Phụ nữ ngoại giao thúc đẩy hội nhập quốc tế và bình đẳng giới

29/03/2019 - 16:13
Buổi giao lưu nhân dịp quốc tế phụ nữ đã tạo thêm sự gắn kết, tình hữu nghị giữa các nhà ngoại giao nữ quốc tế và Việt Nam, tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ và sức sáng tạo của người phụ nữ trong kỷ nguyên số, thúc đẩy bình đẳng giới và là dịp để bạn bè quốc tế hiểu thêm tinh hoa văn hóa, nghệ thuật tinh xảo của Việt Nam.
Ngày 29/3, Nhóm Phụ nữ cộng đồng ASEAN tại Hà Nội (AWCH) và Ban nữ công Bộ Ngoại giao đã phối hợp tổ chức buổi gặp mặt nhân dịp Ngày quốc tế phụ nữ, với sự tham gia của đông đảo nữ Đại sứ, Đại biện, Trưởng các Tổ chức quốc tế, các Phu nhân Đại sứ, nữ cán bộ ngoại giao các nước và các tổ chức quốc tế đang làm việc tại Hà Nội, cùng các nữ Đại sứ và lãnh đạo các đơn vị chủ chốt của Bộ Ngoại giao. Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga, Phu nhân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh, Chủ tịch danh dự Nhóm AWCH đã chủ trì buổi gặp mặt.
Ngày 29/3, Nhóm Phụ nữ cộng đồng ASEAN tại Hà Nội (AWCH) và Ban nữ công Bộ Ngoại giao đã phối hợp tổ chức buổi gặp mặt nhân dịp Ngày quốc tế phụ nữ, với sự tham gia của đông đảo nữ Đại sứ, Đại biện, Trưởng các Tổ chức quốc tế, các Phu nhân Đại sứ, nữ cán bộ ngoại giao các nước và các tổ chức quốc tế đang làm việc tại Hà Nội, cùng các nữ Đại sứ và lãnh đạo các đơn vị chủ chốt của Bộ Ngoại giao. Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga, Phu nhân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh, Chủ tịch danh dự Nhóm AWCH đã chủ trì buổi gặp mặt.
Đây là lần đầu tiên Bộ Ngoại giao phối hợp Nhóm AWCH và Nhóm điều phối về bình đẳng giới tại Hà Nội tổ chức hoạt động này nhằm tăng cường trao đổi, kết nối giữa các cán bộ nữ ngoại giao Việt Nam với bạn bè quốc tế tại Hà Nội. Hoạt động cũng nhằm thắt chặt tình đoàn kết ASEAN, tăng cường hợp tác giữa ASEAN với các nước và các tổ chức quốc tế, hướng đến chuẩn bị cho việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020.
Đây là lần đầu tiên Bộ Ngoại giao phối hợp Nhóm AWCH và Nhóm điều phối về bình đẳng giới tại Hà Nội tổ chức hoạt động này nhằm tăng cường trao đổi, kết nối giữa các cán bộ nữ ngoại giao Việt Nam với bạn bè quốc tế tại Hà Nội. Hoạt động cũng nhằm thắt chặt tình đoàn kết ASEAN, tăng cường hợp tác giữa ASEAN với các nước và các tổ chức quốc tế, hướng đến chuẩn bị cho việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020.
Phát biểu khai mạc buổi gặp mặt, Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga chúc mừng tất cả các chị em nhân dịp Ngày Quốc tế phụ nữ. Đại sứ đánh giá cao sáng kiến tổ chức sự kiện có ý nghĩa này, tạo thêm sự gắn kết, tình hữu nghị giữa các nhà ngoại giao nữ quốc tế và Việt Nam, tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ và sức sáng tạo của người phụ nữ trong kỷ nguyên số và là dịp để bạn bè quốc tế hiểu thêm tinh hoa văn hóa, nghệ thuật tinh xảo của Việt Nam.
Phát biểu khai mạc buổi gặp mặt, Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga chúc mừng tất cả các chị em nhân dịp Ngày Quốc tế phụ nữ. Đại sứ đánh giá cao sáng kiến tổ chức sự kiện có ý nghĩa này, tạo thêm sự gắn kết, tình hữu nghị giữa các nhà ngoại giao nữ quốc tế và Việt Nam, tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ và sức sáng tạo của người phụ nữ trong kỷ nguyên số và là dịp để bạn bè quốc tế hiểu thêm tinh hoa văn hóa, nghệ thuật tinh xảo của Việt Nam.
Đại sứ bày tỏ mong muốn Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện, các cán bộ nữ ngoại giao đoàn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, đồng hành cùng Việt Nam trong hội nhập quốc tế sâu rộng và thúc đẩy bình đẳng giới.
Đại sứ bày tỏ mong muốn Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện, các cán bộ nữ ngoại giao đoàn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, đồng hành cùng Việt Nam trong hội nhập quốc tế sâu rộng và thúc đẩy bình đẳng giới.
“Trong dư âm tháng 3 của Ngày Quốc tế phụ nữ, những phụ nữ hoạt động ngoại giao có dịp gắn kết sâu sắc hơn, cảm thông nhiều hơn. Đây cũng là dịp để chúng tôi học hỏi các chính sách bình đẳng giới của bạn bè quốc tế nhưng cần phải sáng tạo hơn trong thời đại công nghệ số. Qua đó, phụ nữ Việt Nam cần vươn lên, tự tin hơn, có năng lực thích ứng với sự thay đổi thế giới. Sự xuất hiện của hai nhà thiết kế đã đem cái đẹp từ các tác phẩm thời trang đến với bạn bè thế giới”, Đại sứ Nguyệt Nga chia sẻ.
“Trong dư âm tháng 3 của Ngày Quốc tế phụ nữ, những phụ nữ hoạt động ngoại giao có dịp gắn kết sâu sắc hơn, cảm thông nhiều hơn. Đây cũng là dịp để chúng tôi học hỏi các chính sách bình đẳng giới của bạn bè quốc tế nhưng cần phải sáng tạo hơn trong thời đại công nghệ số. Qua đó, phụ nữ Việt Nam cần vươn lên, tự tin hơn, có năng lực thích ứng với sự thay đổi thế giới. Sự xuất hiện của hai nhà thiết kế đã đem cái đẹp từ các tác phẩm thời trang đến với bạn bè thế giới”, Đại sứ Nguyệt Nga chia sẻ.
Trên cương vị Đồng chủ tịch Nhóm điều phối về bình đẳng giới, bà Maria Jesus Figa Lopez-Palop Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam đặc biệt hoan nghênh sáng kiến của Bộ Ngoại giao và Nhóm AWCH tổ chức buổi gặp mặt rất thân tình giúp thặt chặt tình cảm gắn bó giữa các cán bộ nữ làm công tác đối ngoại.
Trên cương vị Đồng chủ tịch Nhóm điều phối về bình đẳng giới, bà Maria Jesus Figa Lopez-Palop Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam đặc biệt hoan nghênh sáng kiến của Bộ Ngoại giao và Nhóm AWCH tổ chức buổi gặp mặt rất thân tình giúp thặt chặt tình cảm gắn bó giữa các cán bộ nữ làm công tác đối ngoại.
Bà Maria bày tỏ ngưỡng mộ trước nét đẹp văn hóa và tài năng của phụ nữ Việt Nam trong dệt vải, thêu, may áo dài và chế tác các sản phẩm trang sức; chia sẻ nỗ lực của Nhóm điều phối về bình đẳng giới trong hỗ trợ phụ nữ Việt Nam; cam kết tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong thúc đẩy phát triển và bình đẳng giới trong thời gian tới.
Bà Maria bày tỏ ngưỡng mộ trước nét đẹp văn hóa và tài năng của phụ nữ Việt Nam trong dệt vải, thêu, may áo dài và chế tác các sản phẩm trang sức; chia sẻ nỗ lực của Nhóm điều phối về bình đẳng giới trong hỗ trợ phụ nữ Việt Nam; cam kết tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong thúc đẩy phát triển và bình đẳng giới trong thời gian tới.
Buổi gặp mặt đã diễn ra trang trọng và thân tình, để lại ấn tượng sâu đậm về một Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, đang tiếp tục hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và toàn diện.
Buổi gặp mặt đã diễn ra trang trọng và thân tình, để lại ấn tượng sâu đậm về một Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, đang tiếp tục hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và toàn diện.
Nhân buổi gặp mặt, nhà Thiết kế trang sức Thu Hương và nhà thiết kế áo dài Lan Hương, đã giới thiệu tới bạn bè quốc tế nghệ thuật dệt lụa tơ tằm và chế tác trang sức ngọc trai thủ công của Việt Nam.
Nhân buổi gặp mặt, nhà Thiết kế trang sức Thu Hương và nhà thiết kế áo dài Lan Hương, đã giới thiệu tới bạn bè quốc tế nghệ thuật dệt lụa tơ tằm và chế tác trang sức ngọc trai thủ công của Việt Nam.
Qua phần trình diễn áo dài kết hợp trang sức mới nhất, hai nhà thiết kế đã góp phần quảng bá các ngành thủ công tinh xảo vừa kết hợp truyền thống vừa mang hơi thở hiện đại của Việt Nam.
Qua phần trình diễn áo dài kết hợp trang sức mới nhất, hai nhà thiết kế đã góp phần quảng bá các ngành thủ công tinh xảo vừa kết hợp truyền thống vừa mang hơi thở hiện đại của Việt Nam.
Bà Lan Hương cho biết, những chiếc áo dài ra đời là nhờ những bàn tay khéo léo của các chị em ở thôn bản vùng cao, những làng nghề từ khâu nuôi tằm, dệt lụa, xe tơ, khâu nhuộm vải, thêu tay...
Bà Lan Hương cho biết, những chiếc áo dài ra đời là nhờ những bàn tay khéo léo của các chị em ở thôn bản vùng cao, những làng nghề từ khâu nuôi tằm, dệt lụa, xe tơ, khâu nhuộm vải, thêu tay...
Đã 20 năm làm nghề, bà mong muốn là cầu nối đưa hình ảnh áo dài Việt Nam từ những người phụ nữ Việt Nam cần mẫn đến phụ nữ thế giới với thông điệp: “Những người phụ nữ Việt Nam chúng tôi tuy ở nông thôn hay thành thị, ở vùng cao hay ở miền xuôi đều có những đôi bàn tay khéo léo mang cuộc sống an nhiên vào điểm tô từng tác phẩm thời trang. Chúng tôi cố gắng bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống của mỗi làng nghề bền vững hơn. Đó là những nhịp cầu du lịch làm bạn bè quốc tế, du khách yêu hơn đất nước Việt Nam”.
Đã 20 năm làm nghề, bà mong muốn là cầu nối đưa hình ảnh áo dài Việt Nam từ những người phụ nữ Việt Nam cần mẫn đến phụ nữ thế giới với thông điệp: “Những người phụ nữ Việt Nam chúng tôi tuy ở nông thôn hay thành thị, ở vùng cao hay ở miền xuôi đều có những đôi bàn tay khéo léo mang cuộc sống an nhiên vào điểm tô từng tác phẩm thời trang. Chúng tôi cố gắng bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống của mỗi làng nghề bền vững hơn. Đó là những nhịp cầu du lịch làm bạn bè quốc tế, du khách yêu hơn đất nước Việt Nam”.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm