Phụ nữ Nhà máy Z181 và Cục Hậu cần ủng hộ Mottainai 2016

14/10/2016 - 21:00
7 triệu đồng cùng nhiều thùng đồ ủng hộ Chương trình Mottainai 2016 vừa được đại diện Hội Phụ nữ Nhà máy Z181 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) và Hội Phụ nữ Cục Hậu cần (Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng) trao tặng tại tòa soạn Báo Phụ nữ Việt Nam.
 11 thùng đồ do hội viên phụ nữ Nhà máy Z181 quyên góp ủng hộ Chương trình Mottainai 2016 đã được đại diện nhà máy trao tặng
Tại buổi trao tặng, Chủ tịch Hội Phụ nữ nhà máy Z181 Hoàng Thị Minh Phương cho biết, nhà máy hiện có hơn 100 phụ nữ. Nhận thấy ý nghĩa của Chương trình Mottainai 2016, các chị em trong nhà máy tích cực quyên góp đồ ủng hộ với mong muốn được chung tay cùng cộng đồng chia sẻ với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông.
 Thay mặt hội viên phụ nữ Nhà máy Z181, Chủ tịch Hội Hoàng Thị Minh Phương trao số tiền 2 triệu đồng ủng hộ Chương trình Mottainai 2016
Đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của Chương trình Mottainai 2016, Chủ tịch Hội Phụ nữ Cục Hậu cần (Tổng cục Chính trị) Trần Thị Hiền cho biết, hoạt động quyên góp không chỉ nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của chị em phụ nữ mà còn của đông đảo cán bộ cơ quan.
Ngoài các món đồ, Hội Phụ nữ cơ sở Cục Hậu cần, Tổng Cục Chính trị, còn trao tặng Chương trình Mottainai 2016 số tiền 5 triệu đồng

 Chủ tịch Hội Phụ nữ Cục Hậu cần Trần Thị Hiền cùng các thành viên trong đoàn trao đồ ủng hộ Chương trình Mottainai 2016 cho đại diện Báo Phụ nữ Việt Nam

 

* Đối tượng mà Mottainai 2016 hướng tới là những trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông. Mong sẽ có thêm nhiều tấm lòng nhân ái cùng Báo Phụ nữ Việt Nam chung tay thực hiện chương trình thiện nguyện vô cùng ý nghĩa này qua việc kết nối tại đây hoặc qua fanpage của chương trình: https://www.facebook.com/MottainaiPhunuVietNam/?

Mọi thông tin về hỗ trợ các nạn nhân đề nghị liên hệ: Chị Nguyễn Kim Khanh, Chánh văn phòng, ĐT: 0989059189; hoặc 0439713500.

- “Mottainai” xuất phát từ Nhật Bản, là một thán từ trong ngôn ngữ của người Nhật có từ xa xưa, có ý nghĩa là “Lãng phí quá!”. Câu cảm thán này thường được dùng khi những vật hữu dụng (thức ăn, thời gian, trí tuệ, năng lực...) bị bỏ đi một cách đáng tiếc trong lúc giá trị sử dụng vẫn còn.

- Theo Phật giáo truyền thống, Mottainai dùng để chỉ sự hối hận đối với việc lãng phí các nguồn lực của cuộc sống - bởi đó là món quà của thiên nhiên, trên hết là sự linh thiêng, cao cả.

- Quan niệm về Mottainai hiện đại được thể hiện trong “4Rs: giảm, tái sử dụng, tái chế và sửa chữa”.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm