Phụ nữ Ninh Bình - lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước

Lệ Hằng
12/06/2020 - 18:46
Phụ nữ Ninh Bình - lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước
Đại hội thi đua yêu nước Hội LHPN tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2020-2025 là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu :"Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", ngày 11/6/2020, tại Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình, Hội LHPN tỉnh Ninh Bình đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước, giai đoạn 2020-2025.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Tỉnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã đánh giá khái quát những kết quả, thành tựu nổi bật của các cấp Hội, của hội viên phụ nữ tỉnh nhà trong giai đoạn 2015-2020, trong đó có sự hưởng ứng, đóng góp tích cực của các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Các chị chính là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa điển hình tiên tiến.

Phụ nữ Ninh Bình - Lan tỏa những phong trào thi đua yêu nước - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước được các cấp Hội trong tỉnh được phát động sâu rộng đã có sức lan tỏa, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 cũng như các chương trình công tác do tổ chức Hội phát động.

Nổi bật là phong trào thi đua Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; phong trào thi đua Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, thi đua Dân vận khéo, cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch...

Đặc biệt, các phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp Hội gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã khơi dậy sức tiềm năng, sức sáng tạo và tinh thần vượt khó vươn lên của cán bộ, hội viên, phụ nữ. Hầu hết chị em đã khắc phục mọi khó khăn, tích cực học tập nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao kiến thức pháp luật, khoa học kỹ thuật, kiến thức xã hội ứng dụng vào cuộc sống, thi đua lao động, sản xuất, công tác đạt hiệu quả cao và xây dựng gia đình hạnh phúc. Vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội được nâng lên, góp phần thúc đẩy sự phát triển của phụ nữ và việc thực hiện bình đẳng giới.

Trong giai đoạn 2015-2020, đã có gần 120.000 phụ nữ đạt danh hiệu Phụ nữ tiên tiến và danh hiệu Giỏi việc nước, đảm việc nhà; trên 3.500 chị tiêu biểu được các cấp biểu dương và khen thưởng; 20 chị được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, Thầy thuốc Ưu tú, trên 4.000 chị được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp, nhiều chị được tặng Huân chương. BCH Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen cho 570 tập thể và cá nhân; đề nghị Chủ tịch nước, Chính phủ, Trung ương Hội, UBND tỉnh tặng Huân chương Lao động hạng Ba, cờ thi đua xuất sắc, bằng khen cho 485 tập thể và cá nhân. Hội LHPN các cấp biểu dương và đề nghị các cấp khen thưởng cho trên 8.000 tập thể và cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Quảng đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, những thành tích của các cấp Hội, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới các cấp Hội tiếp tục phát động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; tuyên truyền, vận động đông đảo các tầng lớp phụ nữ cùng tham gia; quan tâm, xây dựng, nhân diện các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đại hội thi đua yêu nước Hội LHPN tỉnh Ninh Bình đã biểu dương, khen thưởng cho 30 tập thể, 60 cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015-2020.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm