Phụ nữ Hải Dương quảng bá di sản văn hóa địa phương qua tà áo dài

PV
10/03/2024 - 17:11
Phụ nữ Hải Dương quảng bá di sản văn hóa địa phương qua tà áo dài

Màn trình diễn tại Chương trình “Phụ nữ Hải Dương - Duyên dáng Áo dài”

Chương trình “Phụ nữ Hải Dương - Duyên dáng Áo dài” được Hội LHPN tỉnh Hải Dương tổ chức nhằm tôn vinh giá trị, vẻ đẹp của áo dài trong đời sống xã hội, lan tỏa tình yêu áo dài, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Chia sẻ tại Chương trình diễn ra vào tối 9/3/2024, bà Trần Thị Thanh Thảo, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hải Dương, nhấn mạnh: Trong tâm thức của người Việt Nam, áo dài từ lâu đã trở thành "Quốc phục", được xem là một biểu tượng chứa đựng tinh hoa - bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Trải qua các thời kỳ lịch sử, ngày nay chiếc áo dài Việt Nam vẫn là trang phục truyền thống trong các dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm của đất nước; trong các dịp lễ trọng của gia đình, dòng tộc, cộng đồng.

Phụ nữ Hải Dương quảng bá di sản văn hóa địa phương qua tà áo dài- Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự Chương trình “Phụ nữ Hải Dương - Duyên dáng Áo dài”

Với phụ nữ Việt Nam, áo dài còn là trang phục tôn lên vẻ đẹp, sự thanh lịch, duyên dáng, để lại những ấn tượng đẹp đẽ trong lòng người dân nước Việt và bạn bè quốc tế. Áo dài đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận của thơ ca, âm nhạc, mỹ thuật và thực sự trở thành di sản có sức mạnh bền bỉ để trải qua những biến thiên của lịch sử.

Để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh áo dài Việt Nam, khơi dậy tình yêu, niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam trong mỗi phụ nữ, từ năm 2019 đến nay, Hội LHPN Việt Nam phát động các tầng lớp phụ nữ trong cả nước hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài" định kỳ hàng năm vào tuần đầu tháng 3, tháng có ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 để tôn vinh Áo dài Việt Nam, với nhiều hoạt động phong phú.

Phụ nữ Hải Dương quảng bá di sản văn hóa địa phương qua tà áo dài- Ảnh 2.

Đại diện Ban tổ chức tặng hoa cho các đơn vị tham gia Chương trình

Tại Hải Dương, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã tích cực tổ chức các hoạt động như đồng diễn với quy mô lớn, trình diễn áo dài, thi duyên dáng áo dài bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến, khuyến khích cán bộ, hội viên, phụ nữ mặc áo dài tham dự các hoạt động kỷ niệm, ngày truyền thống, ngày lễ lớn, các sự kiện của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Đặc biệt, Hội LHPN các cấp trong tỉnh còn tuyên truyền, vận động hội viên ủng hộ hàng nghìn áo dài, tổ chức các gian hàng Áo dài 0 đồng dành tặng cho phụ nữ và nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Sự kiện "Tuần lễ áo dài" hàng năm còn được đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng facebook, zalo của tổ chức Hội, cá nhân cán bộ, hội viên…

Áo dài trở thành "Đại sứ văn hóa"

Chương trình "Phụ nữ Hải Dương - Duyên dáng Áo dài" do Hội LHPN tỉnh Hải Dương tổ chức, giới thiệu các bộ sưu tập xuất sắc nhất của nhà thiết kế Đặng Linh Anh đến từ thành phố Hà Nội. Các mẫu áo dài trong bộ sưu tập này được lấy cảm hứng từ bài thơ cùng tên của Vạn thế sư biểu Chu Văn An; đồng thời thể hiện lòng thành kính của nhà thiết kế Đặng Linh Anh - một người con quê hương Hải Dương với người thầy vĩ đại Chu Văn An và tình yêu sâu sắc với vùng đất Chí Linh địa linh nhân kiệt.

Phụ nữ Hải Dương quảng bá di sản văn hóa địa phương qua tà áo dài- Ảnh 3.
Phụ nữ Hải Dương quảng bá di sản văn hóa địa phương qua tà áo dài- Ảnh 4.
Phụ nữ Hải Dương quảng bá di sản văn hóa địa phương qua tà áo dài- Ảnh 5.
Phụ nữ Hải Dương quảng bá di sản văn hóa địa phương qua tà áo dài- Ảnh 6.

Một số màn trình diễn tại Chương trình “Phụ nữ Hải Dương - Duyên dáng Áo dài”

Các bộ sưu tập còn lại được trình diễn tại chương trình là minh chứng cho vai trò "đại sứ văn hóa" của tà áo dài Việt Nam - giới thiệu, quảng bá những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, sản vật địa phương của Hải Dương và các tỉnh bạn tới công chúng. Đó là các bộ sưu tập "Kinh Môn miền di sản" của Liên đoàn Lao động và Hội LHPN thị xã Kinh Môn; 03 bộ sưu tập áo dài do các nữ học viên của Nhà thiết kế Áo dài Đỗ Trịnh Hoài Nam bao gồm: Bộ sưu tập "Di sản văn hóa Hải Dương" của nhà thiết kế Thảo Vân, Bùi Mận và Đàm Huyên; Bộ sưu tập "Miền di sản Thái Bình" của nhà thiết kế Hằng Phạm đến từ tỉnh Thái Bình; Bộ sưu tập "Miền di sản Quảng Ninh" của nhà thiết kế Tá Phượng.

Bằng những hoạt động thiết thực, Hội LHPN tỉnh Hải Dương mong muốn góp phần truyền cảm hứng, lan tỏa thông điệp có ý nghĩa, tích cực về tình yêu, lòng tự hào dân tộc về mảnh đất và con người Hải Dương và áo dài Việt Nam đến đông đảo công chúng; đồng thời góp phần để các giá trị của áo dài sớm được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm