Phụ nữ Ninh Bình tham gia bảo tồn và phát huy giá trị của Di sản qua hội thi dân vũ

PV
02/06/2023 - 08:29
Phụ nữ Ninh Bình tham gia bảo tồn và phát huy giá trị của Di sản qua hội thi dân vũ

Hộ thi dân vũ là hoạt động thiết thực chào mừng tuần du lịch Ninh Bình năm 2023

Hội thi dân vũ thể thao năm 2023 của Hội LHPN huyện Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) là một điểm nhấn, góp phần kích cầu du lịch vào mùa thấp điểm, tăng lượt khách tham quan và doanh thu trong hoạt động du lịch, phấn đấu đến năm 2030 du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Chương trình giao lưu dân vũ thể thao được tổ chức trong chuỗi hoạt động thiết thực chào mừng tuần du lịch Ninh Bình năm 2023 với chủ đề "Sắc vàng Tam Cốc- Tràng An" nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện sức khoẻ, nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn huyện, tạo sân chơi lành mạnh cho các tầng lớp phụ nữ về bộ môn nghệ thuật dân vũ, phát huy tính năng động, sáng tạo và thúc đẩy phong trào dân vũ trong cộng đồng dân cư. 

Từ đó góp phần thu hút phụ nữ tham gia tổ chức Hội; đồng thời đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu những nét đặc sắc, hấp dẫn, giá trị nổi bật về tài nguyên du lịch của Ninh Bình, góp phần kích cầu du lịch, tăng lượt khách tham quan và doanh thu trong hoạt động du lịch.

Phụ nữ Ninh Bình tham gia bảo tồn và phát huy giá trị của Di sản qua hội thi dân vũ - Ảnh 1.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng tuần du lịch Ninh Bình năm 2023 với chủ đề "Sắc vàng Tam Cốc- Tràng An" của phụ nữ Ninh Bình

"Đây là hoạt động có quy mô lớn, nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên, phụ nữ lựa chọn một hình thức thể dục, thể thao phù hợp để rèn luyện, nâng cao sức khỏe, thu hút ngày càng đông đảo hội viên, phụ nữ và nhân dân tham gia hoạt động của tổ chức Hội và tập luyện các môn thể dục thể thao quần chúng, tạo sân chơi nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho phụ nữ, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới có sức khỏe để thực hiện tốt trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước", đại diện Hội LHPN huyện Hoa Lư chia sẻ.

Phụ nữ Ninh Bình tham gia bảo tồn và phát huy giá trị của Di sản qua hội thi dân vũ - Ảnh 2.

Các đội tuyển có thành tích xuất sắc trong việc tham gia các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian trong Tuần du lịch Ninh Bình năm 2023 sẽ được ban tổ chức lựa chọn và trao giải

Với các phần thi dân vũ với trang phục tự chọn, dân vũ với trang phục áo dài và màn đồng diễn của trên 150 thành viên đến từ 6 đội tuyển trên nền nhạc bài hát "Giọt đàn Hoa Lư", hội viên, phụ nữ Hoa Lư đã giới thiệu những nét đặc sắc, hấp dẫn, giá trị nổi bật về tài nguyên du lịch của Ninh Bình, góp phần kích cầu du lịch vào mùa thấp điểm, tăng lượt khách tham quan và doanh thu trong hoạt động du lịch, phấn đấu đến năm 2030 du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Tuần du lịch Ninh Bình "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An" là sự kiện thường niên được tổ chức từ năm 2018 vào đúng thời điểm những cánh đồng lúa chín vàng bên dòng sông Ngô Đồng, là sự kiện du lịch quan trọng của tỉnh, nhằm tri ân các bậc tiền nhân, đồng thời tôn vinh các giá trị cảnh quan tự nhiên độc đáo, giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương.

Tuần du lịch Ninh Bình năm 2023, chủ đề "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An" diễn ra từ ngày 27/5 đến ngày 4/6/2023 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và các sản phẩm du lịch đặc sắc như: tổ chức phố đi bộ và chợ quê ẩm thực; Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ; Trình diễn, trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, sản phẩm OCOOP của tỉnh; Tour du lịch chụp ảnh Mùa vàng Tam Cốc; Chương trình biểu diễn múa rối nước, hát chèo, hát xẩm, hát các làn điệu dân ca 3 miền; và Tổ chức các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm