Phụ nữ Hiệp Phước góp sức định hình diện mạo nông thôn mới sau sáp nhập

Phạm Thương
31/07/2025 - 07:17
Phụ nữ Hiệp Phước góp sức định hình diện mạo nông thôn mới sau sáp nhập

Một con hẻm sạch đẹp tại xã Hiệp Phước

Với nhiều cách làm sáng tạo, mô hình thiết thực, thời gian qua, Hội LHPN xã Hiệp Phước, TPHCM, đã có những đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh thông qua Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”. Những hành động cụ thể, bền bỉ từ việc giữ gìn vệ sinh môi trường đến phát triển kinh tế hộ gia đình không chỉ nâng cao đời sống hội viên phụ nữ mà còn góp phần hình thành cộng đồng dân cư vững mạnh.

Xã Hiệp Phước được chính thức thành lập và hoạt động từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập ba xã cũ thuộc huyện Nhà Bè là Hiệp Phước, Nhơn Đức và Long Thới.

Trước khi sáp nhập, cả ba xã đều đặt ra mục tiêu phát triển rõ ràng, quyết tâm xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới kiểu mẫu. Trong đó, đã có 2/3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Sau sáp nhập, toàn xã Hiệp Phước tiếp tục đặt mục tiêu giữ vững và mở rộng các chỉ tiêu đã đạt, hướng đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu toàn diện và bền vững hơn. Đóng vai trò quan trọng trong hành trình ấy là những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của những chị em hội viên, phụ nữ địa phương.

Phụ nữ Hiệp Phước góp sức định hình diện mạo nông thôn mới sau sáp nhập- Ảnh 1.

Chị em, hội viên phụ nữ và người dân tham gia bảo vệ môi trường.

Theo Hội LHPN xã Phước Hiệp cho biết: Ngay sau khi sáp nhập, Hội LHPN xã đã tập trung rà soát, kiện toàn tổ chức và đẩy mạnh các phong trào thi đua, đặc biệt là Cuộc vận động xây dựng "Gia đình 5 không, 3 sạch". Cuộc vận động gồm 5 tiêu chí "không" (không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học) và 3 tiêu chí "sạch" (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ).

Các tiêu chí được triển khai lồng ghép hiệu quả vào nhiều hoạt động như: phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ TPHCM đoàn kết, nhân văn, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên, gia đình hạnh phúc" và các chiến dịch chăm lo an sinh khác do thành phố phát động.

Phụ nữ Hiệp Phước góp sức định hình diện mạo nông thôn mới sau sáp nhập- Ảnh 2.

Bảng thông tin tuyên truyền của Hội LHPN tại xã Long Thới cũ nay là xã Phước HIệp.

Theo thống kê chung, trong năm 2025, Hội đã hỗ trợ 35 hộ gia đình đạt đủ 8 tiêu chí của cuộc vận động. Đồng thời, Hội phân công cán bộ, hội viên làm nòng cốt tuyên truyền, duy trì hoạt động vệ sinh định kỳ trên 15 tuyến hẻm "Phụ nữ tự quản bảo vệ môi trường" và triển khai 3 công trình không gian xanh.

Một trong những điểm nhấn trong xây dựng nông thôn mới ở Hiệp Phước là việc gắn các hoạt động bảo vệ môi trường với xây dựng ý thức sống xanh trong từng hộ dân. Trong năm 2025, Hội đã tổ chức 43 đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường tại các tuyến đường, hẻm, khu đất trống, khu vui chơi, thu hút 1.615 lượt hội viên phụ nữ tham gia. Qua đó, đã xóa được hơn 9.200 bảng quảng cáo, rao vặt sai quy định, vận động người dân trồng và chăm sóc cây xanh trước nhà, nơi làm việc, khu dân cư.

Phụ nữ Hiệp Phước góp sức định hình diện mạo nông thôn mới sau sáp nhập- Ảnh 3.

Một gia đình hộ dân được gắn bảng "Nhà sạch, ngõ sạch".

Đặc biệt, mô hình gắn bảng "Nhà sạch, ngõ sạch" tại hẻm 154, ấp 2 (Long Thới cũ) đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ. 50 hộ dân tham gia được gắn bảng biểu dương, cam kết giữ gìn vệ sinh và mỹ quan đô thị. Mỗi ngày, hội viên dành ít nhất 15 phút để quét dọn trước cửa nhà, sắp xếp rác đúng nơi, đúng giờ, trồng hoa và cây cảnh ngoài ngõ, biến các con hẻm cũ thành những đoạn đường hoa xanh mát, sạch sẽ.

Chị Mạc Thị Tài, một trong những hộ được gắn bảng "Nhà sạch, ngõ sạch" – chia sẻ: "Từ ngày được gắn bảng, tôi cảm thấy như được nhắc nhở mỗi ngày. Mình sống sao cho xứng đáng, không chỉ cho gia đình mà còn cho hàng xóm, cho cộng đồng. Chỉ là việc nhỏ như dọn dẹp, trồng hoa, trồng thêm cây xanh, nói với người khác đừng xả rác… nhưng khi ai cũng làm thì nơi mình sống sẽ sạch đẹp, đáng sống hơn rất nhiều".

Phụ nữ Hiệp Phước góp sức định hình diện mạo nông thôn mới sau sáp nhập- Ảnh 4.

Cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Không chỉ dừng lại ở các mô hình bảo vệ môi trường, Hội LHPN xã Hiệp Phước còn là lực lượng nòng cốt trong công tác giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội, nâng cao đời sống hội viên. Thông qua các chương trình hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề, kết nối tiêu thụ sản phẩm, vay vốn ưu đãi…, phụ nữ địa phương đã từng bước vươn lên, khẳng định vai trò chủ thể trong phát triển gia đình và cộng đồng.

Bà Trần Thị Kim Đính, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Hiệp Phước, nhận định: "Cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch" đã góp phần rất lớn trong việc thay đổi nhận thức của hội viên, phụ nữ và người dân trong công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp. Đây cũng là cuộc vận động thu hút được sự chung tay của cả hệ thống chính trị trong công tác chăm lo hỗ trợ hội viên phụ nữ, giúp các chị có việc làm ổn định, vươn lên thoát nghèo, giảm tệ nạn và góp phần thúc đẩy được phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới".

Với nền tảng đã đạt được, Hội LHPN xã Hiệp Phước đang tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả, từng bước nâng tầm các tiêu chí nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí môi trường, đời sống văn hóa và an sinh xã hội.

Phụ nữ Hiệp Phước góp sức định hình diện mạo nông thôn mới sau sáp nhập- Ảnh 5.

Mô hình "môi trường xanh" nâng cao ý thức trồng xây xanh cho từng người dân.

Hành trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu không chỉ là sự đầu tư về cơ sở hạ tầng mà còn là quá trình hình thành ý thức cộng đồng bền vững. Trong hành trình ấy, phụ nữ Hiệp Phước đã và đang chứng minh góp công góp sức bằng những hành động cụ thể, bằng sự kiên trì và tình yêu với quê hương, cộng đồng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm