Phụ nữ Hà Tĩnh chung tay khắc phục hậu quả bão số 10

Bà Nguyễn Thị Lệ Hà (bìa phải) cùng đoàn công tác của Hội LHPN Hà Tĩnh đến thăm hỏi, động viên gia đình bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 gây ra
Cơn bão số 10 (Bualoi) vừa qua đã để lại hậu quả nặng nề cho tỉnh Hà Tĩnh, với hàng chục nghìn ngôi nhà hư hỏng, nhiều tuyến đường chia cắt, hoa màu, thủy sản mất trắng. Trong khó khăn ấy, cán bộ, hội viên Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh đã luôn sát cánh cùng chính quyền và nhân dân trước, trong và sau bão.
Gần 43 nghìn ngôi nhà bị hư hỏng do bão số 10
Rạng sáng 29/9, bão số 10 (Bualoi) với sức gió cấp 10-11, giật cấp 13-14 đã đổ bộ trực tiếp vào Hà Tĩnh, để lại hậu quả nghiêm trọng trên diện rộng. Từ miền biển đến miền núi, nhiều địa phương trong tỉnh chìm trong mưa bão, ngập lụt và sạt lở.
Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Hà Tĩnh, đến 17h ngày 29/9, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã ghi nhận 1 người chết, 9 người bị thương. Hơn 523 hộ dân bị ngập, 2.742 hộ (6.631 người) bị cô lập, nhiều xã, phường bị chia cắt hoàn toàn. Có 168 tuyến đường với tổng chiều dài 136 km chìm trong nước.

Tỉnh Hà Tĩnh thiệt hại nặng nề do bão số 10
Thiệt hại về nhà cửa là vô cùng nặng nề khi có đến 42.963 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng, nhiều nhất tại các xã Can Lộc, Đông Kinh, Cẩm Bình, Đồng Tiến. Cùng với đó, hàng loạt công trình phụ trợ, trường học, cơ sở y tế cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Toàn tỉnh có 167 điểm trường và 12 cơ sở y tế bị hư hỏng, tốc mái.
Mưa bão đã khiến 987 ha hoa màu bị đổ ngã, trong đó nhiều nhất tại Sơn Kim II, Sơn Tây, Sơn Giang. Về thủy sản, 158 ha nuôi trồng bị ngập, hàng chục tấn cá lồng chết trắng tại xã Kỳ Hoa. Nhiều hộ dân rơi vào cảnh trắng tay chỉ sau một đêm bão dữ.
Hệ thống đê điều, thủy lợi cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tại Thiên Cầm, đoạn đê Cẩm Nhượng sạt lở 15m²; đê Hữu Phủ (Thạch Khê), đê Tả Nghèn (Mai Phụ) và đê Hội Thống xuất hiện nhiều điểm bong xô, sạt lở. Về điện lực, có 1.151 cột điện trên toàn tỉnh bị gãy đổ, gây mất điện diện rộng.

Gần 43 nghìn ngôi nhà ở Hà Tĩnh bị hư hỏng do bão số 10
Khu kinh tế Vũng Áng vốn là trung tâm công nghiệp của tỉnh Hà Tĩnh bị bão tàn phá nặng nề. Nhà máy Nhiệt điện 2 bay 50.000 m² tôn; nhiều kho bãi, nhà xưởng của các doanh nghiệp như Shian Yun, Cảng Việt Lào, VG, Tôn Hoa Sen… bị tốc mái, sập băng tải, hư hỏng thiết bị. Riêng Công ty VG cảnh báo nếu mất điện kéo dài, toàn bộ dây chuyền pin sẽ thiệt hại hơn 110 tỷ đồng.
Dấu ấn phụ nữ Hà Tĩnh trong tâm bão số 10
Ngay khi nhận được công điện khẩn từ UBND tỉnh và Chỉ thị của Tỉnh ủy, Hội LHPN Hà Tĩnh đã nhanh chóng chỉ đạo các cấp Hội cơ sở bám sát địa bàn. Theo phương châm "4 tại chỗ," Hội đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để ứng phó với cơn bão, mục tiêu cao nhất là giảm thiểu tối đa thiệt hại về tính mạng và tài sản của người dân.
Các cấp Hội của tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên nhiều kênh. Thông qua loa truyền thanh, mạng xã hội, các nhóm Zalo và Facebook, cán bộ Hội đã cảnh báo về diễn biến của bão, hướng dẫn các biện pháp phòng chống an toàn. Cán bộ Hội cũng tham gia vào các tổ ứng phó nhanh và Ban chỉ đạo phòng chống bão tại địa phương để nắm chắc tình hình, từ đó thảo luận và xây dựng phương án ứng phó hiệu quả.

Một hộ dân nuôi cá lồng mất trắng sau bão
Trước khi bão đổ bộ, hàng ngàn cán bộ, hội viên phụ nữ đã tham gia vào nhiều hoạt động thiết thực nhằm giảm thiểu thiệt hại. Các chị đã vận động người dân chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cây cối, và thu dọn đồ đạc. Đặc biệt, Hội đã huy động lực lượng hỗ trợ thu hoạch nông sản, kê cao và di dời tài sản cho các hộ dân ở vùng thấp trũng, ưu tiên giúp đỡ những hộ gia đình già cả, neo đơn.
Các cấp Hội của tỉnh cũng tích cực vận động, hỗ trợ và hướng dẫn người dân ở các khu vực nguy hiểm nhanh chóng sơ tán đến nơi trú ẩn an toàn. Tại các điểm sơ tán như trường học hay trụ sở UBND xã, Hội LHPN đã đảm nhận công tác hậu cần, cung cấp thực phẩm, thuốc men và nấu ăn cho người dân, thể hiện tinh thần đoàn kết và sẻ chia trong lúc khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Lệ Hà (thứ 3 bên trái) cùng đoàn công tác, thăm hỏi và tặng quà các gia đình hội viên bị thiệt hại nặng
Chiều 29/9, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi và tặng quà các gia đình hội viên bị thiệt hại nặng.
Sau khi bão tan, Hội LHPN Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội rà soát, thống kê thiệt hại về người và tài sản của hội viên, nhân dân. Báo cáo kịp thời được gửi lên cấp ủy, chính quyền và Hội cấp trên.
Nhiệm vụ quan trọng nhất là huy động nhân lực, vật lực từ nhiều nguồn để hỗ trợ khắc phục hậu quả, giúp cán bộ, hội viên và nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Các hoạt động này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, tương trợ lẫn nhau, góp phần cùng chính quyền chăm lo đời sống, đảm bảo an toàn cho người dân trước thiên tai