dân nơi biên giới.

Trong hành trình, đoàn đã trao quà, động viên thầy cô và học sinh tại Trường PTDTBT Tiểu học Nàn Xỉn (xã Xín Mần), Trường Tiểu học và THCS Nậm Ty (xã Nậm Dịch), Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Lao Chải (xã Lao Chải); Thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Cửa khẩu Xín Mần; Dâng hương tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên và Điểm cao 468; Thăm, trao quà cho Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang.

Tiếp thêm động lực cho phụ nữ, trẻ em vượt khó vươn lên

Điểm dừng chân trọng tâm của hành trình là các xã vùng cao thuộc tỉnh Tuyên Quang, nơi địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng nơi tuyến đầu biên cương Tổ quốc nhưng cũng là nơi điều kiện tự nhiên còn nhiều khắc nghiệt, địa hình chia cắt. Đời sống của bà con nhân dân, đặc biệt là chị em phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số tại đây, vẫn đang đối diện với không ít thách thức trong việc phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống.

Phụ nữ Đặc công đồng hành cùng phụ nữ, trẻ em nghèo, tri ân liệt sĩ, chiến sĩ nơi biên giới- Ảnh 1.
Phụ nữ Đặc công đồng hành cùng phụ nữ, trẻ em nghèo, tri ân liệt sĩ, chiến sĩ nơi biên giới- Ảnh 2.
Phụ nữ Đặc công đồng hành cùng phụ nữ, trẻ em nghèo, tri ân liệt sĩ, chiến sĩ nơi biên giới- Ảnh 3.
Phụ nữ Đặc công đồng hành cùng phụ nữ, trẻ em nghèo, tri ân liệt sĩ, chiến sĩ nơi biên giới- Ảnh 4.

Đoàn công tác Binh chủng Đặc công tặng quà cho các em học sinh tại Trường Tiểu học và THCS Nậm Ty (xã Nậm Dịch, Tuyên Quang)

Tại Trường Tiểu học và THCS Nậm Ty (xã Nậm Dịch), không khí của những ngày giáp Tết trở nên ấm áp hơn bao giờ hết khi đoàn công tác hiện diện. Bà Trần Thị Liên, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, trường mới được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 8/2024. Theo Quyết định 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thôn Nậm Ty thuộc vùng I, vì vậy các em học sinh không được hưởng các chế độ hỗ trợ bán trú, trong khi thực tế đời sống của bà con và các em học sinh người dân tộc Dao, Mông vẫn còn rất nhiều khó khăn, đường xá đi lại vất vả.

Thấu hiểu những thiếu thốn đó, Chương trình "Phụ nữ Đặc công đồng hành cùng Phụ nữ biên cương" đã mang đến những sự hỗ trợ thiết thực. Tại đây, Đoàn đã trao tặng cho nhà trường 50 suất quà bao gồm sách vở, đồ dùng học tập và đặc biệt là hơn 200 bộ quần áo ấm để hỗ trợ học sinh. Cầm trên tay món quà mới, em Lý Thị Ngân (11 tuổi, dân tộc Dao, học sinh lớp 5B) không giấu được niềm vui sướng: "Hôm nay con được nhận những món quà như quần áo, mũ, khăn. Con cảm thấy rất vui và cảm động vì những món quà này giúp con ấm lòng hơn".

Phụ nữ Đặc công đồng hành cùng phụ nữ, trẻ em nghèo, tri ân liệt sĩ, chiến sĩ nơi biên giới- Ảnh 5.

Em Lý Thị Ngân (11 tuổi, dân tộc Dao), học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học và THCS Nậm Ty

Tiếp tục hành trình tại xã Lao Chải, Đoàn công tác đã trao quà cho các hộ gia đình phụ nữ nghèo và học sinh tại Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Lao Chải (xã Lao Chải). Chia sẻ về hoàn cảnh của mình, chị Giàng Thị Thào (35 tuổi, dân tộc Mông, trú thôn Bản Phùng) cho biết, gia đình chị thuộc diện khó khăn, sống dựa vào nương rẫy với địa hình đồi núi dốc, thu nhập không ổn định, để 2 con nhỏ đang học lớp 5 và lớp 2 có thể đến trường là một sự cố gắng không hề nhỏ của gia đình

Nhận được quà từ chương trình, chị Thào xúc động: "Tôi thấy chương trình rất ý nghĩa đối với bà con ở trên này. Những phần quà này thực sự rất quý, giúp gia đình tôi có thêm động lực vươn lên".

Phụ nữ Đặc công đồng hành cùng phụ nữ, trẻ em nghèo, tri ân liệt sĩ, chiến sĩ nơi biên giới- Ảnh 6.

Chị Giàng Thị Thào (35 tuổi, dân tộc Mông, trú thôn Bản Phùng, xã Lao Chải, Tuyên Quang)

Bên cạnh việc trao quà trực tiếp, Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" còn chú trọng đến việc hỗ trợ sinh kế bền vững. Bà Hoàng Thị Khuya, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Lao Chải, cho biết, từ năm 2018, Hội đã được thụ hưởng chương trình hỗ trợ 100 triệu đồng để hội viên nuôi lợn, phát triển kinh tế. Nguồn vốn này được tổ chức luân chuyển hiệu quả, giúp nhiều chị em thoát nghèo. Riêng tại chương trình hôm nay, 15 hộ phụ nữ nghèo tiếp tục nhận được quà hỗ trợ, giúp họ yên tâm bám đất, bám bản.

Phát biểu tại các điểm trường, Đại tá Tạ Hồng Quang, Chủ nhiệm Chính trị Binh chủng Đặc công, nhấn mạnh: "Binh chủng Đặc công được thành lập ngày 19/3/1967, đến nay đã trải qua 59 năm xây dựng và chiến đấu. Lớp lớp cha anh đã hy sinh để đất nước có hòa bình, để các cháu có cuộc sống yên bình".

Phụ nữ Đặc công đồng hành cùng phụ nữ, trẻ em nghèo, tri ân liệt sĩ, chiến sĩ nơi biên giới- Ảnh 7.

Đại tá Tạ Hồng Quang, Chủ nhiệm Chính trị Binh chủng Đặc công, phát biểu tại Chương trình "Phụ nữ Đặc công đồng hành cùng phụ nữ biên cương" tại xã Lao Chải

"Tuy giá trị vật chất của những món quà không nhiều nhưng đó là tấm lòng, là sự sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Đặc công gửi tới thầy cô và các cháu học sinh nơi biên giới, mong các cháu nỗ lực học tập để sau này bảo vệ, xây dựng Tổ quốc", Đại tá Tạ Hồng Quang chia sẻ.

Thấm đượm nghĩa tình đồng đội, tri ân liệt sĩ nơi phên giậu Tổ quốc

Song song với các hoạt động an sinh xã hội, hành trình của Đoàn công tác Binh chủng Đặc công còn mang ý nghĩa chính trị sâu sắc: tri ân các anh hùng liệt sĩ và động viên các lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc. Ngày 29/1, Đoàn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Xín Mần (xã Xín Mần). 

Thượng tá Đỗ Đại Thắng, Đồn trưởng, cho biết, đơn vị đã triển khai đầy đủ các phương án sẵn sàng chiến đấu, đồng thời phối hợp tổ chức chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" với 1.000 suất quà Tết dành tặng bà con. Những cái bắt tay thật chặt, những túi quà và lời thăm hỏi ân cần của Đoàn công tác đã tiếp thêm động lực cho những người lính quân hàm xanh đang ngày đêm canh giữ bình yên biên cương.

Phụ nữ Đặc công đồng hành cùng phụ nữ, trẻ em nghèo, tri ân liệt sĩ, chiến sĩ nơi biên giới- Ảnh 8.

Đại tá Tạ Hồng Quang (bên trái), Chủ nhiệm Chính trị Binh chủng Đặc công, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Xín Mần

Chiều cùng ngày, Đoàn tiếp tục tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, nơi được coi là "địa chỉ đỏ" ghi dấu cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc ác liệt và hào hùng. Trong không khí trang nghiêm, Đại tá Tạ Hồng Quang và đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ. 

Ngày 30/1, Đoàn công tác hành quân đến Điểm cao 468 dâng hương và tri ân các An hùng Liệt sĩ. Đồng thời dành thời gian đến thăm, động viên Đội Tìm kiếm, Quy tập hài cốt Liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực mặt trận Vị Xuyên.

Phụ nữ Đặc công đồng hành cùng phụ nữ, trẻ em nghèo, tri ân liệt sĩ, chiến sĩ nơi biên giới- Ảnh 9.

Đại tá Tạ Hồng Quang, Chủ nhiệm Chính trị Binh chủng Đặc công và Đoàn công tác dâng hâng, tri ân các anh Anh hùng Liệt sĩ tại Điểm cao 468

Báo cáo với Đoàn, Trung tá Bùi Phú Vinh cho biết: từ năm 2018 đến nay, đơn vị đã tổ chức nhiều đợt tìm kiếm, quy tập và đưa về 193 hài cốt liệt sĩ, cùng 8 mộ tập thể. Công tác tìm kiếm diễn ra trong điều kiện địa hình đặc biệt hiểm trở, phần lớn ở hang đá sâu, khe vực và các điểm cao trọng yếu như 211, 600… Riêng đầu năm 2026, đội đã quy tập thêm 6 hài cốt, dự kiến tổ chức an táng vào ngày 5/2/2026. Tuy vậy, theo thống kê hiện nay vẫn còn hơn 1.000 liệt sĩ đang nằm lại tại chiến trường xưa, đặt ra yêu cầu tiếp tục kiên trì, nỗ lực trong hành trình tìm kiếm, quy tập thời gian tới.

Lắng nghe những gian nan của lực lượng làm nhiệm vụ, Đại tá Tạ Hồng Quang khẳng định sự tri ân luôn là mạch nguồn xuyên suốt trong mỗi chuyến công tác: "Mỗi lần đến với tuyến đầu, chúng tôi luôn coi đây là dịp để tri ân sự hy sinh, mất mát của các anh hùng liệt sĩ, để nhắc nhớ và bồi đắp truyền thống cho thế hệ hôm nay". Đồng thời Đại tá Tạ Hồng Quang nhấn mạnh: "Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy không chỉ là kết quả của công việc, mà còn là sự đáp nghĩa, là ngày trở về của một người con với gia đình. Chúng tôi xác định rằng, dù khó khăn đến đâu, nhiệm vụ này cũng phải được triển khai quyết liệt".

Phụ nữ Đặc công đồng hành cùng phụ nữ, trẻ em nghèo, tri ân liệt sĩ, chiến sĩ nơi biên giới- Ảnh 10.

Đại tá Tạ Hồng Quang, Chủ nhiệm Chính trị Binh chủng Đặc công, trao tặng quà, cờ Tổ quốc cho các cán bộ Đội Tìm kiếm, Quy tập hài cốt Liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang

Chia sẻ bên lề, Đại tá Tạ Hồng Quang cho biết, Chương trình "Phụ nữ Đặc công đồng hành cùng phụ nữ biên cương" là chủ trương được Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Binh chủng quan tâm chỉ đạo, cơ quan chính trị tham mưu tổ chức nền nếp, thiết thực, có chiều sâu. Hướng tới những địa bàn khó khăn, vùng "địa đầu" Tổ quốc và các "địa chỉ đỏ". Đồng thời sẽ tiếp tục triển khai ở giai đoạn tiếp theo với kế hoạch cụ thể, tăng cường phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương và huy động nguồn lực xã hội hóa để duy trì bền vững, lan tỏa rộng hơn. 

"Đồng hành không chỉ là hoạt động thiện nguyện đơn thuần, mà là việc làm mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc. Bước sang giai đoạn tiếp theo, chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang địa phương, tiếp tục huy động nguồn lực từ cán bộ, chiến sĩ và các nhà hảo tâm để chương trình duy trì bền vững. Tinh thần là càng khó khăn càng phải đến, đã đến một lần thì sẽ có lần tiếp theo, để cùng phụ nữ và nhân dân vùng biên ổn định cuộc sống, yên tâm bám đất bám bản, góp phần giữ vững chủ quyền. Đây cũng là dịp tri ân các anh hùng liệt sĩ, vun đắp thế trận lòng dân, để thấm đượm nghĩa tình đồng đội nơi phên giậu Tổ quốc", Đại tá Tạ Hồng Quang bày tỏ.

Chương trình "Phụ nữ Đặc công đồng hành cùng phụ nữ biên cương" nằm trong khuôn khổ Chương trình "Phụ nữ Quân đội đồng hành cùng phụ nữ biên cương" do Ban Phụ nữ Quân đội (Tổng cục Chính trị) phát động, chủ trì. Chương trình nhằm huy động các nguồn lực xã hội cùng chung tay hỗ trợ phụ nữ, trẻ em vùng biên giới phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Đồng thời tri ân các đối tượng chính sách và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc nơi phên giậu Tổ quốc.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận