Phụ nữ Hải Dương: Trồng nhiều loại cây quý lâu năm trong “Tết trồng cây - Phụ nữ vun trồng tương lai”

K.L
13/03/2022 - 15:56
Phụ nữ Hải Dương: Trồng nhiều loại cây quý lâu năm trong “Tết trồng cây - Phụ nữ vun trồng tương lai”

Cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Hải Dương tham gia trồng nhiều loại cây lâu năm trong dịp này

Chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022 – 2027) thành công tốt đẹp, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương vừa tổ chức Tết trồng cây với chủ đề “Phụ nữ vun trồng tương lai” tại khu di tích đền thờ và lăng mộ Tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ - Nữ tiến sĩ đầu tiên trong lịch sử khoa bảng của Việt Nam (phường Văn An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương).

Dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, thành phố Chí Linh; đoàn đại biểu Hội LHPN tỉnh Phú Yên (tỉnh kết nghĩa); Lãnh đạo, cán bộ Hội LHPN tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã, Hội phụ nữ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Nữ doanh nhân tỉnh và các cấp Hội cơ sở.

Phụ nữ Hải Dương: Trồng nhiều loại cây quý lâu năm trong “Tết trồng cây - Phụ nữ vun trồng tương lai”  - Ảnh 1.

Trước buổi lễ trồng cây, các đại biểu đã dâng hương tại đền thờ và lăng mộ Tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ

Tại lễ phát động, bà Trần Thị Thanh Thảo – Ủy viên BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương đã thông tin nhanh kết quả thành công của Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII diễn ra từ ngày 9 - 11/3/2022 tại Hà Nội. Đồng thời nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây theo lời dạy của Bác: "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người". Để chào mừng thành công Đại hội, Hội LHPN tỉnh phát động các cấp Hội trong toàn tỉnh tiếp tục có thêm nhiều công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả, lan tỏa tinh thần "Mỗi phụ nữ - một cây xanh", "Mỗi cơ sở Hội – một công trình xanh" góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2025 trồng 1 tỷ cây xanh cho Việt Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đợt thi đua đặc biệt với chủ đề "130 công trình, phần việc vượt khó, sáng tạo, hiệu quả chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII", Hội LHPN tỉnh Hải Dương đã có 2 công trình nằm trong số 130 công trình toàn quốc. Đặc biệt công trình "Thu gom phế liệu xây dựng khuôn viên Nhà văn hóa phụ nữ tự quản" của Hội LHPN thành phố Chí Linh là 1 trong 13 công trình/phần việc tiêu biểu, xuất sắc đã được nhận Bằng khen của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam tại Đại hội.

Phụ nữ Hải Dương: Trồng nhiều loại cây quý lâu năm trong “Tết trồng cây - Phụ nữ vun trồng tương lai”  - Ảnh 2.

Các đại biểu chụp lưu niệm bên cây xanh vừa trồng tại buổi lễ

Hội phữ các cấp trong tỉnh đã xây dựng 81 ngôi nhà xanh, 40 công trình khuôn viên phụ nữ tự quản, vườn hoa, đường hoa, đường cây xanh; trồng 65.370 cây xanh các loại; thu gom được gần 50.000 kg rác thải nhựa, phế liệu và xã hội hóa nguồn lực được số tiền trên 700 triệu đồng để tặng quà cho phụ nữ, trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự đã trồng 22 cây long não, ngọc lan và vú sữa trong khuôn viên khu di tích. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng Hội LHPN tỉnh 500 cây keo, Phòng Kinh tế thành phố Chí Linh tặng Hội LHPN thành phố Chí Linh 100 cây sấu để chuyển cho các phường, xã trồng trong dịp này.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm