Phụ nữ Quảng Ngãi tích cực xây dựng nông thôn mới

03/11/2017 - 06:40
Từ năm 2010 đến nay, các cập Hội LHPN ở tỉnh Quảng Ngãi đã tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua, phát triển kinh tế; kêu gọi cán bộ, hội viên chung sức xây dựng nông thôn mới.

Bà Lê Na, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2017, Hội LHPN tỉnh triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và góp phần thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kiết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đây là một trong bốn nhiệm vụ trọng tâm của năm 2017.

3.jpg
Phụ nữ Quảng Ngãi tích cực tham gia đóng góp phát triển mạng lưới giao thông nông thôn

 

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, những năm qua, Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã gắn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới với các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ công tác trọng tâm của hội. Các cấp hội đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên nâng cao nhận thức trong việc xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh việc thực hiện các tiêu chí về môi trường, giảm nghèo... cán bộ, hội viên còn tích cực vận động chồng, con và những người thân trong gia đình thi đua sản xuất, tránh xa các tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc...

4.jpg
Những con đường trở nên khang trang, sạch đẹp nhờ bàn tay chăm chút của các hội viên phụ nữ

 

Để góp phần thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các cấp hội tiếp tục vận động cán bộ, hội viên đóng góp hơn 2,5 tỷ đồng, 2.600 ngày công, 105 bóng đèn để làm đường giao thông nông thôn, thắp sáng đường quê, kiên cố hóa kênh mương. Vận động trên 60.000 lượt chị em tham gia dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, các đoạn đường tự quản và nạo vét kênh mương nội đồng, diệt lăng quăng, bọ gậy;  thành lập mới một tổ tự quản về vệ sinh môi trường...

Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh đã đăng ký với cấp ủy tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới. Theo đó, Hội LHPN tỉnh hỗ trợ huyện Nghĩa Hành xây dựng 1 mái ấm tình thương, 20 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo trị giá 80 triệu đồng và hỗ trợ 247,5 triệu đồng cho 25 phụ nữ nghèo vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, góp phần cùng huyện Nghĩa Hành về đích nông thôn mới trong năm 2017.

Thời gian tới, Hội cũng sẽ hỗ trợ huyện Bình Sơn xây dựng 1 mái ấm tình thương, trị giá 40 triệu đồng; 20 con bò giống sinh sản cho hội viên, phụ nữ nghèo huyện Đức Phổ.

1.jpg
Các mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế đã phát huy tác dụng

 

Bên cạnh đó, các cấp hội còn tích cực vận động, hỗ trợ chị em phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường. Tiếp tục tăng cường khai thác và quản lý các nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng NN&PTNT, các tổ chức nước ngoài, nguồn vốn huy động từ cộng đồng... cho trên 53.000 phụ nữ được vay. Tiếp tục vận động hội viên, phụ nữ tham gia đóng góp tiết kiệm “Làm theo Bác”, tiết kiệm tại chi, tổ hội với tổng số tiền gần 5,2 tỷ đồng, trên 16 tấn gạo xét cho hội viên, phụ nữ nghèo mượn đầu tư phát triển kinh tế, ổn định đời sống gia đình.

Ngoài ra, Hội còn xây dựng mới 33 tổ hùn vốn với sự tham gia của 474 chị; 24 tổ tiết kiệm với sự tham gia của 363 chị; 97 chị tham gia vào 12 tổ góp vốn xoay vòng.
Hằng năm, Hội LHPN tỉnh còn tổ chức các đợt kiểm tra hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo tại các huyện, thành phố, nhằm quản lý nguồn vốn vay có hiệu quả, góp phần xóa đói giảm nghèo tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, đóng góp thiết thực vào việc xây dựng nông thôn mới.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm