Phụ nữ Nghĩa Hành: 8 tiêu chí góp phần đổi mới bộ mặt nông thôn

18/10/2017 - 12:05
Tích cực đóng góp cho nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, những năm qua, Hội LHPN huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) đã đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, Hội LHPN huyện đã hướng dẫn các cơ sở hội thực hiện cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với việc xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị. Rất nhiều lớp tập huấn nhằm triển khai sau rộng cuộc vận động cho cán bộ chi, tổ hội phụ nữ cơ sở; Các tài liệu truyền thông về cuộc vận động đã được cấp phát về tất cả các chi hội.

Cùng với đó, nhiều mô hình đã được tổ chức và vận hành như: Các mô hình câu lạc bộ “không sinh con thứ 3”, “Phụ nữ với phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội”; phát huy hiệu quả của 43 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng nhằm bảo vệ, kịp thời chăm sóc đưa nạn nhân bị bạo lực gia đình đi tạm lánh, nhằm hạn chế hậu quả bạo lực gia đình xảy ra… Ngoài ra, các cấp hội cũng đã tổ chức tuyên truyền về nước sạch vệ sinh môi trường cho hàng nghìn lượt hội viên, phụ nữ; tổ chức nhiều đợt ra quân dọn vệ sinh môi trường trên 84 đoạn đường tự quản, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; vận động chị em đóng góp xây dựng công trình điện đường thắp sáng làng quê, thực hiện mô hình “đèn ngoài ngõ, mõ trong nhà” trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ tài sản của nhân dân.

Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế là một hoạt động thiết thực của cac cấp hội Phụ nữ ở huyện Nghĩa Hành

 

Các địa phương nổi bật nhất trong những mô hình hoạt động trên phải kế đến các xã Hành Đức, Hành Thịnh, Thuận, Hành Minh, Hành Tín Đông, Hành Tín Tây…

Đặc biệt, từ năm 2011 đến nay , Hội LHPN huyện đã vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan đơn vị, cá nhân đóng góp xây dựng và sửa chữa 24 “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo với tổng số tiền trên 700 triệu đồng, trao 40 suất học bổng trị giá 20 triệu đồng cho trẻ em nghèo hiếu học trên địa bàn huyện.

Phụ nữ Nghĩa Hành mở đường, góp phần xây dựng Nông thôn mới

 

Tính đến nay, đã có khoảng 20.000 gia đình cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia thực hiện, trong đó có khoảng 70% số hộ gia đình đạt cả 8 tiêu chí “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”. Nhờ vậy đến nay huyện Nghĩa Hành đã có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Hành Minh, Hành Thịnh, Hành Thuận, Hành Đức, Hành Nhân và Hành Thiện.

Đánh giá về tác động của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đối với chương trình xây dựng Nông thôn mới, bà Võ Thị Anh Trâm, Chủ tịch Hội LHPN huyện Nghĩa Hành, cho biết: Bằng nhiều hình thức phong phú và thiết thực, cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” đã tác động lớn đến hoạt động của hội, thúc đẩy chị em tích cực tham gia sinh hoạt, có những việc làm thiết thực tại địa phương. 

Trong thời gian tới, Hội LHPN huyện Nghĩa Hành tiếp tục duy trì và phát triển nhiều hoạt động nhằm góp phần hiệu quả xây dựng Nông thôn mới

 

Trong thời gian tới, Hội LHPN huyện sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức, lồng ghép các hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường nông thôn nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về xây dựng nông thôn mới; Thực hiện tốt phong trào thi đua “ Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”. Vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên, phụ nữ rèn luyện các phẩm chất "Tự tin , tự trọng,  trung hậu, đảm đang” thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Đặc biệt, duy trì và phát triển phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”; đa dạng hóa các hình thức giúp phụ nữ nghèo của các cấp Hội; xây dựng các mô hình phát triển kinh tế bền vững, ngày càng nâng cao mức sống cho chị em phụ nữ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm