Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
02/07/2026 - 10:23 (GMT+7)

Phụ nữ góp phần làm nên tầm vóc Thành phố mang tên Bác

Phước Long
Phụ nữ góp phần làm nên tầm vóc Thành phố mang tên Bác

50 năm Thành phố mang tên Bác cũng là 50 năm các thế hệ phụ nữ đồng hành và góp sức phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Từ những năm tháng tái thiết sau chiến tranh đến hành trình vươn mình mạnh mẽ trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, họ đã khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến. Những đóng góp bền bỉ ấy không chỉ góp phần tạo nên diện mạo của Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay mà còn tạo nền tảng vững chắc để hiện thực hóa khát vọng trở thành đô thị văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo.

Buông tay súng, ra sức tái thiết

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975), đất nước thống nhất, tiếng súng đã tạm yên, những người nữ chiến sĩ cách mạng rời chiến hào để bước vào một "mặt trận" mới - tái thiết thành phố.

Trong một lần chia sẻ, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, từng kể rằng, sau ngày 30/4/1975, dù cơ sở vật chất của thành phố không bị hư hại nhiều nhưng vấn đề quản lý trật tự xã hội, xây dựng chính quyền, thực hiện an sinh xã hội đặt ra nhiều thách thức. 

"Chúng tôi, người vừa trở về sau bao năm bị địch bắt, tù đày; người bước ra từ những cánh rừng sâu của các chiến khu, kinh nghiệm quản lý chưa có. Do vậy, khi đứng trước nhiệm vụ quan trọng và mới mẻ, ai nấy đều lo lắng. Nhưng bằng tinh thần trách nhiệm, tình yêu đất nước, yêu thành phố này, chị em chúng tôi không ngại gian khó, tiếp tục chung tay xây dựng thành phố thân thương bằng tất cả trách nhiệm và tâm huyết…", nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa chia sẻ.

Phụ nữ góp phần làm nên tầm vóc Thành phố mang tên Bác- Ảnh 1.

Bà Trương Mỹ Hoa (bên phải) - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và bà Trương Mỹ Lệ (Tư Liêm) - nguyên Quyền Bí thư Thành Đoàn TPHCM, dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố mang tên Bác vào sáng 2/7/2026 tại Hội trường Thống nhất, TPHCM. Ảnh: Minh Tuấn

Có thể nói, dù ở hoàn cảnh nào, với truyền thống "Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang", phụ nữ Thành phố không chỉ đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc mà còn khẳng định vai trò trong bộ máy quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và mọi mặt của đời sống.

Mỗi giai đoạn phát triển của Thành phố đều in đậm dấu ấn của phụ nữ. Từ những chiến sĩ cách mạng không nao núng khi đứng trước kẻ thù, đến khi đất nước thống nhất, họ lại cùng nhân dân bắt tay khôi phục sản xuất, tái thiết thành phố.

Chuyển mình và đổi mới

1 năm sau ngày đất nước thống nhất, ngày 2/7/1976, tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa VI, Nghị quyết đổi tên thành phố Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh được chính thức thông qua. Không chỉ là một quyết định hành chính, sự kiện mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt này còn mở ra một chặng đường phát triển mới của Thành phố.

Trên hành trình ấy, phụ nữ tiếp tục là lực lượng quan trọng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, đổi mới, từng bước đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước.

Có thể kể đến nhiều gương mặt nữ đã trở thành biểu tượng của tinh thần đổi mới, năng động, dám nghĩ, dám làm như: Anh hùng lao động Nguyễn Thị Ráo (Ba Thi), nguyên Giám đốc Công ty Kinh doanh Lương thực TPHCM, người đi đầu trong việc lo đủ gạo ăn cho người dân Thành phố vào thời gian đầu sau hòa bình; Anh hùng lao động Nguyễn Thị Nghĩa (Chín Ngân), nguyên Tổng Giám đốc, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị đầu tiên của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op), người góp phần xây dựng mô hình bán lẻ hiện đại hàng đầu cả nước; Anh hùng lao động Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc Vinamilk, người đưa thương hiệu sữa Việt vươn tầm quốc tế…

Sự phát triển của một đô thị không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế mà còn được tạo dựng từ chất lượng nguồn nhân lực, trình độ khoa học - công nghệ, chiều sâu văn hóa. Và trong các lĩnh vực ấy, phụ nữ luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Phụ nữ góp phần làm nên tầm vóc Thành phố mang tên Bác- Ảnh 2.

Phụ nữ TPHCM ngày càng tham gia nhiều hơn trong lĩnh vực Khoa học - Công nghệ. Ảnh: Quang Huy

Trong lĩnh vực giáo dục, lực lượng nữ nhà giáo không chỉ đào tạo nguồn nhân lực mà còn truyền cảm hứng, bồi đắp lý tưởng và tinh thần sáng tạo cho thế hệ trẻ. Theo số liệu mới nhất, trong số 187.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục của Thành phố, tỷ lệ nữ chiếm hơn 81,5%.

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm quy tụ đông đảo lực lượng nữ trí thức, nhà khoa học, giảng viên và chuyên gia hàng đầu cả nước. Nhiều nữ giáo sư, tiến sĩ đang công tác tại các trường đại học, viện nghiên cứu đã có những công trình giá trị, đóng góp vào các lĩnh vực như y sinh, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, vật liệu mới, nông nghiệp công nghệ cao và khoa học xã hội.

Mới đây, Thành phố đã ban hành Chương trình Khoa học, công nghệ và nâng cao tiềm lực khoa học, công nghệ giai đoạn 2026 - 2030, đặt mục tiêu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Đây sẽ là động lực quan trọng để ngày càng nhiều phụ nữ tham gia các lĩnh vực STEM, nghiên cứu khoa học, công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số. Không chỉ tạo thêm không gian phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao, Chương trình còn mở ra cơ hội để phụ nữ tiếp tục khẳng định vai trò trong nền kinh tế tri thức, đóng góp to lớn hơn nữa vào sự phát triển của thành phố.

Ở lĩnh vực y tế, các nữ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên luôn là biểu tượng của sự tận tâm. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, hình ảnh các nữ y, bác sĩ sẵn sàng xông pha nơi tuyến đầu để lại nhiều ấn tượng.

Phụ nữ góp phần làm nên tầm vóc Thành phố mang tên Bác- Ảnh 3.

Hình ảnh các nữ bác sĩ, điều dưỡng trong lĩnh vực y tế TPHCM tham gia chống dịch khiến nhiều người xúc động. Ảnh: Minh Tuấn

Trên lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, phụ nữ vừa gìn giữ các giá trị truyền thống, vừa quảng bá hình ảnh một TPHCM năng động, sáng tạo và hội nhập thông qua nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và giao lưu quốc tế.

Vun đắp bản sắc Thành phố nghĩa tình

Với người Việt Nam, dù ở trong hay ngoài nước, mỗi khi nhắc đến Thành phố Hồ Chí Minh, người ta thường nghĩ đến một Thành phố nghĩa tình. Đó là kết tinh từ bao câu chuyện về lòng nhân ái, sự sẻ chia.

Nếu kinh tế tạo nên sức mạnh, khoa học - công nghệ tạo nên động lực phát triển thì chính những giá trị nhân văn đã làm nên bản sắc riêng của Thành phố Hồ Chí Minh. Trên hành trình ấy, phụ nữ luôn là lực lượng nòng cốt trong kết nối cộng đồng, chăm lo an sinh xã hội và lan tỏa tinh thần sống vì mọi người, góp phần gìn giữ và vun đắp nét đẹp của một thành phố nghĩa tình.

Phụ nữ góp phần làm nên tầm vóc Thành phố mang tên Bác- Ảnh 4.

Hội LHPN phường Bình Thạnh (TPHCM) thăm hỏi bà con là người khiếm thị tại khu trọ trên địa bàn. Ảnh: Thế Anh

50 năm Thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là dấu mốc để nhìn lại một chặng đường phát triển đầy tự hào, đồng thời mở ra hành trình mới với khát vọng trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực. Trên hành trình ấy, vai trò của phụ nữ sẽ tiếp tục được khẳng định mạnh mẽ. Với truyền thống yêu nước, tinh thần năng động, sáng tạo và khát vọng cống hiến, các tầng lớp phụ nữ sẽ tiếp tục đồng hành cùng những bước chuyển của Thành phố, góp phần kiến tạo một Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, văn minh, nghĩa tình, luôn phát huy sức mạnh của con người để kiến tạo tương lai.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận