Phụ nữ Hà Nội ứng xử đẹp để xây dựng Thủ đô văn minh, thanh lịch

10/10/2019 - 08:08
Hà Nội được biết đến là một thành phố đi đầu trong việc xây dưng văn minh đô thị, trong đó phụ nữ Thủ đô đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên môi trường sống tốt đẹp từ thiên nhiên đến con người.
Thời gian gần đây, Hà Nội phải đối mặt với những vấn đề tiêu cực như ô nhiễm môi trường, ứng xử chưa văn minh, phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của nhiều loại tội phạm, bạo hành gia đình… Vì vậy, vai trò của phụ nữ ngày càng trở nên quan trọng hơn, thiết thực hơn đối với môi trường sống và ứng xử của Thủ đô.
 
 
Bà Lê Kim Anh (trái) - Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội - bàn giao nhà mái ấm tình thương cho bà Nguyễn Thị Hạnh ở thôn Đoan Nữ, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
 
 
 
Tích cực đẩy lùi cái xấu
 
Nói về Hà Nội là nói về cái đẹp của thiên nhiên, sự tinh tế của con người, cách ứng xử văn minh của người Tràng An, trong đó có sự đóng góp tích cực của phụ nữ Thủ đô.
 
Bà Lê Thị Kim Anh, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội, cho biết, để đẩy lùi tiêu cực, cái xấu đang vẫn ngày ngày tồn tại và tác động tổng thể đến đời sống của người dân, trong nhiều năm qua, Hội không chỉ tuyên truyền mà còn triển khai nhiều cuộc vận động thiết thực, trong đó có Cuộc vận động phụ nữ xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, Cuộc vận động Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp gắn với thực hiện 2 Bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố. Cụ thể, Hội đã tổ chức Lễ phát động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện an toàn giao thông, đảm bảo trật tự văn minh đô thị; Lễ phát động và ra quân vệ sinh môi trường, hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày môi tường Thế giới (5/6); Phát động phong trào “chống rác thải nhựa”, thu gom rác thải trên đồng ruộng, gắn bảo vệ môi trường với tuyên truyền, vận động thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm.
 
 
Hoạt động của phụ nữ tại các quận, huyện Hà Nội

 

Để giữ cho môi trường thủ đô luôn sạch sẽ, hàng tuần Hội tổ chức tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, kiểm tra các đoạn đường phụ nữ tự quản, đoạn đường phụ nữ Xanh – Sạch – Đẹp, đoạn đường nở hoa… Các cơ sở Hội đã sáng tạo ra nhiều mô hình tham gia bảo vệ môi trường có hiệu quả đã được xây dựng và nhân rộng trên toàn thành phố như mô hình “Đoạn đường phụ nữ tự quản Xanh – sạch – đẹp”, “Tuyến phố vệ sinh – văn minh đô thị”, mô hình “Đường có tên, nhà có số, phố có hoa”, mô hình “Sạch đồng ruộng”, biến điểm rác tồn đọng thành điểm hoa, vườn hoa phụ nữ tự quản,… tạo nên một không gian đáng sống cho cộng đồng.
 
 
Nhân rộng trên toàn thành phố như mô hình “Đoạn đường phụ nữ tự quản Xanh – sạch – đẹp”
 
Hiện nay trước tình trạng xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình ngày càng gia tăng, Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý, hội thảo, tọa đàm bàn giải pháp phát huy vai trò của hội phụ nữ tham gia giải quyết vụ việc để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em, diễn đàn trẻ em….; nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng tư vấn hôn nhân gia đình; thành lập nhóm chuyên gia tư vấn các vấn đề của phụ nữ, tổ tư vấn, nhóm nòng cốt tuyên truyền pháp luật tại công đồng, CLB phụ nữ với pháp luật, câu lạc bộ phòng chống mua bán phụ nữ trẻ em; Tổ chức giám sát và phản biện xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em; Tiếp nhận các vụ việc từ Ngôi nhà bình yên do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam chuyển về để xác minh, phối với chính quyền địa phương hỗ trợ nạn nhân bị bạo lựa gia đình; Phối hợp với tổ chức Plan Internesional tổ chức các hoạt động triển khai mô hình Thành phố an toàn, thân thiện với trẻ em gái; Chủ động nắm bắt, giải quyết đơn thư, kiến nghị các vụ việc bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em liên quan đến bạo hành, xâm hại trẻ em, quyền nuôi con đối với các gia đình sau ly hôn…
 
Duy trì hình ảnh thanh lịch văn minh
 
Văn hóa ứng xử luôn gắn liền với hình ảnh người phụ nữ Hà Nội thanh lịch, văn minh, hạnh phúc. Chính vì vậy, để xứng đáng là người phụ nữ thanh lịch, trước hết trong mỗi cán bộ hội viên cần rèn luyện cách giáo tiếp, ứng xử từ trong gia đình đến nơi công tác, nơi công cộng… sao cho có văn hóa, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.  
 
Hội chợ An toàn thực phẩm cho Hội LHPN Hà Nội tổ chức
 
 
Chủ tịch Hội LHPN TP. Hà Nội cho biết, đây cũng là một nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu của Hội. Vừa qua, Hội cũng tiến hành tổ chức đánh giá sơ kết 3 năm triển khai cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”, giai đoạn 2017 – 2020, rút ra những điểm mạnh của Cuộc vận động để đẩy mạnh trong giai đoạn tiếp theo; Tăng cường tuyên truyền 2 bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố Hà Nội gắn với Cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp” với nhiều hình thức phong phú, đa dạng bằng cách tổ chức tọa đàm, hội thi, cuộc thi ảnh…; Phát hiện, nhân rộng các gương điển hình cá nhân, tập thể phụ nữ tiểu biểu trong thực hiện Quy tắc ứng xử và Cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp” để tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên website và Báo phụ nữ Thủ đô; Triển khai có chiều sâu phong trào “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc” với những tiêu chí đánh giá cụ thể của phụ nữ các khối, phụ nữ dân tộc, tôn giáo đến cuối nhiệm kỳ phấn đấu đạt trên 90 % phụ nữ đạt chuẩn mực “Trung hậu - sáng tạo - đảm đang - thanh lịch”.
 
Theo Chủ tịch Hội LHPN TP. Hà Nội, đây là thời điểm thuận lợi để thực hiện các cuộc vận động để duy trì hình ảnh Hà Nội nói chung và phụ nữ Hà Nội nói riêng, tuy nhiên cũng không tránh khỏi những khó khăn như trình độ dân cư còn hạn chế, xu thế hội nhập và phát triển của văn hóa, dân lao động nhập cư trên địa bàn Thành phố còn nhiều….Việc xây dựng phụ nữ Hà Nội thanh lịch, văn minh hiện nay chưa tương xứng với yêu cầu phát triển, chưa hình thành được hệ giá trị nhân cách với các chuẩn mực rõ ràng về đạo đức, lối sống của người Hà Nội, chưa tạo được chuyển biến rõ nét về văn hóa ứng xử của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân.
Bà Lê Thị Thiên Hương (bìa trái) - Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội - trao mái ấm tình thương ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội
 
 
“Hiện nay vẫn tồn tại một bộ phận cán bộ, hội viên phụ nữ chưa thực hiện theo quy tắc ứng xử, vẫn còn tình trạng vi phạm của cán bộ, công chức nữ trong ứng xử với đồng nghiệp và nhân dân, gây bức xúc trong dư luận. Ứng xử của một bộ phận cán bộ, hội viên phụ nữ trong gia đình và nơi công cộng chưa có chuyển biến tích cực làm xấu đi hình ảnh của người phụ nữ Hà Nội thanh lịch, văn minh...”, Chủ tịch Hội cho biết.
 
Định hướng của Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội trong năm tới 2020, bà Kim Anh cho biết sẽ tiếp tục bám sát định hướng của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Thành ủy Hà Nội và dự kiến triển khai ở các cấp hội: Giao lưu truyền thống Bài ca Tám chữ vàng kỷ niệm 110 năm Quốc tế phụ nữ 8/3, 1980 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 55 năm phong trào Phụ nữ “ba đảm đang”; Ngày hội Phụ nữ Thủ đô sáng tạo khởi nghiệp và hoạt động về nguồn kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Diễn đàn phòng chống xâm hại trẻ em hưởng ứng Năm An toàn cho phụ nữ trẻ em. Tặng quà cho nữ sinh nghèo vượt khó học giỏi; Gặp mặt truyền thống cán bộ Hội qua các thời kỳ, giao lưu biểu dương 90 cán bộ hội giỏi, các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố, kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, 90 năm Ngày thành lập Hội LHPNVN và Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. 

Trong 5 năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội luôn tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua. Kết quả, hàng năm trên 90% hội viên phụ nữ, 80% nữ CNVC LĐ đăng ký thực hiện, kết quả đạt trên 85% số hội viên, phụ nữ đăng ký đạt chuẩn mực phụ nữ Thủ đô “Trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thanh lịch”; Nhiều mô hình được đông đảo hội viên phụ nữ hưởng ứng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng như mô hình“Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”; “Hũ gạo tình thương”, đổi phế liệu lấy màu xanh, tiết kiệm điện sinh hoạt, “Chi hội phụ nữ văn minh trong việc cưới, việc tang”, “Nồi cháo nghĩa tình” phát cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại một số bệnh viện, tặng thẻ Bảo hiểm y tế cho phụ nữ hoàn cảnh khó khăn…

 

Đồng thời, các cấp Hội đã tiết kiệm được 139 tỷ 052 triệu đồng từ các mô hình làm theo Bác, trong đó đã trích 19,233 tỷ đồng xây, sửa 296 mái ấm tình thương, 101.695 kg gạo, 4.033 sổ tiết kiệm, tặng 652 xe đạp, giúp đỡ gần 40.000 phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; Toàn thành phố có 3.133 chi hội phụ nữ văn minh, tuyên truyền cho 18.470 đám cưới .17.942 đám tang trong đó có 8.473 đám hỏa táng, được thực hiện văn minh của gia đình cán bộ hội viên.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm