Phụ nữ “ích kỷ” hơn về 3 mặt này dễ được chồng yêu chiều, hôn nhân bền vững

HÀ PHƯƠNG
17/07/2022 - 15:00
Phụ nữ “ích kỷ” hơn về 3 mặt này dễ được chồng yêu chiều, hôn nhân bền vững
Nếu muốn hạnh phúc và giữ được cuộc hôn nhân bền lâu, phụ nữ cần phải học cách ích kỷ hơn một chút, nhất là trong 3 mặt này.

Nhiều người nói rằng “phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng”, và một khi nói ra câu đó thì có nghĩa là người phụ nữ này đang đặt cược hạnh phúc cả đời mình vào người chồng. Nếu may mắn gặp được người chồng tốt thì họ sẽ hạnh phúc, vui vẻ cả ngày, nhưng nếu không may gặp phải ông chồng tệ bạc thì dễ phải rửa mặt bằng nước mặt mỗi ngày.

Nhưng phụ nữ à, thực ra hôn nhân hạnh phúc hay không còn phụ thuộc vào cách bạn thể hiện nữa. Trải qua nhiều năm hôn nhân, không ít người phụ nữ nhận ra rằng, muốn hôn nhân bền vững thì phụ nữ đừng lúc nào cũng chỉ biết xoay quanh chồng con mà cần phải ích kỷ một chút, nhất là 3 mặt này:

1. Ích kỷ trong việc phân chia việc nhà

Vợ chồng nên san sẻ việc nhà với nhau, có như vậy tình cảm vợ chồng mới bền lâu. (Ảnh minh họa)

Không ít gia đình cho rằng, việc nhà như nấu cơm, giặt giũ hay chăm sóc con cái,… đều là việc của phụ nữ. Mà ngay cả các chị em cũng vậy, nhiều người nghĩ rằng chồng đi làm về mệt rồi nên không cần phải động tay động chân vào những việc “cỏn con” này, mình chịu khó làm một chút là xong. Cho nên, nhiều anh chồng sau khi đi làm về chỉ cần tắm rửa, nằm khểnh ra đó chờ vợ dọn cơm ra ăn, ăn xong lại thoải mái nghỉ ngơi.

Nhưng mà việc nhà nghe thì nhẹ nhàng nhưng hỡi ôi nó lại có rất nhiều công việc không tên khác nhau chứ không hề đơn giản. Vả lại, phụ nữ ngày nay đa phần đều đi làm chứ chẳng phải ở nhà “ăn không ngồi rồi”, vậy thì tại sao việc nhà phụ nữ phải làm cả chứ?

Hơn nữa, khi hai vợ chồng san sẻ việc nhà với nhau, các anh chồng sẽ thấu hiểu hơn sự vất vả của vợ, từ đó biết ơn và cảm kích vợ. Cho nên, phụ nữ nên ích kỷ trong việc phân chia việc nhà một chút chứ đừng ôm hết vào người. Hơn nữa, một khi chồng làm việc nhà thì bạn cũng nên khéo léo động viên, khích lệ chồng một chút, như vậy mối quan hệ vợ chồng sẽ ngày càng thắt chặt hơn đấy.

2. Ích kỷ khi chi tiêu

Vợ nên ích kỷ khi chi tiêu, nên biết tiêu tiền cho bản thân. (Ảnh minh họa)

Nhiều phụ nữ lập gia đình rồi thì không dám trau chuốt, chi tiền cho bản thân mình nữa, thay vào đó là dồn hết tiền để lo cho chồng cho con. Lo cho những người thân, gia đình mình là điều nên làm nhưng phụ nữ cũng nên nghĩ cho bản thân mà ích kỷ đi một chút, học cách tiêu tiền cho mình nhiều hơn.

Nếu bạn cứ chỉ biết cho gia đình, chồng con mà không biết trau chuốt, làm đẹp cho bản thân thì một ngày nào đó có thể chồng bạn sẽ bị thu hút bởi một cô gái xinh đẹp khác đấy. Bởi lẽ, ai cũng có lòng yêu cái đẹp và người đàn ông nào cũng muốn có vợ đẹp con khôn cả, cho nên khi nhìn thấy vợ già nua, xấu xí, thôi lôi lếch thếch thì theo thời gian anh ta sẽ chán bạn thôi.

3. Ích kỷ được làm chính mình

Khi kết hôn rồi, phụ nữ đừng nên đánh mất bản thân, như vậy chồng mới yêu chiều. (Ảnh minh họa)

Trong hôn nhân, không ít chị em thường chọn cách hòa đồng, nhẫn nhịn và thỏa hiệp trước để giữ gìn không khí vui vẻ trong gia đình. “Dĩ hòa vi quý” là tốt nhưng cái gì cũng có giới hạn, bạn chỉ nên hòa đồng chứ không nên “hòa tan”, làm mất đi “chất riêng” của mình, đừng đánh mất bản thân cho dù ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa.

Nói chung, bạn nên tự tin làm chính mình, đồng thời học hỏi, trau dồi thêm kiến thức và kinh nghiệm cho bản thân để phân biệt được phái trái đúng sai, biết hành xử thế nào cho hợp lý thay vì chỉ biết nhẫn nhục, thỏa hiệp. Nếu bạn cứ nhẫn nhịn mãi, người ta sẽ luôn luôn cho bạn sai và không biết hối cải, dần dần bạn sẽ mất đi tiếng nói trong chính căn nhà của mình. Thử hỏi, một cuộc hôn nhân như vậy liệu có hạnh phúc, bền lâu được hay không?

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm