Phụ nữ Gia Lai thi đua yêu nước bằng những phong trào vì phụ nữ

Nhật An
09/06/2023 - 23:44
Các phong trào thi đua yêu nước của các cấp Hội LHPN Gia Lai luôn có sự đổi mới, ưu tiên hướng về cơ sở, chú trọng phát huy vai trò chủ thể của hội viên, phụ nữ với tinh thần “nói đi đôi với làm”.

Xác định thi đua yêu nước là nhiệm vụ chính trị của các cấp Hội

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kết tinh và thể hiện tập trung những nội dung cơ bản tư tưởng của Người về thi đua ái quốc; là văn kiện chứa đựng những chỉ dẫn quý báu, có giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt Lời kêu gọi thi đua ái quốc là thể hiện sự rõ nét tính hệ thống và nhất quán trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, về xây dựng đời sống mới, xã hội mới, con người mới.

Nhận thức sâu sắc điều này, những năm qua, hòa chung không khí thi đua ái quốc sôi nổi của các tầng lớp phụ nữ cả nước nói chung, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Gia Lai luôn nêu cao, lan tỏa tinh thần thi đua ái quốc bằng những việc làm cụ thể, hành động thiết thực.

Tiếp nối tinh truyền thống thi đua yêu nước, trong dịp kỷ niệm 1973 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 103 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2013), Hội LHPN Gia Lai đã phát động phong trào thi đua ái quốc với chủ đề "Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững". Phong trào thi đua được Hội đề ra những chỉ tiêu cụ thể: 100% chi (tổ) phụ nữ tổ chức hoạt động tuyên truyền trong hội viên, phụ nữ về đợt thi đua; vận động 80% trở lên hội viên tham gia thực hành tiết kiệm với cách thức phù hợp; duy trì thường xuyên các hoạt động tiết kiệm tại chi (tổ hội); phấn đấu đến cuối đợt thi đua (31-12-2013) tổng dư nợ tiết kiệm trong kỳ đạt 9,5 tỷ đồng, giúp 13.916 phụ nữ nghèo được vay vốn…

Phụ nữ Gia Lai thi đua yêu nước bằng những phong trào vì phụ nữ - Ảnh 1.

75 Chủ tịch Hội cơ sở giỏi trên địa bàn tỉnh Gia Lai dâng hoa, dâng hương tại Quảng trường Đại đoàn kết. Ảnh: Minh Vy.

Đánh giá về phong trào thi đua ái quốc của các cấp Hội Gia Lai, bà Rơ Chăm H’Hồng - Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Thực hiện lời dạy của Bác Hồ "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", cùng với các tầng lớp nhân dân cả nước và đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai nói riêng, các tầng lớp hội viên, phụ nữ trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng, phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước và xem đây là phương thức vận động cán bộ, hội viên phụ nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cấp Hội. Từ các phong trào ái quốc, các tầng lớp phụ nữ Gia Lai đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Nhiều kết quả nổi bật

Có thể nói, qua phong trào thi đua yêu nước của các cấp Hội, đã xuất hiện nhiều tập thể điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực, đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của tỉnh. 

Tiêu biểu như Hội LHPN xã Chư Á, TP Pleiku - điển hình trong quá trình tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Với tỷ lệ phụ nữ chiếm gần 50% lực lượng lao động toàn xã, chị em đóng vai trò quan trọng trong phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Hội đã hướng dẫn các chi hội vận động hội viên đào 135 hố rác tự hoại, di dời 36 chuồng trại chăn nuôi gia súc ra xa nhà ở, xây dựng 95 nhà tiêu hợp vệ sinh, hơn 50 hộ tham gia mô hình "Mỗi hộ có một vườn rau xanh và cây ăn trái". Đồng thời, Hội vận động hàng trăm lượt chị em góp ngày công làm đường bê tông, ra quân hơn 40 đợt phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh để bảo vệ môi trường; xây dựng mô hình "Hàng rào xanh" được 4.680 m với 556 hộ tham gia; mô hình "Con đường hoa" được 5.100 m với gần 700 hộ thực hiện; duy trì 14 đoạn đường giao thông nông thôn phụ nữ tự quản…

Đặc biệt, nhằm giúp hội viên dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, tiết kiệm chi tiêu để vươn lên thoát nghèo, Hội LHPN xã Chư Á vận động thành lập mô hình "Phụ nữ dân tộc thiểu số tiết kiệm từ 5 đến 10 triệu đồng". Qua đó, hội viên phụ nữ đã có điều kiện mua sắm các vật dụng cần thiết cho gia đình, làm nhà vệ sinh, mua phân bón, cây giống, trang trải chi phí học tập cho con em. Bên cạnh đó, Hội còn vận động cán bộ, hội viên quyên góp xây dựng "Quỹ đồng hành cùng phụ nữ nghèo" để hỗ trợ cây giống, con giống giúp chị em sản xuất, xây dựng và sửa chữa nhà ở, thăm hỏi lúc khó khăn hoạn nạn.

Phụ nữ Gia Lai thi đua yêu nước bằng những phong trào vì phụ nữ - Ảnh 2.

Giao lưu Chủ tịch Hội cơ sở giỏi. Ảnh: Minh Vy

Ở cấp tỉnh Hội, thời gian qua, thực thực hiện phong trào thi đua yêu nước, Hội LHPN Gia Lai đã đạt được một số kết quả nổi bật như: Đăng ký và thực hiện 457 công trình/phần việc xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, vận động 108.592 hộ gia đình hội viên tham gia; giúp 2.040 hộ gia đình đạt "5 không, 3 sạch bền vững"; giúp 592 hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo, cuối năm 2022 vươn lên thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều; hỗ trợ 1.479 hộ hội viên dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu vươn lên thoát nghèo bền vững; thành lập 115 loại mô hình, CLB với số lượng 7.228 mô hình và 134.272 thành viên nhằm thu hút hội viên phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội;…

"Kết quả của phong trào thi đua yêu nước của các cấp Hội Phụ nữ Gia Lai có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ Hội cơ sở nói chung, Chủ tịch Hội cơ sở nói riêng, các chị đã không ngừng phấn đấu ra sức thi đua, phát huy vai trò trong việc chỉ đạo chi/tổ Hội, hội viên thực hiện hiệu quả phong trào do các cấp Hội đề ra đưa tổ chức Hội ngày càng vững mạnh" - bà Rơ Chăm H’Hồng khẳng định.

Hội LHPN Gia Lai: Giao lưu, biểu dương Chủ tịch Hội cơ sở giỏi cấp tỉnh

Kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023), ngày 9/6, Hội LHPN tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình Giao lưu, biểu dương Chủ tịch Hội cơ sở giỏi cấp tỉnh.

Tham dự Chương trình có các đồng chí: Ayun H Bút - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Lan - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh; Rơ Chăm H’ Hồng - Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, đại diện các đồng chí lãnh đạo các ban đảng, các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XIV và 75 chị Chủ tịch Hội cơ sở giỏi đại diện cho đội ngũ chủ tịch xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh thuộc Hội LHPN 17 huyện, thị xã, thành phố, Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tại chương trình giao lưu, đại diện Chủ tịch Hội cơ sở giỏi ở Hội LHPN các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình công tác; phương pháp, kỹ năng tuyên truyền, vận động và thu hút, tập hợp hội viên, thực hiện bình đẳng giới; việc vận dụng sáng tạo Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp…. Không chỉ là dịp để các Chủ tịch Hội cơ sở gặp gỡ, qua chương trình giao lưu còn giúp các Chủ tịch Hội cơ sở học hỏi được nhiều kinh nghiệm, kỹ năng để về triển khai thực hiện tại địa phương, qua đó ngày càng nâng cao chất lượng và hiệu lượng các phong trào, hoạt động của phụ nữ tại cơ sở.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 75 Chủ tịch Hội cơ sở tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động công tác Hội và vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới. Trong đó, 30 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 45 cá nhân được tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh.

30 cá nhân là Chủ tịch Hội cơ sở giỏi cấp tỉnh được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Minh Vy

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm