Phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi vượt rào cản phát triển thương mại thông qua công nghệ số
Phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lai Châu tự tin livestream bán hàng
Tại các phiên chợ vùng dân tộc thiếu số và miền núi tỉnh Lai Châu hiện nay xuất hiện không ít phụ nữ livestream, giới thiệu, quảng bá sản phẩm đặc trưng trên không gian mạng. Để có bước chuyển mình đó là sự chung tay, vào cuộc của các cấp, ngành hỗ trợ đào tạo, thay đổi tư duy phụ nữ tự tin vượt qua rào cản.
Phụ nữ tự tin thâm nhập "chợ online"
Tại chợ phiên San Thàng, thuộc phường Tân Phong (tỉnh Lai Châu) nổi tiếng bởi đa dạng các hàng hóa đặc sản, nét văn hóa đặc sắc của dân tộc những người Mông, Dao, Lự, Thái trắng... Những năm gần đây, chợ San Thàng xuất hiện nhiều phụ nữ nữ tin cầm điện thoại kết nối intenet, livestream giới thiệu, quảng bá các sản vật địa phương ngay tại chợ, tạo ra một bức tranh sinh động, rộn ràng mua bán. Sự nhạy bén ấy giữa thời kinh tế "số" đã giúp nhiều gia đình vùng dân tộc thiểu số này trở nên khấm khá và bền vững hơn.
Sau khi giơ một loạt hàng đặc sản sâm, đương quy, tam thất, chuối rừng... lên giới thiệu trước màn hình điện thoại đang phát trực tiếp qua mạng xã hội và "chốt" xong nhiều đơn hàng, chị Hảng Thị Sua (phường Tân Phong), cho biết chị đã có 2 năm kinh nghiệm bán hàng trực tuyến. Trước đây, mang hàng ra chợ phiên, thụ động ngồi đợi khách tới tham quan, nên việc tiếp cận, tiêu thụ hàng hóa rất chậm. Chị cho biết, bây giờ, khách hàng không cần tới chợ mà chỉ thông qua xem livestream giới thiệu ở xa vẫn có thể mua được những củ sâm, tam thất, gừng đen hay lọ mật ong rừng ưng ý. Livestream sẽ bán được nhiều hàng, tiếp cận được nhiều người hơn, mọi người biết nhiều hơn về hàng hóa mình giới thiệu. Chị Sua chia sẻ, những buổi đầu livestream cũng rất ngại, "hay bị tắc chữ, không biết nói sao nữa". Nhờ có các buổi tập huấn, chỉ bảo, góp ý của cán bộ Hội phụ nữ, chị em ngày càng tự tin hơn; bán hàng qua mạng thuần thục hơn.
Thậm chí, tại chợ phiên này đã hình thành một nghề mới, "nghề livestream thuê", phần lớn là phụ nữ dân tộc thiểu số bản địa tự tin làm trung gian quảng bá, giới thiệu hàng hóa, sản vật địa phương trên các nền tảng số, mạng xã hội. Chị Giàng Thị Mai, chia sẻ, 3 năm qua, gia đình chị sống nhờ vào nghề livestream sản vật địa phương. "Chủ hàng chốt được nhiều đơn thì bản thân chị em làm nghề livestream cũng có tiền công và cũng cảm thấy vui vì đặc sản của quê hương mình vươn xa tới mọi miền của tổ quốc" - chị Mai nói.

Ảnh minh họa
Đồng hành, hỗ trợ đào tạo, cùng phụ nữ dân tộc thiểu số mở rộng kết nối thương mại
Tỉnh Lai Châu có nhiều tiềm năng lớn để phát triển thương mại điện tử, đặc biệt với hệ sinh thái đa dạng và sản vật phong phú, mang lại lợi thế cho các mặt hàng nông sản và đặc sản địa phương. Tuy nhiên Lai Châu vẫn đang đối mặt với một số rào cản trong phát triển thương mại điện tử như hạ tầng công nghệ, logistics còn thiếu đồng đều khiến việc kết nối và giao dịch trực tuyến gặp nhiều khó khăn.
Để tháo gỡ một phần rào cản, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, mới đây, Hội LHPN tỉnh Lai Châu đã tổ chức lớp tập huấn thực hành bán hàng online, thu hút trên 400 học viên là hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh và các học viên là người đang bán hàng online. Tại buổi học, các học viên được tìm hiểu về nghề livestream; dự án đào tạo nghề livestream; trải nghiệm siêu thực hành nghề livestream. Với sự chung tay, hỗ trợ của các cấp Hội của tỉnh Lai Châu, việc tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin giúp phụ nữ tự tin, năng động, có đủ bản lĩnh nâng cao năng lực cạnh tranh, bắt nhịp với xu thế phát triển xã hội; Đặc biệt, giúp chị em biết ứng dụng công nghệ để chăm sóc khách hàng, quảng bá, bán hàng online trên mạng xã hội, góp phần giảm tối đa các khâu chi phí, thủ tục, các hình thức trung gian khác kết nối ra thị trường.

Phụ nữ dân tộc thiểu số Lai Châu tích cực tham gia các lễ hội, giới thiệu quảng bá sản phẩm đặc trưng địa phương
Tại hội nghị liên kết vùng trong phát triển thương mại vùng trung du và miền núi diễn ra mới đây, ông Giàng A Tính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho biết, thời gian qua, tỉnh đã phát triển mạnh mẽ nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung như chè, mắc ca, quế, cao su, và đặc biệt là sâm Lai Châu quý hiếm. Tuy vậy, Lai Châu vẫn đối mặt với thách thức về hạ tầng số, nguồn nhân lực và thói quen kinh doanh truyền thống. Với sự hỗ trợ của Bộ Công Thương và các doanh nghiệp lớn như Viettel Post, VNPost, TikTok Việt Nam, tỉnh đang từng bước khắc phục các rào cản. Tỉnh tổ chức các chuỗi sự kiện quảng bá sản phẩm, kết nối hàng hóa qua nền tảng số, đây cũng là cam kết trong việc tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân địa phương ứng dụng công nghệ số vào sản xuất - kinh doanh; thông qua đó cung cấp kiến thức, công cụ và kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử mà còn tạo điều kiện thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm đặc sản địa phương trên quy mô toàn quốc.