Phụ nữ Phú Thọ gửi gắm nhiều kỳ vọng vào Đại hội Phụ nữ toàn quốc XIV
Bà Nguyễn Hồng Nhung (thứ 2 từ trái sang), Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Thọ, tham quan khu vực giới thiệu sản phẩm của hội viên, phụ nữ trong tỉnh
Trong không khí hướng tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội với mong muốn Văn kiện thực sự sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của phụ nữ và tổ chức Hội trong giai đoạn mới.
Theo bà Nguyễn Hồng Nhung, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Thọ, những góp ý của phụ nữ Phú Thọ không chỉ thể hiện sự đồng thuận cao với định hướng lớn của Dự thảo Văn kiện, mà còn phản ánh rõ những trăn trở từ thực tiễn cơ sở, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến chuyển đổi số, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động Hội và phát huy vai trò của phụ nữ trong thời kỳ mới.
+ Thưa bà, Hội LHPN tỉnh Phú Thọ đã triển khai việc lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV như thế nào?
Bà Nguyễn Hồng Nhung: Ngay sau khi nhận được văn bản của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về việc xin ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Phú Thọ đã ban hành văn bản chỉ đạo tới 148 cơ sở Hội và 2 đơn vị trực thuộc triển khai tổ chức lấy ý kiến cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân.
Chúng tôi xác định đây không chỉ là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng mà còn là dịp để phụ nữ các cấp trực tiếp gửi gắm tâm tư, nguyện vọng, kỳ vọng của mình đối với tổ chức Hội trong giai đoạn mới. Vì vậy, việc lấy ý kiến được thực hiện bằng nhiều hình thức linh hoạt như tổ chức hội nghị, tọa đàm, thảo luận chuyên đề, đồng thời tận dụng nền tảng số thông qua Zalo, Fanpage của Hội LHPN tỉnh để mở rộng phạm vi tiếp cận.
Điều đáng mừng là cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia góp ý rất trách nhiệm, tâm huyết và thẳng thắn. Nhiều ý kiến thể hiện sự quan tâm sâu sắc tới công tác Hội, phong trào phụ nữ cũng như những vấn đề đặt ra trong bối cảnh phát triển mới của đất nước.

Hội LHPN xã Nhân Nghĩa, tỉnh Phú Thọ, tổ chức hoạt động trồng “Hàng cây phụ nữ” chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.
+ Những nội dung nào trong Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhận được sự đồng thuận cao của phụ nữ Phú Thọ?
Bà Nguyễn Hồng Nhung: Đa số ý kiến đều đánh giá cao Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội lần này. Theo chúng tôi, báo cáo được chuẩn bị công phu, bố cục chặt chẽ, nội dung toàn diện và có tính khái quát cao.
Các ý kiến cơ bản thống nhất với chủ đề Đại hội: "Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống, trí tuệ, trách nhiệm; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".
Bên cạnh đó, phương châm Đại hội: "Đoàn kết - Sáng tạo - Bản lĩnh - Nhân ái - Hội nhập - Phát triển" cũng nhận được sự đồng tình cao bởi đã thể hiện rõ tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới.
Đối với phần đánh giá kết quả phong trào phụ nữ và hoạt động Hội nhiệm kỳ 2022-2026, nhiều ý kiến cho rằng dự thảo đã phản ánh tương đối đầy đủ những đóng góp của phụ nữ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, một số ý kiến cũng đề nghị bổ sung rõ hơn vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị, đặc biệt là công tác phát triển đảng viên nữ. Đây là nội dung rất đáng quan tâm bởi hiện nay tỷ lệ đảng viên nữ ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng, thể hiện vai trò, vị thế ngày càng rõ nét của phụ nữ trong hệ thống chính trị.

Các cấp Hội phụ nữ tỉnh Phú Thọ quan tâm sâu sắc tới công tác Hội, phong trào phụ nữ
+ Phụ nữ Phú Thọ đã có những đề xuất gì đối với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031?
Bà Nguyễn Hồng Nhung: Các ý kiến đều thống nhất rằng phương hướng, mục tiêu và hệ thống chỉ tiêu trong dự thảo cơ bản phù hợp với yêu cầu phát triển của phong trào phụ nữ và tổ chức Hội trong giai đoạn tới.
Tuy nhiên, từ thực tiễn hoạt động ở cơ sở, cán bộ Hội cũng có nhiều đề xuất cụ thể nhằm bảo đảm tính khả thi và phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng địa phương.
Ví dụ, một số ý kiến cho rằng các chỉ tiêu trong Văn kiện Đại hội phụ nữ toàn quốc nên mang tính định hướng chung, không nên quy định quá cụ thể xuống cơ sở Hội. Bởi mỗi địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau, nếu có dư địa linh hoạt thì cơ sở sẽ chủ động hơn trong việc lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm phù hợp với đặc thù vùng miền.
Một số nội dung khác cũng được góp ý rất sát thực tế. Chẳng hạn như chỉ tiêu về giảm nghèo, cán bộ Hội cho rằng các cấp Hội chủ yếu đóng vai trò phối hợp, đồng hành cùng chính quyền và các ngành trong công tác giảm nghèo, vì vậy cần điều chỉnh câu chữ để phù hợp với chức năng của tổ chức Hội.
Hay đối với chỉ tiêu liên quan đến đối thoại chính sách, nhiều ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ "phối hợp" trước nội dung "tham mưu tổ chức hoạt động đối thoại", nhằm phản ánh đúng vai trò phối hợp của các cấp Hội trong thực tiễn hiện nay.
+ Một trong những nội dung được quan tâm là chuyển đổi số trong hoạt động Hội. Quan điểm của bà về vấn đề này ra sao?
Bà Nguyễn Hồng Nhung: Có thể nói, chuyển đổi số đang trở thành yêu cầu tất yếu trong đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Hội. Từ thực tiễn tại Phú Thọ, chúng tôi nhận thấy việc ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, kết nối hội viên và triển khai các phong trào.
Chính vì vậy, nhiều ý kiến đề nghị Dự thảo Văn kiện cần bổ sung nhóm giải pháp riêng về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành hoạt động Hội. Đây không chỉ là câu chuyện về kỹ thuật mà còn là giải pháp để đổi mới tư duy, nâng cao năng lực cán bộ Hội và thích ứng với yêu cầu phát triển trong thời đại số.
Trong bối cảnh phụ nữ ngày càng tham gia mạnh mẽ vào kinh tế số, thương mại điện tử, khởi nghiệp sáng tạo…, tổ chức Hội cũng cần thay đổi để đồng hành hiệu quả hơn với hội viên, phụ nữ.

Hội LHPN tỉnh Phú Thọ triển khai nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển
+ Bà kỳ vọng gì vào Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV?
Bà Nguyễn Hồng Nhung: Chúng tôi kỳ vọng Đại hội lần này sẽ tiếp tục mở ra giai đoạn phát triển mới cho phong trào phụ nữ và tổ chức Hội cả nước; đồng thời tạo động lực để phụ nữ phát huy hơn nữa vai trò, trí tuệ, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Những ý kiến đóng góp của phụ nữ Phú Thọ đều xuất phát từ thực tiễn hoạt động cơ sở, với mong muốn Văn kiện Đại hội sẽ ngày càng sát thực tiễn, khả thi và tạo điều kiện để các cấp Hội phát huy tính chủ động, sáng tạo.
Tôi tin rằng, với tinh thần "Đoàn kết - Sáng tạo - Bản lĩnh - Nhân ái - Hội nhập - Phát triển", Hội LHPN Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, là điểm tựa tin cậy, đồng hành cùng phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới.
+ Xin trân trọng cảm ơn bà!