Phụ nữ Quân đội: Nửa nhiệm kỳ tiếp tục đẩy mạnh 2 khâu đột phá

26/09/2019 - 15:14
Ngày 26/9, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết giữa kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022 và Chương trình hành động của Phụ nữ Quân đội 5 năm (2016-2021).

Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; bà Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, đã tới dự.

 

Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN Hoàng Thị Ái Nhiên (thứ 6,7 từ phải sang) cùng các đại biểu dự Hội nghị

 

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và Chương trình hành động của Phụ nữ Quân đội 5 năm (2016-2021), thượng tá Phùng Thị Phú, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội, nhấn mạnh: Hơn 2 năm qua, cán bộ, hội viên, phụ nữ trong toàn quân đã tích cực hưởng ứng, cụ thể hóa phong trào thi đua yêu nước của Phụ nữ Việt Nam do TƯ Hội LHPNVN phát động, tham gia có hiệu quả phong trào thi đua của Phụ nữ Quân đội, trong đó tập trung thực hiện tốt phong trào "Phụ nữ Quân đội đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh bộ đội cụ Hồ" gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh "Bộ đội cụ Hồ"; hướng tới xây dựng người phụ nữ quân đội đạt tiêu chí "bốn tốt".

Tổ chức phụ nữ các cấp trong toàn quân đã tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy đơn vị chỉ đạo xây dựng các mô hình thi đua phù hợp với đặc thù của đơn vị và loại hình tổ chức Hội như: "Tổ phụ nữ mẫu mực về điều lệnh chính quy", "Sáng tạo huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao", "Vào phòng máy là vào vị trí chiến đấu", "Khâu áo chiến sĩ", "Bếp ăn phụ nữ tự quản, kiểu mẫu", "Nhà kho 20/10", "Sáng về y đức, sâu về y lý, giỏi về y thuật"; "Mỗi cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; sáng tạo tổ chức những mô hình mới trong học tập và làm theo Bác như: "Cán bộ, hội viên miệng nói lời hay, tay làm việc tốt”, "Phụ nữ 3 tiên tiến, mẫu mực", “Nhân ái, yêu thương vì lợi ích trăm năm trồng người”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, "Theo giương Bác tiết kiệm tốt, tăng gia giỏi", "Gắn kết yêu thương giữa Lương và Giáo", “Đồng chí, đồng đội như người thân”...

Phong trào thi đua của Phụ nữ Quân đội được gắn kết chặt chẽ với các phong trào, các cuộc vận động như Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau"; phát động phong trào quyên góp xây dựng, sửa chữa Mái ấm tình thương; tích cực tham gia các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa; tham gia ủng hộ quỹ “Ngày vì người nghèo”…

Đồng thời, tổ chức phụ nữ trong Quân đội tập trung quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện tốt 2 khâu đột phá: Tham mưu có hiệu quả công tác cán bộ nữ, góp phần tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý trên các lĩnh vực; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội phụ nữ làm nền tảng đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Bên cạnh đó, tổ chức phụ nữ trong Quân đội cũng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm.

 

Các đại biểu dự Hội nghị

 

Nửa nhiệm kỳ còn lại, tổ chức phụ nữ trong Quân đội tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Quân đội, TƯ Hội LHPNVN phát động gắn với phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị; tiếp tục thực hiện tốt 2 khâu đột phá và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Lê Hiền Vân nhấn mạnh những vấn đề các đại biểu cần tập trung thảo luận, đó là: Làm rõ vai trò của cấp ủy, chỉ huy trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp và cán bộ, đảng viên về công tác phụ nữ, về vai trò của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị; trao đổi, chia sẻ về việc xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, nhất là những nội dung mới nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Phụ nữ các cấp đã đề ra; xác định rõ hạn chế, khuyết điểm, khó khăn, vướng mắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện; đánh giá thực trạng, tìm ra nguyên nhân, đề ra các giải pháp, kiến nghị, đề xuất, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPNVN, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN Hoàng Thị Ái Nhiên đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy TƯ - Bộ Quốc phòng đối với công tác phụ nữ trong nhiều năm qua, đặc biệt là trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu PNTQ lần thứ XII, Chương trình hành động của Phụ nữ Quân đội 5 năm (2016-2021).

Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Thị Ái Nhiên nhấn mạnh 2 yếu tố cốt lõi tạo nên thành công trong công tác phụ nữ trong Quân đội, đó là: Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của cấp ủy, chỉ huy các cấp và các đơn vị không chỉ đối với công tác Hội, phong trào phụ nữ, đặc biệt trong công tác động viên, khen thưởng, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt đội ngũ cán bộ nữ mà còn đối với đời sống, việc làm, hoàn cảnh của các gia đình cán bộ, hội viên, phụ nữ; sự nỗ lực, tự thân, tự lực của chị em trong việc tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn; năng động, sáng tạo nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý, các mô hình mới, hiệu quả để nhân rộng; tích cực tham gia các hoạt động nhằm tăng cường tình đoàn kết quân dân; tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ, trở thành niềm tự hào không chỉ đối với Phụ nữ Quân đội mà còn với phụ nữ của cả nước.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Thị Ái Nhiên cũng mong muốn cấp ủy, chỉ huy các cấp, các đơn vị tiếp tục quan tâm tạo sự đồng thuận trong cán bộ, hội viên, phụ nữ đối với chủ trương điều chỉnh biên chế tổ chức, sắp xếp lại các doanh nghiệp trong Quân đội; tiếp tục quan tâm tới các lực lượng đặc thù, công tác hậu phương quân đội, các gia đình chính sách, gia đình các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở nơi xa. Đặc biệt chú trọng đến công tác giáo dục truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung và của Phụ nữ Quân đội nói riêng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm